Iraq muốn trục xuất hàng loạt vợ con các tay súng khủng bố IS

VOV.VN - 1.400 người nước ngoài nghi là vợ con của các tay súng khủng bố đang bị Iraq xem xét trục xuất hàng loạt.

Giới chức Iraq hôm 10/9 cho biết, lực lượng an ninh nước này đang giữ 1.400 phụ nữ và trẻ em nước ngoài tại một trại ở khu vực miền Bắc, do nghi ngờ họ là vợ và con của các tay súng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đang chiến đấu tại Iraq và Syria.

Vợ của chiến binh IS. Ảnh: Express Tribune.

Đây là số người nước ngoài có liên hệ với IS lớn nhất bị bắt giữ tại Iraq từ trước đến nay.

Theo một sĩ quan tình báo Iraq, hiện cơ quan này đang xác minh lý lịch cũng như quốc tịch của số người bị giữ trên.

Tuy nhiên, công việc này đang gặp rất nhiều khó khăn do nhiều người đã đánh mất hồ sơ gốc.

Đối với các đối tượng rõ nguồn gốc, các lực lượng chức năng Iraq đang cố gắng làm việc với Đại sứ quán các nước, nhằm sớm trục xuất họ về nước.

Hiện Iraq đã giải phóng được nhiều khu vực “trọng yếu” từng bị rơi vào tay IS. Nhiều tay súng IS đã bỏ chạy khỏi các cứ điểm này trong các đợt tấn công của quân đội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh cuộc giải phóng Mosul khỏi bàn tay tàn bạo của IS
Toàn cảnh cuộc giải phóng Mosul khỏi bàn tay tàn bạo của IS

VOV.VN - Cùng nhìn lại các mốc chính trong cuộc chiến đầy khó khăn của quân Iraq chống lại IS tại thành phố lớn Mosul.

Toàn cảnh cuộc giải phóng Mosul khỏi bàn tay tàn bạo của IS

Toàn cảnh cuộc giải phóng Mosul khỏi bàn tay tàn bạo của IS

VOV.VN - Cùng nhìn lại các mốc chính trong cuộc chiến đầy khó khăn của quân Iraq chống lại IS tại thành phố lớn Mosul.

Liên minh Mỹ thừa nhận giết nhầm ít nhất 685 người tại Iraq và Syria
Liên minh Mỹ thừa nhận giết nhầm ít nhất 685 người tại Iraq và Syria

VOV.VN - Tổng cộng đã có ít nhất 685 người dân vô tội bị thiệt mạng do các cuộc tấn công của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu ở Syria và Iraq.

Liên minh Mỹ thừa nhận giết nhầm ít nhất 685 người tại Iraq và Syria

Liên minh Mỹ thừa nhận giết nhầm ít nhất 685 người tại Iraq và Syria

VOV.VN - Tổng cộng đã có ít nhất 685 người dân vô tội bị thiệt mạng do các cuộc tấn công của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu ở Syria và Iraq.

Iraq tiêu diệt 55 tay súng IS trong chiến dịch truy quét gần Tal Af
Iraq tiêu diệt 55 tay súng IS trong chiến dịch truy quét gần Tal Af

VOV.VN - Giới chức Iraq cho biết, lực lượng vũ trang nước này hôm 4/9 đã tiêu diệt 55 tay súng thuộc tổ chức khủng bố IS.

Iraq tiêu diệt 55 tay súng IS trong chiến dịch truy quét gần Tal Af

Iraq tiêu diệt 55 tay súng IS trong chiến dịch truy quét gần Tal Af

VOV.VN - Giới chức Iraq cho biết, lực lượng vũ trang nước này hôm 4/9 đã tiêu diệt 55 tay súng thuộc tổ chức khủng bố IS.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul
Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Nga muốn chuyển Đại sứ quán tại Iraq vì lý do an ninh
Nga muốn chuyển Đại sứ quán tại Iraq vì lý do an ninh

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại thủ đô Baghdad nằm trong khu vực thường xảy ra các vụ khủng bố, uy hiếp đến tài sản và tính mạng của các nhà ngoại giao.

Nga muốn chuyển Đại sứ quán tại Iraq vì lý do an ninh

Nga muốn chuyển Đại sứ quán tại Iraq vì lý do an ninh

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại thủ đô Baghdad nằm trong khu vực thường xảy ra các vụ khủng bố, uy hiếp đến tài sản và tính mạng của các nhà ngoại giao.