Nhật Bản coi hải dương là biên giới quốc gia tiềm năng

(VOV) - Các nghị sĩ Nhật yêu cầu tăng cường khai thác tài nguyên tại vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đưa ra tuyên bố hải dương là biên giới quốc gia tiềm năng của Nhật trong cuộc gặp hôm 31/8 giữa ông và nhóm nghị sĩ của nước này hoạt động với mục đích xây dựng Nhật Bản thành một “quốc gia hải dương”. 

Biển Nhật Bản (ảnh: worldatlas)

Tại cuộc gặp, nhóm nghị sỹ cho rằng, Nhật Bản cần nỗ lực hơn trong việc khai thác tài nguyên ngoài đại dương, trong đó bao gồm cả việc tăng cường quản lý đảo Takeshima và quần đảo Senkaku vốn có tranh chấp chủ quyền với Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nhóm nghị sỹ đã trao bản kiến nghị cho Thủ tướng Noda, trong đó yêu cầu bảo vệ và phát triển các hòn đảo ngoài khơi Nhật Bản, tăng cường khai thác tài nguyên tại vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, phát triển nguồn năng lượng tái sinh sử dụng sức gió và sóng biển.

Thủ tướng Noda cho biết, chậm nhất đến tháng 3 năm sau, chính phủ sẽ xem xét lại Kế hoạch khai thác hải dương nhằm thực hiện một cách có chiến lược việc bảo vệ đảo và khai thác tài nguyên biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất làm đáy biển Nhật Bản dâng cao
Động đất làm đáy biển Nhật Bản dâng cao

Ngày 6/4, các nhà khoa học của Nhật Bản cho biết, trận động đất và sóng thần hôm 11/3 vừa qua làm đáy biển ở một số vùng biển của nước này dâng cao 24 mét.

Động đất làm đáy biển Nhật Bản dâng cao

Động đất làm đáy biển Nhật Bản dâng cao

Ngày 6/4, các nhà khoa học của Nhật Bản cho biết, trận động đất và sóng thần hôm 11/3 vừa qua làm đáy biển ở một số vùng biển của nước này dâng cao 24 mét.