Đối tượng nổ súng ở Phú Quốc đang nằm viện

VOV.VN - Đối tượng nổ súng ở Phú Quốc - Đỗ Thanh Sơn đang nằm viện dưới sự theo dõi chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Chiều nay (5/8), UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tổ chức họp báo, thông tin chi tiết về vụ nổ súng làm 2 người chết trong đêm ngày 1/8 tại Lion Garden Beer Club trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 1/8, Đỗ Thanh Sơn (tên thường gọi là Tuấn Em) gọi điện cho Lê Văn Nghĩa mang mã tấu cùng một đối tượng khác đến Lion Garden Beer Club để thanh toán Nguyễn Quốc Bảo. Ngoài ra, đối tượng Phan Thanh Giang được cho là người đã hỗ trợ đưa Đỗ Thanh Sơn tìm đường tẩu thoát sau khi gây án.

Đối tượng Đỗ Thanh Sơn và hiện trường vụ án. 

Trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến vụ án, lãnh đạo huyện Phú Quốc cho biết, sau khi xảy ra vụ án Bộ công an đã chỉ đạo nhiều lực lượng, cục nghiệp vụ tham gia với công an tỉnh và công an huyện. Hiện Đỗ Thanh Sơn đang ở bệnh viện và đang theo dõi. Việc truy bắt Sơn diễn ra thuận lợi, đối tượng không có chống trả khi bị truy bắt nên không xảy ra vật lộn, chỉ tước vũ khí vì trước đó Sơn đã yếu rồi. Sau khi sự việc xảy ra, công an tỉnh cho Đỗ Thanh Sơn kiểm tra theo quy trình nhiễm HIV.

Về nguồn gốc của khẩu súng mà Đỗ Thanh Sơn sử dụng, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết đang trong quá trình điều tra, chưa thể trả lời được. 

Đồng thời, ông Phạm Văn Nghiệp cũng cho biết Phú Quốc là xứ sở du lịch của cả nước với nhiều dự án được đầu tư. Do đó vấn đề bảo vệ môi trường du lịch, đầu tư được đặt lên hàng đầu. Do gần đây Phú Quốc mở cửa đón đầu tư nên cũng phát sinh nhiều chuyện phức tạp, đặc biệt là số dân nhập cư vào Phú Quốc hiện nay rất lớn. Theo đó, tình hình tội phạm ở Phú Quốc vì thế đang có chiều hướng gia tăng.

Tuy nhiên, ông Phạm Văn Nghiệp cũng khẳng định, tình hình ở Phú Quốc không đến mức nghiêm trọng. Sự việc này chỉ  là sự manh động nhất thời của một nhóm người. Ban đầu khi chưa bắt được Đỗ Thanh Sơn thì người dân lo xa sợ Sơn sẽ vào nhà nhưng khi bắt được rồi thì tất cả đã yên tâm. Ông Phạm Văn Nghiệp mong rằng các cơ quan báo chí nên có sự đánh giá đúng về vụ việc để Phú Quốc phát triển tốt, dư luận bớt trầm trọng đi.

Liên quan đến vụ án, khoảng 23h ngày 1/8, Nguyễn Quốc Bảo cùng một số bạn bè đến chơi tại quán Lion Garden Beer Club (đối diện nhà Bảo) thì xảy ra xô xát với nhóm của Đỗ Thanh Sơn. Trong lúc xô xát, Đỗ Thanh Sơn rút súng bắn Nguyễn Quốc Bảo; đồng thời một viên đạn bị lạc trúng vào chị Thái Thị Thanh Mai (ngụ ở khu phố 8, Thị trấn Dương Đông). 

Vụ nổ súng khiến anh Nguyễn Quốc Bảo và chị Trần Thị Thanh Mai chết tại chỗ. Được biết, qua lời kể của những người chứng kiến sự việc thì chị Mai đang mang bầu. Ngay sau đó lực lượng công an đã đến hiện trường thì Đỗ Thanh Sơn đã bỏ trốn cho đến chiều ngày 4/8 mới bị bắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin mới về vụ nổ súng bắn chết người ở Phú Quốc
Thông tin mới về vụ nổ súng bắn chết người ở Phú Quốc

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng bắn chết người ở Phú Quốc, Giang dùng xe máy chở Sơn (thường gọi là Tuấn Em) lên xã Bãi Thơm tìm phương tiện trốn đi.

