Thực hư thông tin xe chở học sinh trường Lômônôxốp gây tai nạn

VOV.VN - Ban giám hiệu khẳng định ngày 25/2 nhà trường không tổ chức cho học sinh đi thăm quan dã ngoại.

Cuối tuần qua, trên một số trang mạng đăng tải thông tin: Vào khoảng 10h50 sáng ngày 25/2, một chiếc xe ô tô 49 chỗ chở học sinh của trường Lômônôxốp, Hà Nội, do tài xế Trần Thanh Thương (52 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 6, hướng Hà Nội – Sơn La. Khi xe đến thị trấn Mai Châu thì đâm vào một xe máy đi ngược chiều do chị Hoàng Thị L. (41 tuổi, trú tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) điều khiển. Vụ tai nạn làm chị L tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Thung Khe (Ảnh: dantri)

Trước thông tin về vụ việc này, chiều 27/2, trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Quang Tùng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sự việc có một xe ô tô gắn biển tên của nhà trường gặp tai nạn ở đèo Thung Khe là có thật. Tuy nhiên, nhà trường chỉ kí hợp đồng với công ty vận tải Tín Nghĩa đưa đón học sinh từ thứ 2 đến thứ 6, còn hai ngày cuối tuần không nằm trong hợp đồng, do đó, công ty lấy xe đưa đón khách du lịch bên ngoài”. Đồng thời, ông Tùng khẳng định ngày 25/2 nhà trường không tổ chức cho học sinh đi tham quan dã ngoại.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng trường Lômônôxốp trao đổi với phóng viên VOV.VN

Ngay khi nắm được thông tin vụ việc, nhà trường đã yêu cầu đại diện công ty Tín Nghĩa lên tận nơi để kiểm chứng lại thông tin. Trực tiếp Ban giám hiệu nhà trường đã gọi điện cho công ty tổ chức du lịch và họ cũng xác nhận trên chiếc xe gặp nạn là một nhóm các gia đình ở Quán Thánh, Hà Nội đi du xuân. Thời điểm xảy ra sự việc không có học sinh nào của trường trên xe.

Tuy nhiên, một số trang mạng đưa tin đó là xe chở học sinh trường Lômônôxốp đi du xuân gây tai nạn. Thông tin này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nhà trường và tâm lý của các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh. Họ có cảm giác các con thiếu an toàn khi tham gia các hoạt động ngoại khoá của nhà trường.

Nhà trường gửi tin nhắn đến toàn thể phụ huynh học sinh

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã thông qua trưởng ban phụ huynh đại diện cho cha mẹ học sinh toàn trường để gửi thông báo đến các lớp, đồng thời gửi tin nhắn điện tử tới hơn 3000 phụ huynh học sinh, giúp phụ huynh nắm rõ sự việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên