Khủng hoảng tị nạn: EU cân nhắc trừng phạt những thành viên “cá biệt”

VOV.VN - EU đang cân nhắc khả năng thông qua các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào những nước thành viên “cá biệt” trong vấn đề nhập cư.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh, Liên minh châu Âu (EU) một lần nữa phải đối mặt với làn sóng người nhập cư mới ồ ạt đổ vào châu lục, được dự báo không kém phần căng thẳng như cuộc khủng hoảng năm 2015- 2016.

Vấn đề người tị nạn đang gây chia rẽ châu Âu nhất là giữa các nước tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận tiếp cận người nhập cư và những nước bị coi là "cá biệt" trong vấn đề này. ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Brussels (Bỉ), phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban châu Âu Frans Timmermans cảnh báo, Liên minh châu Âu có thể sẽ mở tiến trình tố tụng đối với những nước thành viên không thực hiện cam kết trong việc tiếp nhận người nhập cư.

Theo ông Timmermans, tháng 12 năm ngoái, đã có gần 2.000 người nhập cư được tái định cư tại Liên minh châu Âu và tháng 1 hơn 1.500 người. Song, những con số này vẫn còn xa mới đáp ứng được yêu cầu mà Ủy ban châu Âu đã đề ra, yêu cầu mỗi tháng phải tái định cư cho 1.000 người tị nạn đang chờ đợi tại Italia và 2.000 người tại Hy Lạp.  

Ủy ban châu Âu yêu cầu những nước thành viên gương mẫu của khối gây sức ép với những nước khác. Tuy nhiên, phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban châu Âu Timmermans cũng thừa nhận, biện pháp này chỉ mang tính ngắn hạn. 

Cuộc khủng hoảng nhập cư đã đặt các nước thành viên của Liên minh châu Âu trước bài toán an ninh và xã hội không dễ giải quyết ngay trong chính quốc gia của mình.

Dù lượng người di cư vượt biển vào Liên minh châu Âu trong năm 2016 đã giảm nhưng cuộc khủng hoảng nhập cư lại xuất hiện những xu hướng đáng lo ngại, đó là nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ, làn sóng người di cư mới từ Libya.

Nhóm họp ngày 8/2 tại thành phố Viên, Áo, Bộ trưởng Nội vụ và Quốc phòng 16 nước Trung và Đông Nam Âu đã nhất trí soạn thảo kế hoạch B nhằm bảo vệ các đường biên giới trong trường hợp thỏa thuận đạt được giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đổ vỡ.

Bộ trưởng Nội vụ Áo Wolfgang Sobotka nói: “Chúng tôi muốn thiết lập một cơ chế phối hợp, có thể tự động thích nghi với mọi tình hình, trong đó không chỉ về các mối quan hệ ngoại giao,  mà còn là khuôn khổ hành động cho các nước thành viên trong đối phó với những thách thức cụ thể”.

Đạt được tháng 3/2016, thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ cho phép giảm mạnh số người nhập cư vào Liên minh châu Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Hy Lạp và các nước Balkan.  Tuy nhiên, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần cảnh báo sẽ chấm dứt hợp tác, trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên xấu đi trông thấy trong thời gian gần đây.

Theo thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc Jakub Landovsky, nếu quan hệ giữa hai bên không thể được duy trì ở mức tốt nhất có thể, EU sẽ phải chuyển sang các phương án khác: “Cuộc khủng hoảng nhập cư ngày càng vượt tầm kiểm soát, vượt qua các đường biên giới và các thể chế.

Vì thế chúng ta có mặt ở đây là để chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra. Chúng ta cần một kế hoạch B trong trường hợp thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ thất bại”.

Chính vì thế, dù mục tiêu hàng đầu lúc này là duy trì thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ, song Liên minh châu Âu vẫn không ngừng thúc đẩy sự đoàn kết của khối, đồng thời hướng tới những biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với những quốc gia thành viên không tôn trọng các nghĩa vụ liên quan tới quyền lợi của khối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải
Chùm ảnh giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Dù số người nhập cư vào châu Âu năm 2016 có giảm so với năm trước, song tác động nặng nề của làn sóng di cư vẫn làm đau đầu giới lãnh đạo EU.

Chùm ảnh giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải

Chùm ảnh giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Dù số người nhập cư vào châu Âu năm 2016 có giảm so với năm trước, song tác động nặng nề của làn sóng di cư vẫn làm đau đầu giới lãnh đạo EU.

Trốn chạy khỏi IS, trẻ em Iraq vẫn vô tư vui đùa trong trại tị nạn
Trốn chạy khỏi IS, trẻ em Iraq vẫn vô tư vui đùa trong trại tị nạn

VOV.VN - Các em nhỏ và gia đình phải rời bỏ nhà cửa ở Mosul, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq, để tới trại tị nạn Khazer.

Trốn chạy khỏi IS, trẻ em Iraq vẫn vô tư vui đùa trong trại tị nạn

Trốn chạy khỏi IS, trẻ em Iraq vẫn vô tư vui đùa trong trại tị nạn

VOV.VN - Các em nhỏ và gia đình phải rời bỏ nhà cửa ở Mosul, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq, để tới trại tị nạn Khazer.

Ấn tượng qua ảnh: Người tị nạn đốt lửa sưởi bên ngoài lều tạm trú
Ấn tượng qua ảnh: Người tị nạn đốt lửa sưởi bên ngoài lều tạm trú

VOV.VN - Người tị nạn chống chọi với cái rét, những chuyến tàu quá tải, lễ chọi trâu... là những bức ảnh ấn tượng trong ngày 15/1.

Ấn tượng qua ảnh: Người tị nạn đốt lửa sưởi bên ngoài lều tạm trú

Ấn tượng qua ảnh: Người tị nạn đốt lửa sưởi bên ngoài lều tạm trú

VOV.VN - Người tị nạn chống chọi với cái rét, những chuyến tàu quá tải, lễ chọi trâu... là những bức ảnh ấn tượng trong ngày 15/1.

Tổng thống Trump cấm người tị nạn đặt chân vào Mỹ?
Tổng thống Trump cấm người tị nạn đặt chân vào Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sắp ký một sắc lệnh hành chính cấm tạm thời người tị nạn đặt chân vào Mỹ.

Tổng thống Trump cấm người tị nạn đặt chân vào Mỹ?

Tổng thống Trump cấm người tị nạn đặt chân vào Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sắp ký một sắc lệnh hành chính cấm tạm thời người tị nạn đặt chân vào Mỹ.

LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn
LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn

VOV.VN - Cao uỷ  Liên Hợp Quốc nhấn mạnh người tị nạn cần phải được đối xử bình đẳng, được bảo vệ và hỗ trợ cũng như được tạo cơ hội tái định cư.

LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn

LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn

VOV.VN - Cao uỷ  Liên Hợp Quốc nhấn mạnh người tị nạn cần phải được đối xử bình đẳng, được bảo vệ và hỗ trợ cũng như được tạo cơ hội tái định cư.