Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

VOV.VN - Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi ngân sách cho hoạt động rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam.

Chiều 24/4, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Ted Osius - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian qua đang phát triển theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp.

 Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền  Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Ngài Ted Osius
Hai nước đã thiết lập được mối quan hệ đối tác toàn diện; trong đó lĩnh vực hợp tác quốc phòng có bước phát triển mới như: Chia sẻ kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; hợp tác trong cứu trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa thiên tai; đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải.

Bộ trưởng mong muốn thời gian tới Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường ngân sách cho hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; đồng thời đề nghị Ngài Ted Osius, trên cương vị công tác của mình tiếp tục ủng hộ, quan tâm xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển.

Đại sứ Ted Osius cảm ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp và chia buồn với Bộ Quốc phòng Việt Nam về vụ hai máy bay Su 22 gặp nạn vừa qua; đồng thời bày tỏ sẵn sàng cử lực lượng tìm kiếm cứu nạn sang giúp Việt Nam khi có đề nghị, và cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn quân sự cấp cao, thực hiện tốt bản ghi nhớ quốc phòng song phương mà hai bên đã ký kết, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng.

Đại sứ Ted Osius cũng cho biết Chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định tăng gấp đôi ngân sách rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh cho Việt Nam trong thời gian tới và phấn đấu cùng với Việt Nam hướng tới một tương lai ngày càng tốt đẹp.

Đại tướng Phùng Quang Thanh cảm ơn phía Hoa Kỳ đã tăng ngân sách cho hoạt động rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, đây là việc làm thiết thực giúp Việt Nam nhanh chóng khắc phục tàn dư chiến tranh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân; cảm ơn sự chia sẻ của Ngài Đại sứ về vụ tai nạn máy bay Su 22 của Việt Nam vừa qua và tinh thần thiện chí của Hoa Kỳ trong việc sẵn sàng giúp Việt Nam trong việc tìm kiếm hai máy bay gặp nạn.

Đại tướng cũng thông báo cho Đại sứ Ted Osius về tình hình các lực lượng đang cố gắng tìm kiếm máy bay Su 22 gặp nạn, trong trường hợp cần thiết Việt Nam sẽ đề nghị sự giúp đỡ hỗ trợ  của phía Hoa Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp PTT kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp PTT kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan nỗ lực triển khai quan hệ Đối tác chiến lược vì sự phát triển chung của 2 nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp PTT kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp PTT kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan nỗ lực triển khai quan hệ Đối tác chiến lược vì sự phát triển chung của 2 nước.

Đại tướng Phùng Quang Thanh dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN
Đại tướng Phùng Quang Thanh dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Đại tướng Phùng Quang Thanh dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đi dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 9.

Đại tướng Phùng Quang Thanh dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Đại tướng Phùng Quang Thanh dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Đại tướng Phùng Quang Thanh dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đi dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 9.