Sức mạnh của trực thăng “Cá sấu” Ka-52

VOV.VN - Với khả năng tấn công và trinh sát mạnh mẽ, trực thăng "Cá sấu" được đánh giá là một trong những loại trực thăng chiến đấu tốt nhất thế giới.

Ka-52 Alligator (Cá sấu) là sản phẩm của tập đoàn sản xuất vũ khí Nga Rosoboronexport, đây là phiên bản mới nhất của các dòng trực thăng tấn công và trinh sát Ka-50.

Ka-52 Alligator có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết ở bất kỳ thời gian nào cả ngày lẫn đêm.

Ka-52 Alligator có thể bay với vận tốc tối đa 300 km/h và hoạt động ở độ cao gần 5.500m, ngoài tầm bắn của hầu hết các loại vũ khí bộ binh.

Ka-52 Alligator sử dụng các động cơ VK-2500 có công suất 2.400 mã lực.

Với thiết kế đặc biệt, Ka-52 Alligator có khả năng cất và hạ cánh ở vùng khí hậu nóng hoặc băng giá, trên mọi địa hình, kể ở khu vực núi cao hiểm trở.

Trong vai trò trinh sát, Ka-52 Alligator bay phía trước đội hình, sử dụng radar để dò tìm các mục tiêu, truyền dữ liệu cho các lực lượng trên mặt đất và trên không để khai hỏa tiêu diệt.

"Cá sấu" được trang bị hỏa lực gồm: một pháo tự động 30 mm gắn ở mũi, 6 giá treo vũ khí gắn trên cánh mang theo rocket, tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, tên lửa không đối không. 

Các loại vũ khí được trang bị giúp Ka-52 có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt xe tăng, tàu xuồng nhỏ, xe bọc thép...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đưa trực thăng Ka-52 hỗ trợ chiến dịch không kích ở Syria
Nga đưa trực thăng Ka-52 hỗ trợ chiến dịch không kích ở Syria

Trực thăng tấn công Ka-52 sẽ được triển khai đến Syria nhằm đảm bảo an ninh cho lực lượng quân đội Nga đồn trú tại Latakia, Syria.

Nga đưa trực thăng Ka-52 hỗ trợ chiến dịch không kích ở Syria

Nga đưa trực thăng Ka-52 hỗ trợ chiến dịch không kích ở Syria

Trực thăng tấn công Ka-52 sẽ được triển khai đến Syria nhằm đảm bảo an ninh cho lực lượng quân đội Nga đồn trú tại Latakia, Syria.

Vẻ đẹp “khó cưỡng” của máy bay tiêm kích cổ 3 tầng cánh thời Thế chiến 1
Vẻ đẹp “khó cưỡng” của máy bay tiêm kích cổ 3 tầng cánh thời Thế chiến 1

VOV.VN - Một kỹ sư Anh đam mê máy bay tiêm kích Fokker 3 tầng cánh của Đức đã bỏ công sức và tiền bạc để chế ra một chiếc phi cơ bay được rất đẹp và giống hệt.

Vẻ đẹp “khó cưỡng” của máy bay tiêm kích cổ 3 tầng cánh thời Thế chiến 1

Vẻ đẹp “khó cưỡng” của máy bay tiêm kích cổ 3 tầng cánh thời Thế chiến 1

VOV.VN - Một kỹ sư Anh đam mê máy bay tiêm kích Fokker 3 tầng cánh của Đức đã bỏ công sức và tiền bạc để chế ra một chiếc phi cơ bay được rất đẹp và giống hệt.

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga
Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959 và hiện nắm quyền kiểm soát các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền của Nga.

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959 và hiện nắm quyền kiểm soát các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền của Nga.

Vũ khí dò mìn mới của quân Nga sử dụng trong diễn tập chiến thuật
Vũ khí dò mìn mới của quân Nga sử dụng trong diễn tập chiến thuật

VOV.VN - Thiết bị dò mìn tối tân Korshun được huy động trong cuộc diễn tập chiến thuật đầu tiên của quân đội Nga trong năm 2016.

Vũ khí dò mìn mới của quân Nga sử dụng trong diễn tập chiến thuật

Vũ khí dò mìn mới của quân Nga sử dụng trong diễn tập chiến thuật

VOV.VN - Thiết bị dò mìn tối tân Korshun được huy động trong cuộc diễn tập chiến thuật đầu tiên của quân đội Nga trong năm 2016.

Mỹ “chê” Triều Tiên không nâng cao năng lực qua vụ thử hạt nhân
Mỹ “chê” Triều Tiên không nâng cao năng lực qua vụ thử hạt nhân

VOV.VN - Đại diện cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cho rằng vụ thử hạt nhân mà Triều Tiên vừa tiến hành không hề nâng cao năng lực kỹ thuật của nước này.

Mỹ “chê” Triều Tiên không nâng cao năng lực qua vụ thử hạt nhân

Mỹ “chê” Triều Tiên không nâng cao năng lực qua vụ thử hạt nhân

VOV.VN - Đại diện cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cho rằng vụ thử hạt nhân mà Triều Tiên vừa tiến hành không hề nâng cao năng lực kỹ thuật của nước này.

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu
Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Các hệ thống phòng không hỗn hợp nhiều tầng, trong đó có S-400, của Nga ở Kaliningrad đang khiến quan chức quân đội Mỹ lo lắng.

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Các hệ thống phòng không hỗn hợp nhiều tầng, trong đó có S-400, của Nga ở Kaliningrad đang khiến quan chức quân đội Mỹ lo lắng.

Nga sắp tiếp nhận 40 hệ thống phóng rocket tối tân Tornado
Nga sắp tiếp nhận 40 hệ thống phóng rocket tối tân Tornado

VOV.VN- Hệ thống phóng rocket Tornado có thể phóng cùng lúc 5 loạt 12 quả rocket dẫn đường để “dọn sạch” mục tiêu trong khu vực rộng tới 60ha.

Nga sắp tiếp nhận 40 hệ thống phóng rocket tối tân Tornado

Nga sắp tiếp nhận 40 hệ thống phóng rocket tối tân Tornado

VOV.VN- Hệ thống phóng rocket Tornado có thể phóng cùng lúc 5 loạt 12 quả rocket dẫn đường để “dọn sạch” mục tiêu trong khu vực rộng tới 60ha.