Tổng thống Obama dự Lễ kỷ niệm hoành tráng Ngày Cộng hòa Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama là nguyên thủ Mỹ đầu tiên được mời tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ 26/1.

Tổng thống Obama và Thủ tướng Ấn Độ vẫy tay chào người dân Ấn Độ (ảnh: AP)
Đây là sự kiện đặc biệt đánh dấu mối quan hệ đang ấm lên giữa hai nước. Bất chấp trời mưa, người dân Ấn Độ đứng đông đảo, nồng nhiệt chào đón Tổng thống Obama xuất hiện cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Các nguyên thủ, quan chức 2 nước xem lễ diễu hành trên đại lộ Rajpath. Hai nhà lãnh đạo ngồi phía trong một “lá chắn chống đạn bằng kính” để đảm bảo an toàn. Cùng đi với tổng thống Mỹ là đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng phái đoàn quan chức cấp cao Mỹ

Vợ chồng Tổng thống Obama đến dự lễ dưới cơn mưa. (ảnh: Reuters)
Lễ diễu hành Ngày Cộng hòa Ấn Độ hoành tráng với sự trình diễn của nhiều chủng loại vũ khí hiện đại của Ấn Độ, như tên lửa chống hạm BrahMos, tên lửa phòng không Akash, máy bay tuần biển và săn ngầm P-8I (Mỹ chế tạo), các tiêm kích Mig, Su...

Ngày Cộng hòa được Hiến Pháp Ấn Độ công nhận từ năm 1950, 3 năm sau khi quốc gia Nam Á này thoát khỏi sự đô hộ của nước Anh. Binh lính Ấn Độ với trang phục mũ đội đầu nhiều màu sắc diễu hành theo đội hình trên nền nhạc.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày Độc lập Ấn Độ diễn ra hoành tráng (ảnh: AFP) 
Theo BBC, buổi lễ cũng là cơ hội để New Delhi phô trương sức mạnh quân sự, bao gồm một số loại vũ khí do Washington sản xuất. Đây cũng là lần đầu tiên nữ quân nhân Ấn Độ tham gia diễu hành.

Trực thăng trình diễn rợp trời, xe tăng và hệ thống tên lửa diễu hành qua lễ đài cùng với các ban nhạc và vũ công Ấn Độ… tạo thành một chương trình đặc sắc bất chấp sương mù và mưa suốt buổi sáng. Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi dành 2 tiếng đồng hồ ngồi trên khán đài, trong khi các đời tổng thống Mỹ chưa bao giờ tham gia một sự kiện ngoài trời quá 45 phút. Đây là chuyến thăm Ấn Độ lần thứ hai của ông Obama trên cương vị Tổng thống.

Lần đầu tiên nữ binh sĩ thuộc quân đội Ấn Độ tham gia diễu hành. (ảnh: Reuters)
Trong chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 25/1, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ công bố những kế hoạch tạo ra hàng tỷ USD trong hợp tác hạt nhân thương mại và quan hệ quốc phòng song phương. Những bước đi này sẽ thiết lập một mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài Mỹ - Ấn. Hai bên cũng cam kết tăng cường thương mại song phương gấp 5 lần, từ mức hiện tại 100 tỷ USD/năm và bắt tay hợp tác trong các dự án quốc phòng.

Một điều đáng tiếc trong chuyến thăm Ấn Độ lần thứ 2 này, cợ chồng Tổng thống Obama lại “lỡ hẹn” với ngôi đền Taj Mahal. Ông Obama phải rút ngắn chuyến thăm Ấn Độ để tới Saudi Arabia bày tỏ lời chia buồn với Quốc vương Abdullah qua đời hôm 23/1.

