Hình ảnh vụ lật tàu chở 600 người di cư ở biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Một chiếc tàu chở gần 600 người di cư đã bị lật úp ngoài khơi bờ biển Ai Cập hôm 21/9, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và 400 người mất tích.

Vụ lật thuyền xảy ra tại vùng biển Địa Trung Hải, ngoài khơi  Burg Rashid – một ngôi làng ở phía Bắc tỉnh Beheira của Ai Cập. (Ảnh: Sky News)
Người đàn ông với vẻ mặt thất thần dù đã may mắn được cứu sống. (Ảnh: Reuters)
Thân nhân những người có mặt trên chiếc thuyền bị lật tụ tập ở cảng Rosetta chờ đợi tin tức của người thân. (Ảnh: EPA)
Lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 154 người trong vụ lật thuyền. (Ảnh: Reuters)
Những người trên thuyền chủ yếu mang quốc tịch Ai Cập, Sudan, Eritrea, và Somali. (Ảnh: Reuters)
Một người di cư được cứu nằm ngủ ngay trên sàn trung tâm cứu nạn. (Ảnh: Reuters)
Những người được cứu sống gần như kiệt sức sau khi trở về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết. (Ảnh: Reuters)
Một người di cư được chăm sóc y tế tại bệnh viện Rashid thuộc thành phố cảng Rosetta. (Ảnh: Reuters)
Bệnh viện Rashid là nơi tiếp nhận chính các nạn nhân trong vụ lật thuyền. (Ảnh: Reuters)
Đôi mắt mệt mỏi của một nạn nhân trong vụ lật thuyền. (Ảnh: Reuters)
Thân nhân của những nạn nhân vụ lật thuyền không giấu được lo lắng khi chưa nhận được tin tức của người thân. (Ảnh: Reuters)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh đầu tư xây bức tường ở Calais để ngăn người di cư
Anh đầu tư xây bức tường ở Calais để ngăn người di cư

VOV.VN - Bức tường ngăn người di cư ở Calais dự kiến được hoàn tất vào cuối năm nay có chi phí khoảng 2,7 triệu euro.

Anh đầu tư xây bức tường ở Calais để ngăn người di cư

Anh đầu tư xây bức tường ở Calais để ngăn người di cư

VOV.VN - Bức tường ngăn người di cư ở Calais dự kiến được hoàn tất vào cuối năm nay có chi phí khoảng 2,7 triệu euro.

2.300 người di cư được cứu trên Địa Trung Hải trong 1 ngày
2.300 người di cư được cứu trên Địa Trung Hải trong 1 ngày

VOV.VN - Các tàu thuộc lực lượng Hải quân Liên minh châu Âu và các tổ chức phi chính phủ đã giải cứu 2.300 người di cư trên Địa Trung Hải trong ngày 10/9.

2.300 người di cư được cứu trên Địa Trung Hải trong 1 ngày

2.300 người di cư được cứu trên Địa Trung Hải trong 1 ngày

VOV.VN - Các tàu thuộc lực lượng Hải quân Liên minh châu Âu và các tổ chức phi chính phủ đã giải cứu 2.300 người di cư trên Địa Trung Hải trong ngày 10/9.

Hỏa hoạn tại trại tị nạn Hy Lạp, hàng nghìn người tháo chạy
Hỏa hoạn tại trại tị nạn Hy Lạp, hàng nghìn người tháo chạy

VOV.VN - Hàng nghìn người tị nạn vừa buộc phải sơ tán sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại trại tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp.

Hỏa hoạn tại trại tị nạn Hy Lạp, hàng nghìn người tháo chạy

Hỏa hoạn tại trại tị nạn Hy Lạp, hàng nghìn người tháo chạy

VOV.VN - Hàng nghìn người tị nạn vừa buộc phải sơ tán sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại trại tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp.

Lật thuyền ở Địa Trung Hải: 43 người chết, khoảng 400 người mất tích
Lật thuyền ở Địa Trung Hải: 43 người chết, khoảng 400 người mất tích

VOV.VN - Ngoài 43 người chết, 154 người được cứu sống, vẫn còn khoảng 400 người mất tích sau vụ lật thuyền.

Lật thuyền ở Địa Trung Hải: 43 người chết, khoảng 400 người mất tích

Lật thuyền ở Địa Trung Hải: 43 người chết, khoảng 400 người mất tích

VOV.VN - Ngoài 43 người chết, 154 người được cứu sống, vẫn còn khoảng 400 người mất tích sau vụ lật thuyền.

Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn
Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn

VOV.VN - 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố New York nhằm giải quyết vấn đề người di cư và người tị nạn một cách hiệu quả hơn. 

Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn

Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn

VOV.VN - 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố New York nhằm giải quyết vấn đề người di cư và người tị nạn một cách hiệu quả hơn.