24 dự án giao thông được khởi công từ nay đến cuối năm

Trong đó có nhiều dự án lớn như đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn- Túy Loan, đường cao tốc Long Thành- Dầu Giây, Đà Nẵng- Quảng Ngãi…

Ngày 25/7, Bộ trưởng Bộ GTVT - Đinh La Thăng đã chủ trì buổi họp kiểm điểm tiến độ các dự án dự kiến khởi công mới và hoàn thành trong những tháng cuối năm 2012.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, từ nay đến cuối năm, các chủ đầu tư, ban QLDA phải quyết liệt triển khai đúng tiến độ các dự án. Các cơ quan chức năng cần kiểm điểm lại các dự án hoàn thành cũng như khởi công mới để tránh tình trạng đầu tư dàn trải.

Phối cảnh dự án đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Trong bối cảnh các nguồn vốn dành cho xây dựng cơ bản (XDCB) giao thông đang rất khó khăn, công trình nào có vốn để thi công thì phải thi công dứt điểm. Những dự án nào có đủ điều kiện khởi công mới, các chủ đầu tư, ban QLDA phải xúc tiến hoàn thành thủ tục đầu tư để khởi công vào cuối năm.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng chia ra các nhóm dự án cụ thể để phân công lãnh đạo Bộ đôn đốc trực tiếp, thúc đẩy tiến độ thi công để sớm đưa vào khai thác với các dự án có khả năng hoàn thành và hoàn thiện sớm thủ tục đầu tư với các công trình có khả năng khởi công trong năm 2012.

Ông Trần Quốc Việt, Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT cho biết, theo đăng ký của các chủ đầu tư, ban QLDA, dự kiến từ nay đến cuối 2012 có 24 dự án dự kiến được khởi công mới. Trong đó có nhiều dự án lớn như: đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn- Túy Loan, đường cao tốc Long Thành- Dầu Giây, Đà Nẵng- Quảng Ngãi, BOT và BT hầm đường bộ qua đèo Cả trên QL1A, BOT hầm đường bộ Phú Gia- Phước Tượng, BOT cầu Cổ Chiên, cầu Cao Lãnh, đường ô tô Tân Vũ- Lạch Huyện...

Cùng với đó, cuối năm 2012 có 18 dự án, công trình có thể hoàn thành, đưa vào sử dụng, trong đó đáng kể như: một số đoạn của đường Hồ Chí Minh, nhà ga hành khách Phú Quốc, BOT mở rộng QL51, các cầu Bến Thủy 2, Hương An, Bà Rén, QL32 Diễn- Nhổn, nâng cấp luồng vào cảng Quy Nhơn...

Bên cạnh đó, ông Việt cũng cho hay, ngoài những dự án trên, một số công trình các cũng có thể hoàn thành nếu được Thủ tướng Chính phủ cho ứng trước vốn 2012 như: QL54, cầu Linh Cảm, tuyến N1 Tịnh Biên- Hà Tiên, QL57 Mỏ Cày- Vĩnh Long, đường Pác Ma- A Pa Chải, QL12 Khe Ve- Cha Lo,../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên