Quốc hội thảo luận về kết quả phát triển KT-XH

VOV.VN - Phiên thảo luận hôm nay sẽ kéo dài tới tận 18h30 vì đây là nội dung quan trọng, luôn thu hút sự quan tâm của ĐBQH cũng như cử tri cả nước.

Tọa đàm trực tuyến

Quốc hội dành trọn cả ngày làm việc (9/6) để thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

Thành viên Chính phủ cũng sẽ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đại biểu Quốc hội thảo luận trên Hội trường

Báo cáo của Chính phủ được Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trình bày trước Quốc hội sáng 22/5 nêu rõ, tổng hợp kết quả cả năm, trong số 13 chỉ tiêu Quốc hội giao có 11 chỉ tiêu đạt và vượt, 02 chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch. So với số đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp cuối năm 2016, có 07 chỉ tiêu đạt cao hơn và 02 chỉ tiêu thấp hơn.   

Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 so với tháng 12 năm 2016 tăng 0,9%; đã tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ y tế tại các địa phương còn lại. Tín dụng tăng 5,75%, cao nhất so với cùng kỳ trong 6 năm gần đây; mặt bằng lãi suất ổn định và có xu hướng giảm. 

Xuất khẩu tăng 16,8%, nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản tăng mạnh. Tăng cường quản lý, chống thất thu, nợ đọng thuế; tổng thu NSNN đạt 32,7% dự toán cả năm (tăng 17,8%).

Tuy nhiên, tăng trưởng GDP quý I đạt 5,1%, thấp hơn cùng kỳ (5,48%). Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 5,1%, chủ yếu do lĩnh vực khai khoáng giảm 9,7%, trong đó dầu thô giảm đến 14,2%; ngành chế biến chế tạo, linh kiện điện tử tăng thấp hơn cùng kỳ . Việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công chậm.

Thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao hơn trong các quý còn lại, quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7% như Quốc hội đã đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7%
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7%

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm 2017 là việc làm khó nhưng không phải là "nhiệm vụ bất khả thi".

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7%

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7%

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm 2017 là việc làm khó nhưng không phải là "nhiệm vụ bất khả thi".

Chính phủ quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7%
Chính phủ quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7%

VOV.VN - Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu GDP cả năm đạt 6,7%.

Chính phủ quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7%

Chính phủ quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7%

VOV.VN - Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu GDP cả năm đạt 6,7%.

Đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,7% là để có cơ sở phấn đấu
Đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,7% là để có cơ sở phấn đấu

VOV.VN - Chính phủ kiên định mục tiêu cả năm 6,7% là để có cơ sở phấn đấu, vì vậy, không nên điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng.

Đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,7% là để có cơ sở phấn đấu

Đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,7% là để có cơ sở phấn đấu

VOV.VN - Chính phủ kiên định mục tiêu cả năm 6,7% là để có cơ sở phấn đấu, vì vậy, không nên điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng.

“Hiến kế” thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017
“Hiến kế” thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017, cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, kiểm soát chặt nợ công, chống thất thu thuế...

“Hiến kế” thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017

“Hiến kế” thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017, cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, kiểm soát chặt nợ công, chống thất thu thuế...