Vận hành chính thức Cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành-Lào Cai

Cầu đường bộ quốc tế số 2 Kim Thành đi vào hoạt động sẽ là lợi thế cho cửa khẩu Lào Cai.

Sáng 8/8, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, thuộc cặp Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc) được vận hành chính thức. Đây là điểm thông thương quan trọng của hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Ngay trong buổi sáng, Chi cục Hải Quan cửa khẩu Lào Cai đã mở 16 tờ khai xuất nhập khẩu tổng trị giá hàng hóa hàng chục tỷ đồng, thu  hơn 1,1 tỷ đồng. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là phân bón và hoa quả tươi. Hàng xuất chủ yếu là gỗ ván lạng, sắn khô…

Đây là cửa khẩu quốc tế dành cho người, phương tiện vận tải xuất - nhập cảnh, hàng hóa xuất - nhập khẩu chính ngạch.

Chuyến hàng đầu tiên của Việt Nam xuất sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Ảnh:baolaocai)

Trước mắt, hai bên thống nhất giờ mở cửa hàng ngày là từ 7h-19h theo múi giờ Hà Nội. Tùy theo thực tế, hai bên sẽ tiếp tục bàn bạc, thống nhất để có thể kéo dài thời gian mở cửa khẩu hằng ngày.

Lực lượng Hải Quan và bộ đội Biên Phòng đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, sẵn sàng làm nhiệm vụ, đồng thời chủ động phương án bổ sung cán bộ, phương tiện khi nhu cầu tăng cao.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Trưởng ban Quản lý Các cửa khẩu tỉnh, Giám đốc Trung tâm Quản lý Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành cho biết: “Cầu đường bộ quốc tế số 2 đi vào hoạt động sẽ là lợi thế cho cửa khẩu Lào Cai. Việc xuất nhập khẩu hàng hóa nó sẽ thông thoáng hơn. Mặt khác, cửa khẩu này đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy tích cực cho khu thương mại Kim Thành hoạt động sớm hơn và khai thác có hiệu quả.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên