Bí thư Đà Nẵng đối thoại với dân làng phong Hòa Vân

(VOV) -Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, giải quyết nhu cầu bức thiết để bà con làng phong sớm hoà nhập cộng đồng.

Sáng 5/9, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có buổi đối thoại với 64 hộ dân làng phong Hoà Vân, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu tại khu tái định cư mới. Đây là số hộ dân vừa di dời từ ngôi làng dưới chân đèo Hải Vân vào trung tâm thành phố, nhường đất cho dự án du lịch.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng người dân, giải quyết những nhu cầu cấp bách để bà con làng phong sớm hoà nhập cộng đồng; Đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nâng mức phụ cấp cho mỗi nhân khẩu từ 410.000đ – 610.000đ/người/tháng, xem xét bố trí giải quyết việc làm phù hợp cho những người còn sức khỏe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành uỷ Đà Nẵng quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X)
Thành uỷ Đà Nẵng quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X)

Trong hai ngày 17,18/3, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị Quyết Trung ương 9 (khoá X) cho gần 500 cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban ngành, quận huyện trên địa bàn.  

Thành uỷ Đà Nẵng quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X)

Thành uỷ Đà Nẵng quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X)

Trong hai ngày 17,18/3, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị Quyết Trung ương 9 (khoá X) cho gần 500 cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban ngành, quận huyện trên địa bàn.