Hà Nội chưa có ý định chặt 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định: dịch chuyển, giải tỏa cây xanh mới là theo phương án đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư dự án đưa ra.

Liên quan đến việc dịch chuyển, giải tỏa cây xanh phục vụ thi công mở rộng đường Phạm Văn Đồng thuộc Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch đến cầu Thăng Long) và quan điểm chủ trương về cây xanh, môi trường của Thành phố Hà Nội, chiều nay (6/6), tại cuộc giao ban thông tin báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, việc thi công mở rộng tuyến đường huyết mạch này là yêu cầu cấp thiết và tất yếu của Thành phố, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Việc thực hiện dự án theo đúng quy hoạch và thiết kế được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ đề ra là hết sức cần thiết. Để triển khai dự án, chủ đầu tư đã phải tiến hành GPMB, giải tỏa 884 hộ dân, 57 cơ quan đơn vị.

Hàng cây xà cừ thẳng đẹp trên đường Phạm Văn Đồng nếu bị chặt hạ là sự tiếc nuối với người dân Thủ đô.

Ngoài việc giải tỏa công trình nhà, công trình hạ tầng dọc tuyến thì trên tuyến đường này có một số lượng cây xanh đáng kể cần phải tính toán, xử lý phục vụ công tác triển khai làm đường.

Theo phương án do đơn vị tư vấn TEDI lập, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Hà Nội thống phương án dịch chuyển, giải tỏa và cắt tỉa cây xanh trên tuyến với tổng số 1.315 cây, trong đó: Giữ nguyên vị trí 142 cây (các chủng loại Xà Cừ, Sấu, Phượng, Hoa Sữa, Bằng Lăng); dịch chuyển 158 cây (gồm các chủng loại: Xà Cừ, Sấu, Hoa Sữa, Bằng lăng, Phượng, Muồng, Đa, Lộc vừng, Chẹo, Si, Lát, Sưa, Xoài, Móng bò); Cây xanh phải giải tỏa, chặt hạ bất khả kháng là 1.015 cây (Xà Cừ, Bàng, Cau vua, Keo, Trứng cá, Xoan, Bạch đàn, Vông gai, Cau ta, Nhãn, Sung, Dướng, Muỗm).

Ngày 15/5/2017, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về phương án đánh chuyển, cắt tỉa giải tỏa cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng. Tiếp thu một số ý kiến trong cuộc họp, Sở Xây dựng đã ban hành Kết luận số 163/TB-SXD ngày 25/5/2017 yêu cầu Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông thành phố Hà Nội hoàn thiện hồ sơ phương án dịch chuyển, giải tỏa cây xanh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Đến nay việc lấy ý kiến giải tỏa, chặt hạ cây xanh vẫn đang được tiếp tục.

Theo ông  Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng, quan điểm của Thành phố về vấn đề xử lý vấn đề cây xanh phục vụ dự án: Ưu tiên tối đa cho việc giữ lại, dịch chuyển cây; trồng thay thế gấp nhiều lần số cây phải giải tỏa.

Ông Lê Văn Dục khẳng định: Nhu cầu, số liệu dịch chuyển, giải tỏa cây xanh trên tuyến đường đến nay mới là theo phương án đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư dự án đưa ra. “Đề xuất thì mới chỉ là đề xuất của chủ đầu tư. Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét đề xuất đó và sau này tham mưu cho Thành phố những phương án tối ưu nhất nếu phải chặt hạ chúng tôi khẳng định chỉ là những cây bất khả kháng: phía dưới vướng công trình ngầm…

Theo thống kê có 986 cây xà cừ, trong đó nhóm cây có đường 80 cm-1,2m có tuổi trung bình từ 56 đến 60 tuổi, nhóm này chỉ chiếm 10%, tập trung cuối đường Phạm Văn Đồng.

Nhóm thứ 2 được trồng từ năm 1985 có 32 tuổi chiếm 90% số cây xà cừ có đường kính từ 40- 50cm. Cây nào lớn nhất có đường kính 57cm.

“Chúng tôi sẽ ưu tiên đánh chuyển những cây tái sử dụng được thân thẳng, tán đẹp di chuyển về nuôi dưỡng. Không có chuyện thành phố quyết chặt hạ cả nghìn cây xanh mà Sở Xây dựng cùng các Sở, ngành và các chuyên gia khi chặt hạ một cây phải xem xét hết sức kỹ. Những cây đẹp sẽ được đánh bốc đưa về khu 6,5ha Vành đai 3 và công viên Yên Sở sau đó tái sử dụng.

