Mỹ: Tên lửa của Triều Tiên đã bay được xa hơn

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh cần tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất của Triều Tiên.

Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter ngày 22/6 cho biết: “Tôi không rõ liệu vụ phóng tên lửa của Triều Tiên có thành công hay không. Tôi không rõ mục tiêu của vụ phóng tên lửa này đối với Triều Tiên là gì.

Tuy nhiên, dù vì lý do gì và dù vụ phóng tên lửa này thành công đến đâu, nó vẫn cho thấy chúng ta cần phải tiếp tục xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa gồm nhiều tầng lớp khác nhau để bảo vệ đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như toàn bộ lãnh thổ Mỹ”.

Ông Kim Jong-un xem xét một đầu đạn tên lửa. Ảnh Reuters

Trước đó, cùng ngày, Triều Tiên đã bắn 2 quả tên lửa Musudan ra vùng biển phía Đông nước này. Đây đã là vụ thử tên lửa Musudan thứ 5 và thứ 6 của Triều Tiên. Trong vụ phóng mới nhất này, một quả tên lửa đã nổ tung trong không trung trong khi quả còn lại bay được 400km.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sau đó đã phát đi thông tin khẳng định rằng, tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung Musudan [Triều Tiên gọi là Hwasong 10- ND] đã được phóng thành công và Chủ tịch Kim Jong-un đã trực tiếp chứng kiến vụ phóng thử này.

Về phần mình, ông Carter tuyên bố: “Quả tên lửa thứ 2 đã bay được quãng đường xa hơn. Trong các vụ thử trước đó, nó chỉ bay được một thời gian ngắn. Không thể coi đó là mục tiêu của một vụ phóng tên lửa. Lần này, quả trên lửa đã bay lâu hơn, tuy nhiên, tôi cũng chỉ có thể nói được như vậy.

Dù vậy, điều đó cũng không làm thay đổi kế hoạch của chúng ta về việc cần phải ngăn chặn trước mọi mối đe dọa bằng cách đảm bảo rằng hệ thống phòng thủ của chúng ta không những tốt mà còn liên tục được mở rộng”, ông Carter nói.

Trước đó, sau vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên hồi tháng 2, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành đối thoại chính thức về việc đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) ở Hàn Quốc để tăng cường năng lực phòng thủ của nước này.

Hiện, Mỹ và Hàn Quốc đang bàn về vị trí cụ thể để đặt hệ thống THAAD ở Hàn Quốc. Theo đó, hệ thống này có thể được đặt trong một căn cứ quân sự của Mỹ hoặc ở khu vực đồi núi nằm cách xa các thành phố lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ gia hạn trừng phạt Triều Tiên thêm 1 năm
Mỹ gia hạn trừng phạt Triều Tiên thêm 1 năm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa quyết định gia hạn thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên tới tháng 6/2017.

Mỹ gia hạn trừng phạt Triều Tiên thêm 1 năm

Mỹ gia hạn trừng phạt Triều Tiên thêm 1 năm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa quyết định gia hạn thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên tới tháng 6/2017.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Triều Tiên
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm 22/6 tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm 22/6 tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên không tiếp tục có các động thái gây căng thẳng thêm tình hình trong khu vực.

Cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên không tiếp tục có các động thái gây căng thẳng thêm tình hình trong khu vực.

Nhật Bản tuyên bố không tha thứ Triều Tiên vì phóng tên lửa
Nhật Bản tuyên bố không tha thứ Triều Tiên vì phóng tên lửa

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên án cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên hôm nay, gọi đây là hành động "không thể tha thứ".

Nhật Bản tuyên bố không tha thứ Triều Tiên vì phóng tên lửa

Nhật Bản tuyên bố không tha thứ Triều Tiên vì phóng tên lửa

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên án cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên hôm nay, gọi đây là hành động "không thể tha thứ".