Sản xuất bánh kẹo giả bằng ca cao phế phẩm

Cơ sở chuyên sản xuất bánh kẹo giả các thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn vừa bị cơ quan chức năng bắt quả tang 
 

Ngày 28/1, phòng 4 Cục CSĐT tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an) cho biết đã phối hợp với công an, quản lý thị trường huyện Bình Chánh (TP HCM) bắt quả tang Công ty TNHH Ngọc Long đang sản xuất nhiều loại bánh kẹo nhái thương hiệu bằng các hương liệu phế phẩm.

Lực lượng phòng 4, C49 kiểm tra toàn bộ lô hàng tại Công ty TNHH Ngọc Long - Ảnh: Hoàng Lộc

Qua nhiều ngày theo dõi, sáng 28/1, lực lượng của phòng 4 (C49) đã bắt quả tang ôtô của Công ty TNHH quốc tế Sông Hồng (trụ sở tại Q.Gò Vấp) chở 500kg phế phẩm bột ca cao (nguyên liệu sản xuất bánh kẹo) đến giao cho Công ty Ngọc Long ở ấp 1, xã Lê Minh Xuân. 

Kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty Ngọc Long, tổ công tác phát hiện một kho chứa nhiều loại bao bì nhái thương hiệu của các loại bánh kẹo nổi tiếng.

Bên cạnh đó là hàng trăm thùng bánh kẹo thành phẩm không nhãn mác, không ghi xuất xứ, hạn sử dụng và một khối lượng lớn bánh kẹo đang trong quá trình sản xuất, đóng gói.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện tại xưởng đang lưu trữ một lượng lớn bột ca cao phế phẩm được xác định dùng để sản xuất bánh.

Để sản xuất được nhiều loại bánh nhái thương hiệu này, xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty Ngọc Long có hẳn một hệ thống dây chuyền khép kín từ khâu in bao bì đến khâu sản xuất, đóng gói. 

Sôcôla đã qua pha chế sản xuất bánh kẹo - Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Lê Duy Tân (trực tiếp sản xuất, quản lý xưởng) thừa nhận công ty hoạt động từ năm 2007 đến nay. Tại xưởng thường xuyên có khoảng 10 công nhân làm việc. Bánh kẹo công ty sản xuất được phân phối cho nhiều cửa hàng ở TP HCM.

Cùng ngày, tổ công tác của phòng 4 tiếp tục phối hợp Công an Q.12 kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH quốc tế Sông Hồng (P.An Phú Đông) để kiểm tra việc buôn bán hương liệu và phát hiện khoảng 10 tấn hương liệu được nhập từ nước ngoài được cất giữ tại đây.

Riêng số bột ca cao công ty thừa nhận là phế phẩm mua trôi nổi ở Bình Dương cung cấp cho các công ty sản xuất bánh kẹo, trong đó có Công ty TNHH Ngọc Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại
Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng trong cả nước bắt giữ, xử lý hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổng số tiền tịch thu và xử phạt hành chính lên tới 47,3 tỉ đồng.

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng trong cả nước bắt giữ, xử lý hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổng số tiền tịch thu và xử phạt hành chính lên tới 47,3 tỉ đồng.

Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả
Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả

Với những lô hàng bị kiểm tra, đa số chủ các cửa hiệu nói trên đều không xuất trình được hoá đơn, chứng từ lô hàng của mình.

Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả

Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả

Với những lô hàng bị kiểm tra, đa số chủ các cửa hiệu nói trên đều không xuất trình được hoá đơn, chứng từ lô hàng của mình.

Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả
Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả

Hầu hết hàng giả là hàng tiêu dùng như: quần áo, giày dép, kính đeo, mỹ phẩm, điều hòa....

Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả

Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả

Hầu hết hàng giả là hàng tiêu dùng như: quần áo, giày dép, kính đeo, mỹ phẩm, điều hòa....