Chính phủ Syria đồng ý mở hành lang nhân đạo tại khu vực bị vây hãm

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 1/2 kêu gọi các nước ngừng bắn ở Syria để mở đường cho hoạt động nhân đạo tại các khu vực bị vây hãm.

Phát biểu sau cuộc gặp kéo dài 2 giờ với Ủy ban đàm phán khẩn cấp  (bao gồm đại diện các phe đối lập chính Syria), Đặc phái viên về Syria Staffan de Mistura bày tỏ lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo gia tăng tại Syria và cho rằng thay vì chờ đợi cuộc hòa đàm gián tiếp giữa các bên xung đột, những cường quốc nên bắt đầu đàm phán về cách thức thực thi một lệnh ngừng bắn tại Syria. 

Cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm qua ở Syria vẫn chưa có hồi kết. (Ảnh: emaze).
 Trong một diễn biến mới nhất từ Hội nghị hòa bình ở Geneva, chính phủ Syria “về nguyên tắc” đã chấp thuận một yêu cầu của Liên Hợp Quốc về việc mở hành lang nhân đạo để giao hàng viện trợ cho người dân ở những khu vực bao vây.

Đó là thị trấn Madaya do quân chính phủ kiểm soát và hai ngôi làng ở tỉnh Idlit là al-Phoua và Kefraya của lực lượng nổi dậy. Theo Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 450.000 người dân Syria đang bị mắc kẹt tại hơn 15 điểm nóng chiến sự.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cho rằng nếu chính phủ của Tổng thống Syria al-Assad đáp ứng thêm một yêu cầu nữa là thả tù nhân phụ nữ và trẻ em thì tình hình tại vòng đàm phán lần này sẽ khả quan hơn.

Đến nay, liên minh các nhóm đối lập chính Syria vẫn tuyên bố rằng chừng nào các cuộc vây hãm và tấn công của lực lượng chính phủ chấm dứt họ mới chấp nhận đàm phán với chính quyền Damascus.

Trong khi đó, tại Syria những vụ tấn công liên hoàn xảy ra ở thủ đô Damascus và chiến dịch tấn công của quân chính phủ đang làm lu mờ các nỗ lực ngoại giao của Liên Hợp Quốc khi triệu tập cuộc họp nhằm lập lại ổn định cho quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo lực đẫm máu leo thang tại Syria bất chấp đàm phán hòa bình
Bạo lực đẫm máu leo thang tại Syria bất chấp đàm phán hòa bình

VOV.VN - Loạt đánh bom liên hoan gây thương vong cho hơn 160 người ở Syria vừa qua đã phủ bóng đen lên đàm phán hòa bình Syria.

Bạo lực đẫm máu leo thang tại Syria bất chấp đàm phán hòa bình

Bạo lực đẫm máu leo thang tại Syria bất chấp đàm phán hòa bình

VOV.VN - Loạt đánh bom liên hoan gây thương vong cho hơn 160 người ở Syria vừa qua đã phủ bóng đen lên đàm phán hòa bình Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia chung lập trường ủng hộ phe đối lập Syria
Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia chung lập trường ủng hộ phe đối lập Syria

VOV.VN - Hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia cùng tiếp tục ủng hộ phe đối lập Syria. Ngoại trưởng Saudi muốn Tổng thống Syria từ bỏ quyền lực.

Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia chung lập trường ủng hộ phe đối lập Syria

Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia chung lập trường ủng hộ phe đối lập Syria

VOV.VN - Hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia cùng tiếp tục ủng hộ phe đối lập Syria. Ngoại trưởng Saudi muốn Tổng thống Syria từ bỏ quyền lực.

Thế giới 24h: Hòa đàm Syria đầy những trắc trở ngay từ những ngày đầu
Thế giới 24h: Hòa đàm Syria đầy những trắc trở ngay từ những ngày đầu

VOV.VN - Dư luận mong chờ vào cuộc hòa đàm Syria nhằm chấm dứt cuộc chiến đẫm máu tại đây. Nhưng ngay từ đầu hòa đàm đã có nhiều trắc trở.

Thế giới 24h: Hòa đàm Syria đầy những trắc trở ngay từ những ngày đầu

Thế giới 24h: Hòa đàm Syria đầy những trắc trở ngay từ những ngày đầu

VOV.VN - Dư luận mong chờ vào cuộc hòa đàm Syria nhằm chấm dứt cuộc chiến đẫm máu tại đây. Nhưng ngay từ đầu hòa đàm đã có nhiều trắc trở.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc gặp chính thức phe đối lập Syria
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc gặp chính thức phe đối lập Syria

VOV.VN - Ngày 1/2, tại Geneva (Thụy Sĩ), Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura đã có cuộc gặp chính thức với các phe đối lập chính ở Syria.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc gặp chính thức phe đối lập Syria

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc gặp chính thức phe đối lập Syria

VOV.VN - Ngày 1/2, tại Geneva (Thụy Sĩ), Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura đã có cuộc gặp chính thức với các phe đối lập chính ở Syria.