Thông tin mới về vụ nổ súng bắn chết người ở Phú Quốc

Thông tin mới về vụ nổ súng bắn chết người ở Phú Quốc

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng bắn chết người ở Phú Quốc, Giang dùng xe máy chở Sơn (thường gọi là Tuấn Em) lên xã Bãi Thơm tìm phương tiện trốn đi.

Tin nóng trong ngày: Bắt 2 nghi can vụ nổ súng giết người ở Phú Quốc
Tin nóng trong ngày: Bắt 2 nghi can vụ nổ súng giết người ở Phú Quốc

VOV.VN - Đây là 2 nghi can có liên quan vụ bắn chết người vào khuya 1/8 tại quán Lion Graden Beer Club, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Tin nóng trong ngày: Bắt 2 nghi can vụ nổ súng giết người ở Phú Quốc

Tin nóng trong ngày: Bắt 2 nghi can vụ nổ súng giết người ở Phú Quốc

VOV.VN - Đây là 2 nghi can có liên quan vụ bắn chết người vào khuya 1/8 tại quán Lion Graden Beer Club, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Lý lịch cộm cán của nghi can nổ súng bắn chết 2 người ở Phú Quốc
Lý lịch cộm cán của nghi can nổ súng bắn chết 2 người ở Phú Quốc

Đi bụi từ nhỏ, tụ tập băng nhóm, chơi ma tuý, nhiễm HIV đó là những gì mọi người nói về Tuấn Em-nghi can chính trong vụ nổ súng bắn chết 2 người ở Phú Quốc.

Lý lịch cộm cán của nghi can nổ súng bắn chết 2 người ở Phú Quốc

Lý lịch cộm cán của nghi can nổ súng bắn chết 2 người ở Phú Quốc

Đi bụi từ nhỏ, tụ tập băng nhóm, chơi ma tuý, nhiễm HIV đó là những gì mọi người nói về Tuấn Em-nghi can chính trong vụ nổ súng bắn chết 2 người ở Phú Quốc.

Triệt phá đường dây ma túy từ Bắc vào Nam:Công an nổ súng bắt ông trùm
Triệt phá đường dây ma túy từ Bắc vào Nam:Công an nổ súng bắt ông trùm

VOV.VN -Khi ông trùm ma túy Nguyễn Xuân Ngọc ở trong khách sạn bị công an tập kích, hắn ta chống trả quyết liệt buộc công an nổ súng trấn áp.

Triệt phá đường dây ma túy từ Bắc vào Nam:Công an nổ súng bắt ông trùm

Triệt phá đường dây ma túy từ Bắc vào Nam:Công an nổ súng bắt ông trùm

VOV.VN -Khi ông trùm ma túy Nguyễn Xuân Ngọc ở trong khách sạn bị công an tập kích, hắn ta chống trả quyết liệt buộc công an nổ súng trấn áp.

Vụ nổ súng bắt chết 2 người ở Phú Quốc: Nghi can tự sát không thành
Vụ nổ súng bắt chết 2 người ở Phú Quốc: Nghi can tự sát không thành

VOV.VN -Khi phát hiện lực lượng truy bắt, nghi can vụ nổ súng bắn chết 2 người chống trả quyết liệt và toan tự sát nhưng không chết.

Vụ nổ súng bắt chết 2 người ở Phú Quốc: Nghi can tự sát không thành

Vụ nổ súng bắt chết 2 người ở Phú Quốc: Nghi can tự sát không thành

VOV.VN -Khi phát hiện lực lượng truy bắt, nghi can vụ nổ súng bắn chết 2 người chống trả quyết liệt và toan tự sát nhưng không chết.