Chủ động phòng chống, ứng phó với thiên tai

(VOV) -Tính đến tháng 8/2012, thiên tai đã làm 121 người chết và mất tích, 255 người bị thương, thiệt hại ước tính 1.741 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương vừa có công điện 202 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố về việc triển khai công tác chỉ đạo, ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.

 
Mỗi mùa bão lũ, mọi lực lượng được huy động cùng phòng chống (Ảnh minh họa)

Theo đó, để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và kịp thời các biện pháp đối phó với lũ bão tới tận cấp thôn, xã và đặc biệt là khu vực miền núi. Các địa phương chủ động kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao bị lũ quét, sạt lở đất; Kiên quyết sơ tán người ở nơi không an toàn khi có thiên tai. Bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn hoặc cấm người đi qua các ngầm, đường qua suối, những tuyến đường bị ngập sâu, bến đò…; tăng cường tuyên truyền, phổ biển không để người dân ra vớt củi trên sông, suối khi đang có lũ.

Bên cạnh đó, tổ chức hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại nơi neo đậu; kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi có bão đổ bộ. Chằng néo nhà yếu, nhà có nguy cơ bị đổ, tốc mái trước mùa mưa bão; tiến hành cắt tỉa cành cây; kiểm tra, đốn bỏ những cây có nguy cơ bị gẫy đổ ở các khu đô thị.

Từ đầu năm 2012, nước ta liên tiếp chịu ảnh hưởng của các trận thiên tai, lũ lụt. Tính đến tháng 8 đã có 6 cơn bão hoạt động trên biển Đông. Thiên tai đã làm 121 người chết và mất tích, 255 người bị thương, 1800 nhà bị sập đổ và 36.000 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái…Tổng thiệt hại vật chất ước tính là 1.741 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy định về phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai còn chung chung
Quy định về phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai còn chung chung

Tiếp tục phiên họp thứ 10, sáng 14/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Quy định về phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai còn chung chung

Quy định về phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai còn chung chung

Tiếp tục phiên họp thứ 10, sáng 14/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

150 triệu USD cho dự án quản lý thiên tai
150 triệu USD cho dự án quản lý thiên tai

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Quản lý thiên tai" và các văn kiện pháp lý liên quan của dự án như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

150 triệu USD cho dự án quản lý thiên tai

150 triệu USD cho dự án quản lý thiên tai

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Quản lý thiên tai" và các văn kiện pháp lý liên quan của dự án như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày phòng chống thiên tai
Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày phòng chống thiên tai

Chủ tịch nước mong những người làm công tác này luôn sẵn sàng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiệt hại...

Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày phòng chống thiên tai

Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày phòng chống thiên tai

Chủ tịch nước mong những người làm công tác này luôn sẵn sàng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiệt hại...