Nga không ủng hộ siết chặt trừng phạt kinh tế Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 16/8 cho biết, Nga không ủng hộ lời kêu gọi siết chặt trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên.

Trong một tuyên bố trước báo giới, ông Lavrov khẳng định: “Chúng tôi cho rằng, khả năng áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên giờ đã gần như không còn khả thi nữa. Chúng tôi không thể ủng hộ ý tưởng vốn được một số bên cổ xúy, theo đó siết chặt trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên. Những giải pháp này sẽ chỉ mang đến hậu quả nhân đạo thảm họa và tiêu cực đối với người dân Triều Tiên”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RT.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga đưa ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang diễn biến căng thẳng, đặc biệt là sau khi Triều Tiên đe dọa bắn 4 quả tên lửa đạn đạo tới gần vùng lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Hội đồng Bản an Liên Hợp Quốc mới đây đã thông qua nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, theo đó bổ sung 9 cá nhân và 4 thực thể của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, cấm Triều Tiên xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản.

Ngoài ra, nghị quyết này còn cấm các nước tăng số lượng lao động Triều Tiên ở nước ngoài, cũng như cấm các hình thức liên doanh mới với Triều Tiên và bất cứ hoạt động đầu tư mới nào trong các công ty liên doanh hiện tại với quốc gia này.

Dự tính các biện pháp trừng phạt này có thể làm sụt giảm 1/3 kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên, vốn đang ở mức 3 tỷ USD mỗi năm./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lo ngại Triều Tiên có khả năng tự sản xuất động cơ tên lửa
Mỹ lo ngại Triều Tiên có khả năng tự sản xuất động cơ tên lửa

VOV.VN - Các thông tin tình báo của Mỹ nhận định rằng Triều Tiên không cần dựa vào việc nhập khẩu động cơ.

Mỹ lo ngại Triều Tiên có khả năng tự sản xuất động cơ tên lửa

Mỹ lo ngại Triều Tiên có khả năng tự sản xuất động cơ tên lửa

VOV.VN - Các thông tin tình báo của Mỹ nhận định rằng Triều Tiên không cần dựa vào việc nhập khẩu động cơ.

Mỹ lên tiếng sau khi Triều Tiên tuyên bố hoãn phóng tên lửa tới Guam
Mỹ lên tiếng sau khi Triều Tiên tuyên bố hoãn phóng tên lửa tới Guam

VOV.VN - Triều Tiên đánh tiếng hoãn phóng tên lửa vào Guam để chờ phản ứng cụ thể của Mỹ, còn Mỹ tuyên bố việc đối thoại tùy thuộc vào lãnh đạo Kim Jong-un.

Mỹ lên tiếng sau khi Triều Tiên tuyên bố hoãn phóng tên lửa tới Guam

Mỹ lên tiếng sau khi Triều Tiên tuyên bố hoãn phóng tên lửa tới Guam

VOV.VN - Triều Tiên đánh tiếng hoãn phóng tên lửa vào Guam để chờ phản ứng cụ thể của Mỹ, còn Mỹ tuyên bố việc đối thoại tùy thuộc vào lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên đứng trước “bước ngoặt” để trở lại đàm phán
Triều Tiên đứng trước “bước ngoặt” để trở lại đàm phán

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên đã đạt đến “một bước ngoặt” và đây là thời điểm để các bên liên quan trở lại vòng đàm phán 6 bên.

Triều Tiên đứng trước “bước ngoặt” để trở lại đàm phán

Triều Tiên đứng trước “bước ngoặt” để trở lại đàm phán

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên đã đạt đến “một bước ngoặt” và đây là thời điểm để các bên liên quan trở lại vòng đàm phán 6 bên.

Mỹ hạ giọng trong cuộc “khẩu chiến” với Triều Tiên
Mỹ hạ giọng trong cuộc “khẩu chiến” với Triều Tiên

VOV.VN - Sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên ngừng kế hoạch tấn công đảo Guam, Mỹ cũng nói rằng sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên.

Mỹ hạ giọng trong cuộc “khẩu chiến” với Triều Tiên

Mỹ hạ giọng trong cuộc “khẩu chiến” với Triều Tiên

VOV.VN - Sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên ngừng kế hoạch tấn công đảo Guam, Mỹ cũng nói rằng sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên.

Khách du lịch vẫn đổ về đảo Guam bất chấp cảnh báo từ Triều Tiên
Khách du lịch vẫn đổ về đảo Guam bất chấp cảnh báo từ Triều Tiên

VOV.VN - Chính quyền đảo Guam ngày 16/8 tuyên bố không thay đổi mức cảnh báo bất chấp việc Triều Tiên tạm hoãn phóng tên lửa tới gần vùng lãnh thổ này.

Khách du lịch vẫn đổ về đảo Guam bất chấp cảnh báo từ Triều Tiên

Khách du lịch vẫn đổ về đảo Guam bất chấp cảnh báo từ Triều Tiên

VOV.VN - Chính quyền đảo Guam ngày 16/8 tuyên bố không thay đổi mức cảnh báo bất chấp việc Triều Tiên tạm hoãn phóng tên lửa tới gần vùng lãnh thổ này.