Thế giới 24h: Hàn Quốc-Triều Tiên hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Quan chức Hàn Quốc- Triều Tiên nhất trí gặp nhau vào 18h ngày 22/8 nhằm "hạ nhiệt" căng thẳng leo thang, ngay trước thời hạn chót là 17h cùng ngày.

1. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 22/8 thông báo các quan chức cấp cao hai miền đã nhất trí gặp nhau trong ngày 22/8 nhằm ngăn chặn căng thẳng tiếp tục leo thang.

Binh sĩ Hàn Quốc điều chỉnh rào chắn trên cầu thống nhất, dẫn đến khu phi quân sự, gần làng biên giới Panmunjom ở Paju, Hàn Quốc, ngày 22/8/2015 (Ảnh AP). 

Cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo gặp những người đồng cấp của Triều Tiên vào 18h chiều 22/8 (16h theo giờ Hà Nội) tại làng đình chiến Panmunjom. 

Hãng AFP cho biết đại diện cho phía Triều Tiên là quan chức quân sự cấp cao Hwang Pyong-So và Bí thư đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-Gon, người phụ trách các vấn đề quan hệ với Hàn Quốc.

Thỏa thuận này đạt được ngay trước thời hạn chót mà Triều Tiên đặt ra để Hàn Quốc chấm dứt hoạt động phát loa tuyên truyền chống Bình Nhưỡng qua biên giới, là 17h giờ địa phương (15h30' giờ Hà Nội) ngày 22/8.

2. Bão Goni gây mưa lớn dữ dội kéo theo lở đất và lũ quét ở Philippines khiến 7 người chết do đuối nước hoặc bị đất chôn vùi.

Bão Goni tấn công Philippines với sức gió 170km/giờ (Ảnh Reuters).

Giới chức Philippines sáng nay cho biết, ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng trăm người buộc phải rời bỏ nhà cửa khi siêu bão Goni tấn công khu vực phía bắc kèm theo mưa lớn và gió mạnh.

Với sức gió lên đến 170 km/h và giật đến 205km/h, siêu bão Goni đang ở cách phía đông tỉnh Goni thuộc miền bắc Philippines khoảng 125 km.

Theo dự báo, sau khi quét qua đảo Luzon trong ngày hôm nay, siêu bão Goni sẽ ra khỏi Philippines, di chuyển chậm hơn về phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày mai và hướng về đảo Okinawa của Nhật Bản vào đầu tuần tới.

3. Một tay súng đã khai hỏa vào một đoàn tàu cao tốc đi từ Amsterdam tới Paris vào hôm 21/8, khiến 2 người bị thương, trong đó có ít nhất 1 lính Mỹ.

Cảnh sát đứng cạnh một hành khách đang được chăm sóc y tế tại Arras, miền bắc nước Pháp, sau khi bị thương vào ngày 21/8/2015 trong vụ một tay súng xả đạn vào tàu cao tốc (Ảnh AFP).

Các quan chức cho hay, sau đó rất may 2 hành khách Mỹ trên chuyến tàu đã khống chế được tay súng này, nhờ đó ngăn chặn được nguy cơ xảy ra một thảm kịch tồi tệ.
Vụ tấn công xảy ra vào lúc 15h45 giờ GMT hôm 21/8 lúc đoàn tàu hỏa Thalys đang đi qua lãnh thổ Bỉ, theo một thông cáo của văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande.

4. Theo thông báo của quân đội Nga, từ ngày 21-28/8, Nga và Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận chung trên không và trên biển ở vùng Biển Nhật Bản, ngoài khơi thành phố cảng Vladivosktok của Nga.

Tàu hải quân Nga và Trung Quốc trong một cuộc tập trận chung. (Nguồn: Reuters)

Thông báo cho biết hai nước huy động tổng cộng 22 tàu, khoảng 20 máy bay quân sự và trên 500 lính thủy đánh bộ tham gia cuộc tập trận, bao gồm nội dung diễn tập đổ bộ từ trên không vào một địa điểm quân sự của Nga.

5. Lầu Năm Góc ngày 21/8 cáo buộc Trung Quốc vẫn đang gia tăng các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông trong mấy tháng gần đây đồng thời đẩy mạnh tuần tra các vùng biển quanh đó nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền của nước này. 

