Bị phát hiện vận chuyển địa sâm, đối tượng nhảy xuống sông

VOV.VN - Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy và nhảy xuống sông nhưng đã bị khống chế bắt giữ.

Phòng CSGT đường thủy- PC 68, Công an TP HCM vừa bàn giao ba đối tượng: Trần Văn Công, 32 tuổi; Viêm Nhật Thành 24 tuổi; Phan Thế Lộc 25 tuổi cùng ngụ huyện Cần Giờ cho cơ quan chức năng để xử lý hành vi “vận chuyển hàng cấm”.

Địa sâm bị tận diệt tại địa bàn huyện Cần Giờ

Trước đó, chiều ngày 19/1, trong quá trình tuần tra trên sông Đồng Nai, CSGT đường thủy và lực lượng kiểm lâm huyện Cần Giờ đã phát hiện 3 đối tượng nêu trên đang vận chuyển trái phép 160 kg con địa sâm trên xuồng máy biển số SG-3631.

Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng phóng xuồng vội vàng bỏ chạy. Bị truy đuổi, ba đối tượng nhảy xuống sông trốn thoát nhưng đã bị tổ công tác của kiểm lâm Tân Thông Hiệp, huyện Cần Giờ kịp thời đón lõng khống chế bắt giữ.

Trước tình trạng tận diệt nguồn địa sâm ở huyện Cần Giờ, TP HCM đã ban hành lệnh cấm đánh bắt chủng loại này, tuy nhiên, tình trạng khai thác địa sâm vẫn còn diễn biến phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tăng cường chống hàng cấm, hàng lậu
Hà Nội tăng cường chống hàng cấm, hàng lậu

(VOV) -Theo dự báo, năm 2013, hàng tồn kho nhiều, hàng giá rẻ được tiêu thụ mạnh càng làm gia tăng tình trạng buôn lậu.

Hà Nội tăng cường chống hàng cấm, hàng lậu

Hà Nội tăng cường chống hàng cấm, hàng lậu

(VOV) -Theo dự báo, năm 2013, hàng tồn kho nhiều, hàng giá rẻ được tiêu thụ mạnh càng làm gia tăng tình trạng buôn lậu.

Xử lý hơn 7.700 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu
Xử lý hơn 7.700 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu

VOV.VN -So với cùng kỳ năm ngoái số vụ phát hiện tăng 650 vụ, trị giá giảm hơn 61 tỷ đồng, cho thấy tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp

Xử lý hơn 7.700 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu

Xử lý hơn 7.700 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu

VOV.VN -So với cùng kỳ năm ngoái số vụ phát hiện tăng 650 vụ, trị giá giảm hơn 61 tỷ đồng, cho thấy tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp