Nhật Bản hối thúc Mỹ đề xuất LHQ thông qua lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản hôm qua (31/08) đã lên tiếng hối thúc Mỹ đề xuất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới, đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc Koro Bessho cho biết, Nhật Bản muốn Hội đồng Bảo an sẽ đưa ra một nghị quyết cứng rắn đối với Triều Tiên và Nhật Bản sẽ thảo luận kỹ lưỡng vấn đề này với phía Mỹ. Tuy nhiên, không nói rõ các biện pháp trừng phạt mà Nhật Bản sẽ đề xuất là gì.

Triều Tiên vấp phải sự phản đối của nhiều nước vì phóng tên lửa qua không phận Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Theo các nguồn tin ngoại giao, các biện pháp trừng phạt mới mà Nhật Bản đề xuất có thể áp dụng đối với nguồn cung dầu khí và lĩnh vực xuất khẩu dệt may của Triều Tiên. Giới phân tích nhận định, việc gia tăng trừng phạt đối với Triều Tiên có thể sẽ vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc.

Trong cuộc họp khẩn diễn ra vào sáng qua (30/08 - theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố lên án vụ Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản, coi đây là “mối đe dọa thái quá”, đồng thời yêu cầu Triều Tiên không được tiến hành thêm bất kỳ vụ thử tên lửa nào và chấm dứt toàn bộ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Tuy nhiên, tuyên bố lần này của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo không đe dọa có thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản
Cận cảnh vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản

VOV.VN - Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản gây rúng động nước này, đồng thời làm Hàn Quốc và Mỹ vô cùng lo ngại.

Cận cảnh vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản

Cận cảnh vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản

VOV.VN - Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản gây rúng động nước này, đồng thời làm Hàn Quốc và Mỹ vô cùng lo ngại.

Trung Quốc kêu gọi dừng triển khai THAAD ở bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi dừng triển khai THAAD ở bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho rằng cần dừng triển khai hệ thống THAAD để giải quyết khủng hoảng Triều Tiên hiện nay.

Trung Quốc kêu gọi dừng triển khai THAAD ở bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi dừng triển khai THAAD ở bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho rằng cần dừng triển khai hệ thống THAAD để giải quyết khủng hoảng Triều Tiên hiện nay.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Người dân Nhật Bản hoảng loạn trong khi tên lửa Triều Tiên bay qua
Người dân Nhật Bản hoảng loạn trong khi tên lửa Triều Tiên bay qua

VOV.VN - Khi tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ trong vòng 2 phút, người dân Nhật Bản chìm trong tình trạng hoảng loạn “chưa từng có” kể từ sau Thế chiến 2.

Người dân Nhật Bản hoảng loạn trong khi tên lửa Triều Tiên bay qua

Người dân Nhật Bản hoảng loạn trong khi tên lửa Triều Tiên bay qua

VOV.VN - Khi tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ trong vòng 2 phút, người dân Nhật Bản chìm trong tình trạng hoảng loạn “chưa từng có” kể từ sau Thế chiến 2.