10.000 tỷ đồng chống ngập úng tại TP HCM

VOV.VN -Gần 4.000 ha kênh rạch bị lấp đi là nguyên nhân dẫn đến sự ngập úng cùng nhiều hệ lụy khác về môi trường tại TP HCM.


Nghe thời sự trưa 24/11

Chương trình có các nội dung đáng chú ý sau:

100% đại biểu Quốc hội đã thông qua Ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ngày 22/5/2016. Quốc hội đã thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Bộ Tài chính cho biết lũy kế số thoái vốn vào 5 lĩnh vực nhạy cảm gồm chứng khoán, quỹ đầu tư, bảo hiểm, tài chính - ngân hàng  và bất động sản từ năm 2012 mới chỉ đạt 10.000 tỷ đồng, tương đương 42% số vốn cần phải thoái cuối năm 2011.

10 năm trở lại đây, ở TP HCM có khoảng gần 100 đoạn kênh rạch bị lấp đi, có diện tích gần 4.000 ha, và chiếm khoảng 30% diện tích kênh rạch của thành phố. Tình trạng này là nguyên nhân dẫn đến sự ngập úng cùng nhiều hệ lụy khác về môi trường.

UBND TP HCM vừa phê duyệt dự án chống ngập khoảng 10.000 tỷ đồng, trong đó có việc phục hồi nguyên trạng các tuyến kênh rạch đã bị lấp.

Trong phần tin thế giới, hôm nay (24/11), Tòa trọng tài thường trực La Hay (Hà Lan) bắt đầu phiên điều trần đầu tiên về khiếu nại của Philippines trước tuyên bố chủ quyền trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân nước này nên hạn chế đi nước ngoài và tụ tập đông người để tránh rủi ro trước khả năng các tổ chức khủng bố sẽ tiến hành các vụ tấn công mới tại nhiều nơi trên thế giới.

Trong khi đó, sáng nay (24/11) một quả bom đã phát nổ bên ngoài trụ sở 1 liên đoàn doanh nghiệp của Hy Lạp tại thủ đô Athen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên