Người Việt bị thương trong vụ đánh bom ở Bangkok đã về nước

VOV.VN - ĐSQ Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan đã hỗ trợ làm thủ tục xuất viện cho nạn nhân người Việt duy nhất trong vụ đánh bom đẫm máu tại Bangkok.

Sáng nay (5/9), Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan đã cử cán bộ tới thăm và hỗ trợ làm thủ tục xuất viện cho anh Mai Văn Trường, nạn nhân người Việt duy nhất trong vụ đánh bom đẫm máu tại Bangkok tối 17/8 vừa qua.

Anh Mai Văn Trường bị thương ở mắt và gót chân trái, được đưa vào điều trị tại bệnh viện Klang - Bệnh viện Đa khoa chính quyền thành phố Bangkok. Rất may vết thương ở mắt chỉ do va đập nhẹ, không phải phẫu thuật.

Đối với vết thương ở gót chân trái do bị dập xương, bác sỹ đã phẫu thuật ngay đêm hôm xảy ra. Bác sỹ điều trị trực tiếp cho anh Trường tại bệnh viện cho biết, tinh thần, sức khỏe của anh Trường đã ổn định, các vết thương đang tiến triển rất tốt, chỉ cần vận động, tập luyện một tháng nữa là anh Trường có thể đi lại bình thường.

 Ông Trần Mạnh Hùng, thay mặt ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan động viên nạn nhân Mai Văn Trường
Chiều 5/9, anh Trường đã về nước trên chuyến bay TG564 lúc 17h50. Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã nhiều lần cử cán bộ đến thăm hỏi và hỗ trợ anh Trường.

Sáng 25/8, đích thân Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã tới thăm và đề nghị bác sỹ tại bệnh viện quan tâm, tích cực điều trị để anh Trường sớm bình phục. Sáng nay, sau khi làm thủ tục ra viện cho anh Trường, thay mặt đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư thứ nhất phụ trách Bảo hộ công dân của Đại sứ quán cảm ơn các y bác sỹ tại bệnh viện Klang đã nhiệt tình chăm sóc nạn nhân Trường. Ông nói: Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng Thái Lan để làm bảo hiểm và nhận chế độ hỗ trợ của Chính phủ Thái Lan đối với anh Trường./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đánh bom Thái Lan: Người phụ nữ bị coi là 'nghi phạm' lên tiếng
Vụ đánh bom Thái Lan: Người phụ nữ bị coi là 'nghi phạm' lên tiếng

VOV.VN - Một nữ tín đồ Hồi giáo bức xúc và kinh hãi khi biết hình ảnh của mình xuất hiện truyền hình Thái Lan với tư cách nghi phạm trong vụ đánh bom Bangkok.

Vụ đánh bom Thái Lan: Người phụ nữ bị coi là 'nghi phạm' lên tiếng

Vụ đánh bom Thái Lan: Người phụ nữ bị coi là 'nghi phạm' lên tiếng

VOV.VN - Một nữ tín đồ Hồi giáo bức xúc và kinh hãi khi biết hình ảnh của mình xuất hiện truyền hình Thái Lan với tư cách nghi phạm trong vụ đánh bom Bangkok.

Vụ nổ bom Thái Lan: Nạn nhân người Việt văng xa 2-3m, phải mổ chân
Vụ nổ bom Thái Lan: Nạn nhân người Việt văng xa 2-3m, phải mổ chân

VOV.VN - Trong vụ đánh bom kinh hoàng vừa qua, một nạn nhân người Việt bị bom hất xa tới 2-3m. Rất may sức khỏe anh giời đã ổn định.

Vụ nổ bom Thái Lan: Nạn nhân người Việt văng xa 2-3m, phải mổ chân

Vụ nổ bom Thái Lan: Nạn nhân người Việt văng xa 2-3m, phải mổ chân

VOV.VN - Trong vụ đánh bom kinh hoàng vừa qua, một nạn nhân người Việt bị bom hất xa tới 2-3m. Rất may sức khỏe anh giời đã ổn định.

Thủ phạm vụ đánh bom Thái Lan chưa thể cao chạy xa bay
Thủ phạm vụ đánh bom Thái Lan chưa thể cao chạy xa bay

VOV.VN - Theo cảnh sát trưởng Thái Lan, thủ phạm gây ra vụ nổ bom tại thủ đô Bangkok hôm 17/8 vừa qua, có thể vẫn ở trong nước.

Thủ phạm vụ đánh bom Thái Lan chưa thể cao chạy xa bay

Thủ phạm vụ đánh bom Thái Lan chưa thể cao chạy xa bay

VOV.VN - Theo cảnh sát trưởng Thái Lan, thủ phạm gây ra vụ nổ bom tại thủ đô Bangkok hôm 17/8 vừa qua, có thể vẫn ở trong nước.