Trâu cười, người khóc vì lúa lép

VOV.VN - Hàng trăm ha lúa tại xã Vĩnh Long vẫn xanh mơn mởn, không cho thu hoạch vì lép, hàng trăm hộ dân chỉ biết ngậm ngùi cắt lúa về cho trâu bò.

Thay vì nhộn nhịp thu hoạch vụ mùa như các năm, hàng trăm hộ dân tại xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa) lại đang ngậm ngùi, rơi nước mắt cắt từng sào lúa về cho trâu, bò ăn.

Bà Nguyễn Thị Thắm, một trong những hộ dân có diện tích lúa bị lép cho rằng: “Nguyên nhân việc lúa lép là do thiếu nước, việc cấp nước của HTX dịch vụ nông nghiệp xã bị gián đoạn, không phải không có nguồn nước để bơm cấp mà do hoạt động bơm nước không đáp ứng đủ. Chúng tôi đề nghị các cấp cần làm rõ trách nhiệm của Chính quyền địa phương, HTX dịch vụ nông nghiệp của xã trong việc không cung cấp đủ nước cho lúa vì đây là nguyên nhân chủ quan chứ không phải do giống hay thiên tai, dịch bệnh”.

Ông Vũ Đình Viên - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa) cho biết: "Cả xã có 671,11 ha trồng lúa, vụ mùa năm nay tại xã lúa bị lép nhiều với tổng diện tích là 249,57 ha (trong đó, lúa bị lép từ 30-50% là 116,26 ha; lép từ 50-70% là 58,77 ha; lép từ 70% trở lên là 74,54 ha). Nặng nề nhất là thôn Bèo, cả thôn có gần 160 ha đất trồng lúa thì có tới 83,73ha lúa bị lép. Việc lúa bị lép là do thiếu nước. Hiện chúng tôi đã tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét hướng giải quyết. Đối với xã, chúng tôi đã đấu mối, sắp tới vụ đông 2015 để hỗ trợ các hộ dân bị lúa lép chúng tôi sẽ cấp miễn phí ngô giống cho các hộ”.

Bà Lê Thị Gấm (người dân làng Bèo 3, xã Vĩnh Long) đang cầm liềm cắt từng khóm lúa lép, dừng tay chốc lát bỏ nắm lúa sõng soài xuống đất. Bà nói: “Ngoài đất cơ bản của gia đình, nhà tôi có thuê thầu trồng cả là gần 3 mẫu lúa. Mỗi vụ phải trả 60kg lúa/sào tiền thuê, vụ này coi như khó trả đủ tiền thuê ruộng chứ đừng nói đến giống, phân tro đầu tư, công gieo cấy. Gần 3 mẫu nhưng chỉ có 8 sào trồng ở cánh đồng khác là được, mất trắng 8 sào, số còn lại bị lép đa phần”.



Có mặt tại cánh đồng lúa thôn Bèo, xã Vĩnh Long chỉ thấy một màu xanh mơn mởn tuy lúa đã đến ngày thu hoạch. Hàng trăm ha lúa bị lép khiến người dân khóc dở.





Trong ngày 15/9, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa cùng với lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc đã kiểm tra diện tích lúa bị lép. Để hỗ trợ, giúp đỡ người dân, rất cần có sự quan tâm của các ngành chức năng.
Chị Đinh Thị Tú, người dân thôn Bèo cho biết: “Gia đình tôi trồng gần 2 mẫu ruộng. Vụ này chỉ cho thu hoạch có mấy sào, còn phần lớn diện tích bị lép. Mấy ngày nay tôi đang phải đi cắt về cho trâu ăn. Gia đình thuần nông, kinh tế dựa vào mấy sào ruộng nhưng nay lúa như vậy không biết sẽ xoay sở thế nào”.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Lúa lép gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
Thanh Hóa: Lúa lép gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

(VOV) - Theo thống kê, đến ngày 15/5, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 3.375 ha lúa BC 15 lép, không kết hạt.

Thanh Hóa: Lúa lép gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Thanh Hóa: Lúa lép gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

(VOV) - Theo thống kê, đến ngày 15/5, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 3.375 ha lúa BC 15 lép, không kết hạt.

Bảo quản nông sản sau thu hoạch đang là bài toán khó
Bảo quản nông sản sau thu hoạch đang là bài toán khó

VOV.VN - Điểm yếu của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là chưa có thói quen sản xuất bài bản nên gặp nhiều trở ngại việc nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bảo quản nông sản sau thu hoạch đang là bài toán khó

Bảo quản nông sản sau thu hoạch đang là bài toán khó

VOV.VN - Điểm yếu của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là chưa có thói quen sản xuất bài bản nên gặp nhiều trở ngại việc nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hình ảnh hút hồn của sắc tím hoa oải hương mùa thu hoạch
Hình ảnh hút hồn của sắc tím hoa oải hương mùa thu hoạch

VOV.VN - Những cánh đồng hoa oải hương mùa thu hoạch ở châu Âu chắc chắn sẽ làm say đắm con mắt của bất kỳ du khách nào.

Hình ảnh hút hồn của sắc tím hoa oải hương mùa thu hoạch

Hình ảnh hút hồn của sắc tím hoa oải hương mùa thu hoạch

VOV.VN - Những cánh đồng hoa oải hương mùa thu hoạch ở châu Âu chắc chắn sẽ làm say đắm con mắt của bất kỳ du khách nào.