Báo cáo nhan đề "Chiến lược an ninh biển châu Á-Thái Bình Dương" của Bộ Quốc phòng Mỹ, công bố chiều 20/8, cho biết hoạt động của Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa trên Biển Đông đã tăng gần 50% so với hồi tháng 5 vừa qua. 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên ra tối hậu thư đối với Hàn Quốc
Triều Tiên ra tối hậu thư đối với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên đưa ra tối hậu thư vào lúc 17h ngày 22/8 đối với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ bắt đầu thực hiện các hành động quân sự mạnh mẽ nếu như phía Hàn Quốc không chấm dứt cuộc chiến tranh tâm lý.

Triều Tiên ra tối hậu thư đối với Hàn Quốc

Triều Tiên ra tối hậu thư đối với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên đưa ra tối hậu thư vào lúc 17h ngày 22/8 đối với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ bắt đầu thực hiện các hành động quân sự mạnh mẽ nếu như phía Hàn Quốc không chấm dứt cuộc chiến tranh tâm lý.

Nhân chứng kể về vụ xả súng gây đổ máu trên tàu cao tốc đi Paris
Nhân chứng kể về vụ xả súng gây đổ máu trên tàu cao tốc đi Paris

VOV.VN - Nhân chứng đi tàu cho biết, tiếng súng vang lên và một thanh niên đổ gục xuống sàn tàu, máu chảy lênh láng.

Nhân chứng kể về vụ xả súng gây đổ máu trên tàu cao tốc đi Paris

Nhân chứng kể về vụ xả súng gây đổ máu trên tàu cao tốc đi Paris

VOV.VN - Nhân chứng đi tàu cho biết, tiếng súng vang lên và một thanh niên đổ gục xuống sàn tàu, máu chảy lênh láng.

Quan chức hai miền Triều Tiên gặp nhau nhằm giảm căng thẳng
Quan chức hai miền Triều Tiên gặp nhau nhằm giảm căng thẳng

Cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo sẽ gặp những người đồng cấp của Triều Tiên vào chiều 22/8

Quan chức hai miền Triều Tiên gặp nhau nhằm giảm căng thẳng

Quan chức hai miền Triều Tiên gặp nhau nhằm giảm căng thẳng

Cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo sẽ gặp những người đồng cấp của Triều Tiên vào chiều 22/8

Xả súng trên tàu cao tốc Amsterdam-Paris làm lính Mỹ bị thương
Xả súng trên tàu cao tốc Amsterdam-Paris làm lính Mỹ bị thương

VOV.VN - Một tay súng đã khai hỏa vào một đoàn tàu cao tốc đi từ Amsterdam tới Paris vào hôm 21/8, khiến 2 người bị thương, trong đó có ít nhất 1 lính Mỹ.

Xả súng trên tàu cao tốc Amsterdam-Paris làm lính Mỹ bị thương

Xả súng trên tàu cao tốc Amsterdam-Paris làm lính Mỹ bị thương

VOV.VN - Một tay súng đã khai hỏa vào một đoàn tàu cao tốc đi từ Amsterdam tới Paris vào hôm 21/8, khiến 2 người bị thương, trong đó có ít nhất 1 lính Mỹ.

Hàn Quốc sẵn sàng đáp trả Triều Tiên khi hết hạn tối hậu thư
Hàn Quốc sẵn sàng đáp trả Triều Tiên khi hết hạn tối hậu thư

VOV.VN - Phủ Tổng thống Hàn Quốc vào hôm 22/8 tuyên bố Hàn Quốc sẵn sàng đáp trả các hành động mạnh từ phía Triều Tiên khi hết hạn tối hậu thư.

Hàn Quốc sẵn sàng đáp trả Triều Tiên khi hết hạn tối hậu thư

Hàn Quốc sẵn sàng đáp trả Triều Tiên khi hết hạn tối hậu thư

VOV.VN - Phủ Tổng thống Hàn Quốc vào hôm 22/8 tuyên bố Hàn Quốc sẵn sàng đáp trả các hành động mạnh từ phía Triều Tiên khi hết hạn tối hậu thư.

Hai hành khách Mỹ  dũng cảm khống chế kẻ nổ súng trên tàu cao tốc
Hai hành khách Mỹ dũng cảm khống chế kẻ nổ súng trên tàu cao tốc

VOV.VN -Kẻ nổ súng trên tàu cao tốc làm ít nhất 2 người bị thương đã bị 2 binh sỹ Mỹ khống chế tại một nhà ga ở nước Pháp.

Hai hành khách Mỹ  dũng cảm khống chế kẻ nổ súng trên tàu cao tốc

Hai hành khách Mỹ dũng cảm khống chế kẻ nổ súng trên tàu cao tốc

VOV.VN -Kẻ nổ súng trên tàu cao tốc làm ít nhất 2 người bị thương đã bị 2 binh sỹ Mỹ khống chế tại một nhà ga ở nước Pháp.