Chelsea lên ngôi vô địch cúp FA

Với chiến thắng 2-1 trước Liverpool trong trận chung kết, Chelsea lần thứ 4 trong 6 mùa gần đây giành Cúp FA. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của Di Matteo.

Matta chia vui với Ramires trong tình huống mở tỷ số (Ảnh: Getty Images).

Các bàn thắng của The Blues được ghi do công của Ramires ở phút 11 và Drogba ở phút 52. Bàn gỡ của Liverpool được thực hiện ở phút 64 do cầu thủ vào thay người Andy Carroll.

Cúp FA luôn là một danh hiệu quan trọng bậc nhất ở Anh quốc và Chelsea trong vài năm trở lại đây là chủ nhân thường xuyên của chiếc cúp lâu đời nhất thế giới này. Trong các năm 2006, 2009 và 2010, The Blues luôn là người chiến thắng trong trận chung kết. Với một thành tích ấn tượng như vậy, trong trận đấu cuối cùng của cúp FA mùa giải năm nay, Chelsea đã xuất sắc vượt qua đội bóng được mệnh danh là “Vua đấu cúp” Liverpool để giành ngôi vô địch, chức vô địch thứ 4 trong 6 mùa giải gần đây của Chelsea.

Thi đấu không quá ấn tượng trong hiệp 1 nhưng bàn thắng sớm của Ramires ngay ở phút 11 đã khiến Chelsea dễ dàng biến trận đấu theo ý mình trong ít nhất 45 phút đầu tiên. Trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 1 không có quá nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra bởi cả hai đội. Trận đấu diễn ra ở tốc độ trung bình với chiến thuật “ru ngủ” đối phương của The Blues.

Tình huống đáng chú ý nhất hiệp 1 có lẽ là pha trả lời sau bàn thua bất ngờ của các cầu thủ Liverpool ở phút 13. Trong một pha lộn xộn trước khung thành của Cech, Bellamy nhanh chân đệm bóng trong vòng cấm địa song Ivanovic đã cản phá thành công ngay trước vạch vôi. 

Drogba nâng tỷ số lên 2-0 bằng một cú sút chéo góc (Ảnh: Getty Images).

Bước sang hiệp 2, Chelsea lại tiếp tục chứng tỏ sự tinh quái hơn đối thủ bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2 -0 của Drogba sau một lỗi lầm của hàng phòng ngự đội bóng thành phố cảng. Trong tình huống đó, Spearring đã tỏ ra quá thiếu kinh nghiệm trước Lampard. Sau khi qua người dễ dàng, Lampard đã chuyền bóng cho Drogba. Và việc không bị các hậu vệ Liverpool theo quá sát trong vòng cấm địa, Drogba đã có đủ thời gian để chỉnh bóng rồi tung ra một cú sút chéo góc hiểm hóc, hạ gục thủ môn Reina. Tỷ số là 2 – 0 cho Chelsea ở phút 52.

Sau hai bàn thua, các cầu thủ Liverpool dồn đội hình áp đảo đối phương và họ cũng đã khá thành công trong việc triển khai lối chơi. Phút 56, HLV Kenny Dalglish tung Carroll vào sân và cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử The Kops đã mang lại niềm hy vọng cho các CĐV áo đỏ bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 65. Sau một loạt động tác kỹ thuật, Carroll dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, bóng đi tung nóc lưới của thủ thành Cech.

Andy Carroll mang lại niềm hy vọng cho Liverpool ở phút 65 (Ảnh: Getty Images).

Quãng thời gian sau đó là những nỗ lực không biết mệt mỏi của Liverpool trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tưởng chừng phần thưởng đã đến với họ ở phút 84 khi Caroll bật cao đánh đầu cực mạnh. Bóng đi thẳng vào lưới nhưng bàn tay dài của Cech đã kịp thời vươn ra để đẩy bóng ra ngoài. Trong khi đó, Caroll đã chạy ăn mừng bàn thắng mà không biết các trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục trong sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ áo đỏ. Trong pha quay chậm lại, trái bóng chưa đi qua hết vạch vôi và rất khó xác định là có bàn thắng cho Liverpool hay không.

Cảm thấy bị tước đi một bàn thắng mười mươi, các cầu thủ Liverpool tiếp tục tăng cường sức ép lên khung thành của Cech. Lần lượt Gerrard, Downing, Suarez… thử tài thủ thành người CH Czech nhưng may mắn không một lần mỉm cười với họ. Tỷ số 2 – 1 nghiêng về Chelsea được giữ nguyên tới hết trận và đội bóng của thủ đô London trở thành tân vương của cúp FA.

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng chiếc cúp đầu tiên trong mùa giải (Ảnh: Getty Images).

Như vậy Liverpool đã không thể giành được chiếc cúp thứ 2 trong mùa giải sau khi họ giành Carling cup hồi đầu năm. Còn đối với Chelsea, chiếc cúp FA thứ 7 trong lịch sử là liều thuốc khích lệ tinh thần không nhỏ đối với các học trò HLV Di Matteo bởi trước mặt họ còn một trận chung kết Champions League vô cùng quan trọng sẽ diễn ra vào ngày 19/5 tới.

Đội hình thi đấu: 

+ Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Lampard, Mikel, Ramires, Mata, Kalou, Drogba. 

+ Liverpool: Reina, Johnson, Skrtel, Agger, Enrique, Henderson, Gerrard, Spearing, Downing, Suarez, Bellamy

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên