Vụ quán cà phê Xin Chào: Cách chức Phó Viện trưởng và kiểm sát viên

VOV.VN -VKSND Tối cao ra quyết định xử lý trách nhiệm đối với những sai phạm xảy ra trong vụ án quán cà phê Xin Chào

Nguồn tin từ VKSND TP.HCM cho biết, VKSND Tối cao vừa ra quyết định cách chức Phó Viện trưởng VKSND quận 6 (nguyên Phó viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh) đối với ông Lê Thanh Tòng và cách chức chức danh tư pháp kiểm sát viên đối với ông Huỳnh Văn Son.

Trước đó, trong quá trình công tác tại VKSND huyện Bình Chánh, ông Lê Thanh Tòng đã ký cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, chủ quán cà phê Xin Chào) về tội kinh doanh trái phép.

Quàn cà phê Xin Chào

Ông Tòng phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra cáo trạng truy tố ông Tấn dựa trên những quyết định sai lầm nghiêm trọng của Đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an huyện Bình Chánh, khi ký quyết định khởi tố và kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Tấn.

Sau khi báo chí vào cuộc, VKSND huyện Bình Chánh đã ra quyết định đình chỉ vụ án và xin lỗi ông Tấn.

Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Văn Quý còn ký quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Bỉ (chủ lô đất cho ông Tấn thuê mở quán cà phê Xin Chào) về tội “Vi phạm quy định về quản lý nhà ở” theo điều 270 Bộ Luật Hình sự.

Kết luận điều tra của Công an huyện Bình Chánh nêu: “Hành vi của bị can Bỉ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tình hình an ninh trật tự quản lý đô thị, phá vỡ quy hoạch tổng thể chung tại địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải đưa ra xét xử trước pháp luật để răn đe giáo dục chung”.

Đại tá Nguyễn Văn Quý cũng đã bị tạm đình chỉ công tác và đang bị kỷ luật do những sai phạm nghiêm trọng do mình gây ra./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM chấn chỉnh cán bộ công chức sau vụ quán cà phê "Xin chào"
TPHCM chấn chỉnh cán bộ công chức sau vụ quán cà phê "Xin chào"

VOV.VN - Vụ khởi tố chủ quán cà phê "Xin chào" làm ảnh hưởng đến nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của thành phố. Thành phố sẽ chẩn chỉnh đội ngũ cán bộ.

TPHCM chấn chỉnh cán bộ công chức sau vụ quán cà phê "Xin chào"

TPHCM chấn chỉnh cán bộ công chức sau vụ quán cà phê "Xin chào"

VOV.VN - Vụ khởi tố chủ quán cà phê "Xin chào" làm ảnh hưởng đến nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của thành phố. Thành phố sẽ chẩn chỉnh đội ngũ cán bộ.

Vụ quán cà phê Xin Chào: Lạm quyền khi thực thi công vụ
Vụ quán cà phê Xin Chào: Lạm quyền khi thực thi công vụ

VOV.VN - Một số cán bộ, công chức đã lạm quyền khi thực thi công vụ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây bức xúc xã hội.

Vụ quán cà phê Xin Chào: Lạm quyền khi thực thi công vụ

Vụ quán cà phê Xin Chào: Lạm quyền khi thực thi công vụ

VOV.VN - Một số cán bộ, công chức đã lạm quyền khi thực thi công vụ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây bức xúc xã hội.

Đề nghị cảnh cáo đại tá Nguyễn Văn Quý sau vụ “quán cà phê Xin Chào”
Đề nghị cảnh cáo đại tá Nguyễn Văn Quý sau vụ “quán cà phê Xin Chào”

Huyện ủy Bình Chánh vừa đề nghị kỷ luật đại tá Nguyễn Văn Quý – nguyên Trưởng công an huyện Bình Chánh vì sai phạm trong vụ “quán cà phê Xin Chào”.

Đề nghị cảnh cáo đại tá Nguyễn Văn Quý sau vụ “quán cà phê Xin Chào”

Đề nghị cảnh cáo đại tá Nguyễn Văn Quý sau vụ “quán cà phê Xin Chào”

Huyện ủy Bình Chánh vừa đề nghị kỷ luật đại tá Nguyễn Văn Quý – nguyên Trưởng công an huyện Bình Chánh vì sai phạm trong vụ “quán cà phê Xin Chào”.

Luật sư: Chủ lô đất quán cà phê Xin Chào không phạm tội
Luật sư: Chủ lô đất quán cà phê Xin Chào không phạm tội

VOV.VN - Công an TPHCM cho rằng hành vi của ông Bỉ "không cấu thành tội phạm" và đề nghị rút lại kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với ông này.

Luật sư: Chủ lô đất quán cà phê Xin Chào không phạm tội

Luật sư: Chủ lô đất quán cà phê Xin Chào không phạm tội

VOV.VN - Công an TPHCM cho rằng hành vi của ông Bỉ "không cấu thành tội phạm" và đề nghị rút lại kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với ông này.