Lãnh đạo nhiều nước gọi cố Thủ tướng Kohl là tượng đài chính trị

VOV.VN - Lãnh đạo các nước đã gửi điện chia buồn tới Chính phủ và người dân Đức khi được tin cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl qua đời ở tuổi 87.

Hôm nay (17/6), lãnh đạo các nước đã gửi điện chia buồn tới Chính phủ và người dân Đức khi được tin cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl qua đời ở tuổi 87, đồng thời đánh giá cao vai trò của ông trong nền chính trị của nước Đức, cũng như châu Âu và thế giới.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Đức Angela Merkel, nhấn mạnh công lao của cựu Thủ tướng Helmut Kohl trong việc chấm dứt Chiến tranh Lạnh và củng cố mối quan hệ Nga – Đức. Thủ tướng Nga ca ngợi ông là “một nhà hoạt động Chính phủ kiệt xuất, lỗi lạc, người kiến tạo thống nhất nước Đức, soạn thảo những hiệp ước quan trọng nhất mà đến nay vẫn là nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước".

Cố Thủ tướng Đức Helmut Kohl (Ảnh: PressTV)

Sau khi ông mất, đảng CDU của đương kim Thủ tướng Angela Merkel đã đăng hình ông trên Twitter để tưởng nhớ. Thủ tướng Angela Merkel gọi ông là một chính trị gia tài năng nước Đức và trên hết là một người châu Âu vĩ đại, người không chỉ đem lại nước Đức thống nhất mà cũng dẫn dắt châu Âu trở thành một:

“Bằng tài năng chính trị và sự khéo léo của mình, Cựu Thủ tướng Helmut Kohl đã đưa nước Đức thống nhất, củng cố quan hệ thân thiện với tất cả các nước láng giềng bạn bè của chúng ta. Đó là một con người kiệt xuất, đại diện cho hòa bình. Chúng ta tự hào có những người như ông. Helmut Kohl đã giúp thay đổi cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Cá nhân tôi vô cùng biết ơn ông và Helmut Kohl sẽ sống mãi trong ký ức của chúng ta như một vị tướng vĩ đại của châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng”.

Cùng ngày, các cựu Tổng thống Mỹ, Pháp... và nguyên thủ rất nhiều nước đã bày tỏ sự chia buồn với nước Đức và gia đình cựu Thủ tướng Helmut Kohl, công nhận ông là "một trong những nhà lãnh đạo lớn nhất tại châu Âu có tầm nhìn lãnh đạo đưa nước Đức và toàn bộ châu Âu vào thế kỷ 21".

Ông Helmut Kohl là Thủ tướng Đức có nhiệm kỳ dài nhất kể từ sau chiến tranh (1982-1998). Ông từ trần ngày 16/6 tại nhà riêng ở Ludwigshafe thuộc miền Tây nước Đức, ở tuổi 87. Ông được xem  kiến trúc sư trưởng của Liên minh châu Âu, của khu vực đồng tiền chung Euro và là nhà lãnh đạo chèo lái nước Đức thống nhất sau khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohn qua đời
Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohn qua đời

VOV.VN - Vị Thủ tướng có 16 năm lãnh đạo nước Đức và đóng vai trò lớn trong tiến trình thống nhất nước Đức qua đời ở tuổi 87. 

Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohn qua đời

Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohn qua đời

VOV.VN - Vị Thủ tướng có 16 năm lãnh đạo nước Đức và đóng vai trò lớn trong tiến trình thống nhất nước Đức qua đời ở tuổi 87.