Xem thêm các bức ảnh về Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày Độc lập Ấn Độ:

Lính tăng thiết giáp Ấn Độ trình diễn (ảnh: AP)

Tên lửa Ấn Độ (ảnh: Reuters)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (ảnh: AP)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Ấn Độ: Mối quan hệ “không thể thiếu” trong thế kỷ 21
Mỹ - Ấn Độ: Mối quan hệ “không thể thiếu” trong thế kỷ 21

VOV.VN - Ngày 30/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ.  

Mỹ - Ấn Độ: Mối quan hệ “không thể thiếu” trong thế kỷ 21

Mỹ - Ấn Độ: Mối quan hệ “không thể thiếu” trong thế kỷ 21

VOV.VN - Ngày 30/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ.  

Ấn Độ và Mỹ đạt thỏa thuận hạt nhân dân sự
Ấn Độ và Mỹ đạt thỏa thuận hạt nhân dân sự

VOV.VN - Theo Thủ tướng Ấn Độ Modi, thỏa thuận hạt nhân dân sự mà hai nước vừa đạt được là dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ Mỹ - Ấn Độ

Ấn Độ và Mỹ đạt thỏa thuận hạt nhân dân sự

Ấn Độ và Mỹ đạt thỏa thuận hạt nhân dân sự

VOV.VN - Theo Thủ tướng Ấn Độ Modi, thỏa thuận hạt nhân dân sự mà hai nước vừa đạt được là dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ Mỹ - Ấn Độ

Mỹ-Ấn Độ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược mới
Mỹ-Ấn Độ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược mới

VOV.VN - Hai bên sẽ tập trung thảo luận nỗ lực chung trong các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng, tình hình Afghanistan, Syria và Iraq.

Mỹ-Ấn Độ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược mới

Mỹ-Ấn Độ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược mới

VOV.VN - Hai bên sẽ tập trung thảo luận nỗ lực chung trong các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng, tình hình Afghanistan, Syria và Iraq.

Ông Obama sẽ cắt ngắn chuyến thăm Ấn Độ để bay tới Saudi Arabia
Ông Obama sẽ cắt ngắn chuyến thăm Ấn Độ để bay tới Saudi Arabia

VOV.VN - Việc Quốc vương Abdullah đột ngột qua đời đang làm dấy lên lo ngại  về sự ổn định chính trị ở Saudi Arabia - một đồng minh lâu đời của Mỹ.

Ông Obama sẽ cắt ngắn chuyến thăm Ấn Độ để bay tới Saudi Arabia

Ông Obama sẽ cắt ngắn chuyến thăm Ấn Độ để bay tới Saudi Arabia

VOV.VN - Việc Quốc vương Abdullah đột ngột qua đời đang làm dấy lên lo ngại  về sự ổn định chính trị ở Saudi Arabia - một đồng minh lâu đời của Mỹ.

Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay
Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay

Ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Ấn Độ hai lần.

Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay

Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay

Ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Ấn Độ hai lần.

Mỹ - Ấn đạt những thỏa thuận hàng tỷ USD
Mỹ - Ấn đạt những thỏa thuận hàng tỷ USD

VOV.VN -Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ công bố những kế hoạch tạo ra hàng tỷ USD trong hợp tác hạt nhân thương mại và quan hệ quốc phòng song phương.

Mỹ - Ấn đạt những thỏa thuận hàng tỷ USD

Mỹ - Ấn đạt những thỏa thuận hàng tỷ USD

VOV.VN -Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ công bố những kế hoạch tạo ra hàng tỷ USD trong hợp tác hạt nhân thương mại và quan hệ quốc phòng song phương.

Sự hồi sinh của quan hệ Mỹ - Ấn
Sự hồi sinh của quan hệ Mỹ - Ấn

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Ấn Độ đánh dấu sự hồi sinh của mối quan hệ song phương vốn “xoay như chong chóng” này.

Sự hồi sinh của quan hệ Mỹ - Ấn

Sự hồi sinh của quan hệ Mỹ - Ấn

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Ấn Độ đánh dấu sự hồi sinh của mối quan hệ song phương vốn “xoay như chong chóng” này.