Theo quy định pháp luật, việc cấp giấy phép dịch chuyển giải tỏa cây xanh là một thủ tục hành chính được UBND Thành phố phê duyệt. Quan điểm nhất quán của lãnh đạo Thành phố trong phương án quy hoạch đầu tư xây dựng là tránh tối đa vùng cây xanh, công viên, hồ nước. Trong trường hợp bắt buộc dịch chuyển, giải tỏa cây xanh nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phải được tính toán chặt chẽ, chọn phương án tối ưu với ưu tiên hàng đầu là bảo tồn, di chuyển dù có thể phát sinh chi phí, trong điều kiện không thể dịch chuyển mới thực hiện giải pháp giải tỏa, chặt hạ. Đối với số cây phải xử lý trong dự án này, Thành phố giao các cơ quan, đơn vị liên quan lên danh sách, hồ sơ cây xanh, phương án cụ thể đối với từng cây, có sự giám sát chặt chẽ việc xử lý cây xanh khi di dời hay chặt hạ.

Hiện thành phố Hà Nội đang tập trung trong việc trồng mới cây xanh, phấn đấu đến năm 2020 trồng mới 1 triệu cây xanh. Trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, Thành phố đã trồng gần 300.000 cây xanh. “Thành phố khẳng định không có chủ trương về giải tỏa, thay thế 4.000 cây xà cừ mà báo chí đã nêu”, ông Dục nói./.

Đường Phạm Văn Đồng thuộc Vành đai 3 (đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long) được nâng cấp, mở rộng thành đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h; bề rộng nền đường mở rộng thay đổi từ 56m - 93m bao gồm 04 làn xe cơ giới đường chính; 06 làn xe hỗn hợp và thô sơ (4x3,5m+2x2,25m); giải phân cách giữa, giải an toàn và vỉa hè hai bên đường. Đặc biệt, dự án giao thông này xây dựng tuyến cao tốc trên cao với thiết kế: Tại vị trí giữa đường Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long) được xây dựng cầu cạn trên cao với mặt cắt ngang cầu thông thường là 24m, (kết nối đồng bộ, tương tự với đoạn Thanh Trì – Mai Dịch) các đoạn bố trí nhánh lên xuống cầu có mặt cắt ngang 38m (3 nhánh lên xuống là Hoàng Quốc Việt; Trục Tây Thăng Long theo Quy hoạch; trước cổng Ciputra), giữa hai nhánh lên xuống Hoàng Quốc Việt và Trục Tây Thăng Long mặt cắt ngang cầu là 27m, chiều cao cầu so với mặt đường thiết kế vành đai 3 dưới thấp là từ 8,7 m đến 12,0 m./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hơn 1.300 cây xanh trước ngày bị đốn hạ trên phố Hà Nội
Ảnh: Hơn 1.300 cây xanh trước ngày bị đốn hạ trên phố Hà Nội

VOV.VN - Để mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long, Hà Nội sẽ di chuyển, chặt hạ 1.300 cây xanh nằm trên đường Phạm Văn Đồng trong 3 tháng tới.

Ảnh: Hơn 1.300 cây xanh trước ngày bị đốn hạ trên phố Hà Nội

Ảnh: Hơn 1.300 cây xanh trước ngày bị đốn hạ trên phố Hà Nội

VOV.VN - Để mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long, Hà Nội sẽ di chuyển, chặt hạ 1.300 cây xanh nằm trên đường Phạm Văn Đồng trong 3 tháng tới.

Bí thư Hà Nội: Nếu bắt buộc thì phải di dời 1.300 cây xanh
Bí thư Hà Nội: Nếu bắt buộc thì phải di dời 1.300 cây xanh

VOV.VN - “Bây giờ chặt cây ai cũng tiếc vì mình đang trồng chả được, nhưng trong quá trình phát triển, chỗ nào cần di dời cây thì bắt buộc phải làm”.

Bí thư Hà Nội: Nếu bắt buộc thì phải di dời 1.300 cây xanh

Bí thư Hà Nội: Nếu bắt buộc thì phải di dời 1.300 cây xanh

VOV.VN - “Bây giờ chặt cây ai cũng tiếc vì mình đang trồng chả được, nhưng trong quá trình phát triển, chỗ nào cần di dời cây thì bắt buộc phải làm”.