Nga lo ngại về hoạt động của IS tại miền Bắc Afghanistan

VOV.VN - Nga lo ngại về sự hiện diện và hoạt động của nhóm Nhà nước Hồi giáo IS ở 25 trong số 34 tỉnh của Afghanistan.

Nga hôm qua (22/10) lên tiếng bày tỏ lo ngại về sự tập trung của các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan tại khu vực miền Bắc Afghanistan, gần biên giới Tajikistan và Turkmenistan.

Thủ lĩnh IS ở Afghanistan. Ảnh: BBC.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova) cho biết: “Chúng tôi lưu ý về những tác động ngày càng tăng của nhóm khủng bố IS tại Afghanistan. Hiện nhóm này đã hiện diện tại 25 trong số 34 tỉnh ở Afghanistan. Chúng tôi lo ngại về việc các tay súng IS tiếp tục tập trung tại các khu vực miền Bắc Afghanistan, gần biên giới với Tadikixtan và Tuôcmênixtan. Những lý do cho sự lo ngại này của Nga là dễ hiểu.”

Chính phủ Nga trước đó cũng cho biết, do lo ngại về hoạt động của các nhóm Hồi giáo cực đoan gần khu vực biên giới với Afghanistan, Nga có thể tái thiết lập kiểm soát biên giới Tadikixtan với Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh cầm quyền Iraq hối thúc Thủ tướng nhờ Nga không kích IS
Liên minh cầm quyền Iraq hối thúc Thủ tướng nhờ Nga không kích IS

VOV.VN - Liên minh cầm quyền ở Iraq và lực lượng dân quân người Shiite ngày 21/10 hối thúc Thủ tướng Iraq Al-Abadi nên đề nghị Nga không kích chống IS. 

Liên minh cầm quyền Iraq hối thúc Thủ tướng nhờ Nga không kích IS

Liên minh cầm quyền Iraq hối thúc Thủ tướng nhờ Nga không kích IS

VOV.VN - Liên minh cầm quyền ở Iraq và lực lượng dân quân người Shiite ngày 21/10 hối thúc Thủ tướng Iraq Al-Abadi nên đề nghị Nga không kích chống IS. 

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga tăng cao sau chiến dịch tại Syria
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga tăng cao sau chiến dịch tại Syria

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin tăng cao kỷ lục, chủ yếu sau quyết định của ông tiến hành không kích chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga tăng cao sau chiến dịch tại Syria

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga tăng cao sau chiến dịch tại Syria

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin tăng cao kỷ lục, chủ yếu sau quyết định của ông tiến hành không kích chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Khoảng 3.000 tay súng IS hoạt động tại Afghanistan
Khoảng 3.000 tay súng IS hoạt động tại Afghanistan

VOV.VN - Theo tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), có tới 3000 tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoạt động tại Afghanistan.

Khoảng 3.000 tay súng IS hoạt động tại Afghanistan

Khoảng 3.000 tay súng IS hoạt động tại Afghanistan

VOV.VN - Theo tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), có tới 3000 tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoạt động tại Afghanistan.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bực tức vì Nga “trải thảm đỏ” đón ông Assad
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bực tức vì Nga “trải thảm đỏ” đón ông Assad

VOV.VN - Cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đều bực tức về chuyến thăm Nga của Tổng thống Assad. Họ chỉ trích hoặc chế giễu chuyến thăm đó.

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bực tức vì Nga “trải thảm đỏ” đón ông Assad

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bực tức vì Nga “trải thảm đỏ” đón ông Assad

VOV.VN - Cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đều bực tức về chuyến thăm Nga của Tổng thống Assad. Họ chỉ trích hoặc chế giễu chuyến thăm đó.