Mở cơ hội mới cho xuất khẩu tôm Việt Nam vào Australia

VOV.VN - Australia sẽ chấp nhận các đơn xin phép nhập khẩu mặt hàng tôm chưa nấu chín được đánh bắt tự nhiên ở Australia nhưng qua chế biến tại Việt Nam.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, sau nhiều nỗ lực kiến nghị Chính phủ Australia cân nhắc, sớm bãi bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu một số sản phẩm tôm và thịt tôm chưa nấu chín của Việt Nam (áp dụng từ ngày 9/1/2017), thông báo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia cho biết, từ ngày 15/6, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia sẽ chấp nhận các đơn xin phép nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín được đánh bắt tự nhiên ở Australia, sau đó xuất khẩu sang Việt Nam để chế biến tái xuất sang Australia.

Chế biến tôm xuất khẩu. (Ảnh minh họa: KT)
Bộ Công Thương nhận định, đây là một động thái tích cực của Chính phủ Australia và cũng là một thành công đáng kể của các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam trong công tác tháo gỡ rào cản, hỗ trợ mở cửa lại thị trường cho các sản phẩm tôm Việt Nam trong suốt 6 tháng qua.

Hiện nay, Bộ Công Thương vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT đôn đốc Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia đẩy nhanh quá trình xem xét các cơ sở sạch bệnh đốm trắng của Việt Nam, đồng thời công nhận hệ thống kiểm soát an toàn chất lượng của Việt Nam.

Điều này nhằm sớm cho phép tôm tươi nguyên con của Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường Australia, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp uy tín của Việt Nam (Tập đoàn Việt Australia, Công ty Minh Phú) xây dựng, triển khai chương trình giám sát, chứng nhận ATDB để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này thâm nhập thị trường Australia với sản phẩm tôm chất lượng cao.

Bộ Công Thương nhận định, nếu hoàn tất được việc mở cửa thị trường, Việt Nam sẽ trở thành nước đầu tiên trên thế giới xuất khẩu được tôm tươi nguyên con vào Australia.

Điều này không những giúp ngành tôm Việt Nam tăng thị phần xuất khẩu vào thị trường Australia mà còn có khả năng thúc đẩy xuất khẩu vào các thị trường phát triển khác có yêu cầu cao về an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý chất lượng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệnh cấm nhập khẩu tôm của Australia gây thiệt hại cho Việt Nam
Lệnh cấm nhập khẩu tôm của Australia gây thiệt hại cho Việt Nam

VOV.VN - Đại diện Bộ Công Thương cho rằng, Australia cần tìm các biện pháp ít tác động tiêu cực tới thương mại hơn là tiếp tục duy trì lệnh cấm nhập khẩu tôm.

Lệnh cấm nhập khẩu tôm của Australia gây thiệt hại cho Việt Nam

Lệnh cấm nhập khẩu tôm của Australia gây thiệt hại cho Việt Nam

VOV.VN - Đại diện Bộ Công Thương cho rằng, Australia cần tìm các biện pháp ít tác động tiêu cực tới thương mại hơn là tiếp tục duy trì lệnh cấm nhập khẩu tôm.

Thị trường Việt Nam hấp dẫn các doanh nghiệp Australia
Thị trường Việt Nam hấp dẫn các doanh nghiệp Australia

VOV.VN - Điều kiện chính trị ổn định, thị trường ngày càng năng động cùng những chính sách ưu đãi đang hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Australia.

Thị trường Việt Nam hấp dẫn các doanh nghiệp Australia

Thị trường Việt Nam hấp dẫn các doanh nghiệp Australia

VOV.VN - Điều kiện chính trị ổn định, thị trường ngày càng năng động cùng những chính sách ưu đãi đang hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Australia.

Thực phẩm Việt Nam giảm 50% số vụ vi phạm tại Australia
Thực phẩm Việt Nam giảm 50% số vụ vi phạm tại Australia

VOV.VN - Cả năm 2016 thực phẩm Việt Nam nhập khẩu vào Australia chỉ có 12 vụ vi phạm, giảm 50% về số vụ so với năm 2015.

Thực phẩm Việt Nam giảm 50% số vụ vi phạm tại Australia

Thực phẩm Việt Nam giảm 50% số vụ vi phạm tại Australia

VOV.VN - Cả năm 2016 thực phẩm Việt Nam nhập khẩu vào Australia chỉ có 12 vụ vi phạm, giảm 50% về số vụ so với năm 2015.