Đại tướng Đỗ Bá Tỵ được đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN được đề cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sáng nay (4/4), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo đó, các ông: Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN và Phùng Quốc Hiển (vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách) được đề cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Hai người trên sẽ được Quốc hội xem xét, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân (đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội) và Huỳnh Ngọc Sơn (đã được miễn nhiệm).

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng trình danh sách đề cử bầu thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các ông, bà sau:

Hà Ngọc Chiến (Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc); Nguyễn Thúy Anh (Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội); Nguyễn Đức Hải (Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương); Nguyễn Thanh Hải (Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng); Lê Thị Nga (Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp); Trần Văn Túy (Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương), Võ Trọng Việt (Thượng tướng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng).

Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn.

Kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội vào phiên làm việc buổi chiều.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nghị quyết bầu các chức vụ trên sẽ được thông qua vào cuối giờ chiều nay.

Trước đó, ngày 2/4, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn và chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với các ông, bà: Ksor Phước, Nguyễn Văn Hiện, Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Kim Khoa, Đào Trọng Thi, Trương Thị Mai và Nguyễn Thị Nương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tôi kỳ vọng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tạo dấu ấn”
“Tôi kỳ vọng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tạo dấu ấn”

VOV.VN -“Mong Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ thực hiện được nguyện vọng của nhân dân, là người lãnh đạo của dân, do dân và vì dân”

“Tôi kỳ vọng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tạo dấu ấn”

“Tôi kỳ vọng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tạo dấu ấn”

VOV.VN -“Mong Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ thực hiện được nguyện vọng của nhân dân, là người lãnh đạo của dân, do dân và vì dân”

Miễn nhiệm 8 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán
Miễn nhiệm 8 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán

VOV.VN - Chiều nay (2/4), Quốc hội chính thức miễn nhiệm chức vụ 8 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Miễn nhiệm 8 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán

Miễn nhiệm 8 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán

VOV.VN - Chiều nay (2/4), Quốc hội chính thức miễn nhiệm chức vụ 8 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch nước hứa làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
Chủ tịch nước hứa làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp sau khi được Quốc hội bầu.

Chủ tịch nước hứa làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Chủ tịch nước hứa làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp sau khi được Quốc hội bầu.