Thế giới hứng chịu thời tiết cực đoan những ngày đầu năm 2017

VOV.VN - Châu Âu trải qua một mùa Đông giá rét bất thường trong khi ngập lụt tại một số nước Châu Á đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Nhiều quốc gia ở khu vực Đông Âu như Ba Lan, Romania, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Albani là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đợt giá rét bất thường năm nay.

Tuyết rơi dày đặc và gió thổi mạnh đã khiến nhiều khu vực, tỉnh thành chìm trong tuyết trắng. Nhiệt độ ghi nhận ở nhiều nơi giảm xuống âm 30 độ C.

Tuyết rơi trắng xóa Katowice, Silesia, miền Nam Ba Lan. Ảnh: EPA

Nhà máy điện hạt nhân gần sông Danube của Romania phải ngắt kết nối hai lò phản ứng làm hơn 3.000 hộ gia đình mất điện trong nhiều ngày qua.

Theo báo cáo, có ít nhất 12 người Romania, 10 người ở Ba Lan, 4 người ở Cộng hòa Séc và 4 người Ukraine thiệt mạng vì giá rét.

Tại các quốc gia Địa Trung Hải, tuyết rơi dày đặc và liên tục khiến giao thông đường bộ, đường thủy và hàng không tại nhiều khu vực ở Italy, Pháp, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ bị tê liệt hoàn toàn do nhiệt độ giảm sâu xuống âm 35 độ C.

Hôm 8/1, ít nhất 5 du khách nước ngoài thiệt mạng và 30 người khác bị thương khi chiếc xe bus gặp nạn trên đường cao tốc đóng băng ở miền nam nước Pháp.

Tại Italy, bão tuyết hoành hành ở miền nam đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 9 người, chủ yếu là người vô gia cư.

Trước những tác động tiêu cực của bão tuyết đối với sinh hoạt người dân, các nước Châu Âu ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc cảnh báo thời tiết nguy hiểm, đồng thời bổ sung các biện pháp đối phó. Lực lượng cứu hộ phải làm việc trong nhiều giờ dọn tuyết, giải cứu người mắc kẹt trên đường. Các cơ quan cứu trợ nhân đạo cung cấp nơi tá túc, phát chăn ấm, nước nóng cho người vô gia cư.

Ông Yannis Bousoulas, một quan chức của Hy Lạp cho biết: “Tình hình rất tồi tệ. Gió mạnh và tuyết rơi dày liên tiếp nhiều ngày qua. Các nhân viên cứu hộ phải mất nhiều đêm, khó khăn lắm mới ủi đi được các lớp tuyết dày tới hàng mét. Rất may, chúng tôi có được sự hỗ trợ của các máy móc chuyên dụng để khai thông tuyến đường. Hi vọng tuyết ngừng rơi trong những ngày tới”.

Đức Giáo hoàng Francis dã kêu gọi cộng đồng giúp đỡ người nghèo và vô gia cư. Ông nhấn mạnh: “Vào những ngày thời tiết giá lạnh như vậy, khi mọi người ở trong nhà, hãy nghĩ tới những người đang sống vô gia cư trên đường phố. Họ sẽ bị cảm lạnh, thậm chí  bị chết vì rét. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cùng hành động để làm ấm trái tim những con người khốn khổ đó”.

Các chuyên gia khí tượng châu Âu dự báo, trong những ngày tới tại Châu Âu vẫn tiếp tục hứng chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt do băng giá. Nền nhiệt độ sẽ giảm sâu dưới mức đóng băng trong khi tại nhiều nơi băng tuyết bắt đầu tan chảy gây ra lũ lụt.

Trong khi đó, nhiều nước ở Đông Nam Á đang trong cảnh lụt lội nghiêm trọng.

Tình trạng ngập lụt trên diện rộng xảy ra từ ngày đầu năm mới đã buộc hơn 250 nghìn người tại hai bang Terengganu và Ketalan của Malaysia phải sơ tán. Năm con sông lớn ở Malaysia dâng cao ở mức báo động nguy cơ gây lũ quét và lở đất.

Tại Indonesia, chính quyền địa phương và Cơ quan ứng phó thảm họa, Hội chữ thập đỏ và các tình nguyện viên đang khẩn trương sơ tán hàng nghìn người dân khỏi các khu vực miền Nam như  Ache, Jaya, có nơi ngập sâu tới gần 1,6m.

Cảnh ngập lụt ở Nakhon Si Thammarat, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Theo Bộ tình trạng khẩn cấp và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, tính đến sáng nay đã có ít nhất 21 người thiệt mạng, hơn 10 tỉnh thành nước này đã bị ngập nặng, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân. Hơn 330.000 hộ gia đình bị mất nhà cửa. Sân bay quốc tế tại tỉnh Nakhon Si Thammarat và tuyến đường sắt tới thủ đô Bangkok vẫn bị đóng cửa.

Đợt thiên tai này gây thiệt hại nặng nề cho ngành sản xuất cao su và du lịch của Thái Lan. Các nhà khí tượng cảnh báo mưa lớn tiếp tục trút xuống trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo người dân Thái Lan và khách du lịch thận trọng với lũ lụt, lở đất và lũ quét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ lụt tại Malaysia khiến 23.000 người phải sơ tán
Lũ lụt tại Malaysia khiến 23.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Người dân ở bang Kelantan và Terengganu đang được sơ tán diện rộng do chịu ảnh hưởng của những trận mưa chuyển mùa lớn.

Lũ lụt tại Malaysia khiến 23.000 người phải sơ tán

Lũ lụt tại Malaysia khiến 23.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Người dân ở bang Kelantan và Terengganu đang được sơ tán diện rộng do chịu ảnh hưởng của những trận mưa chuyển mùa lớn.

53 người chết vì giá rét tại Ba Lan
53 người chết vì giá rét tại Ba Lan

VOV.VN - Trong mấy ngày qua những trận bão tuyết dồn dập từ Bắc Cực đã gây thiệt hại nặng nề cho Ba Lan.

53 người chết vì giá rét tại Ba Lan

53 người chết vì giá rét tại Ba Lan

VOV.VN - Trong mấy ngày qua những trận bão tuyết dồn dập từ Bắc Cực đã gây thiệt hại nặng nề cho Ba Lan.

Thái Lan: 11 người chết do lũ lụt ở miền Nam
Thái Lan: 11 người chết do lũ lụt ở miền Nam

VOV.VN -Theo Cục Phòng chống và giảm nhẹ nhiên tai nước này thì đã có ít nhất 11 người chết, 2 người mất tích do lũ.

Thái Lan: 11 người chết do lũ lụt ở miền Nam

Thái Lan: 11 người chết do lũ lụt ở miền Nam

VOV.VN -Theo Cục Phòng chống và giảm nhẹ nhiên tai nước này thì đã có ít nhất 11 người chết, 2 người mất tích do lũ.

Hơn 6.000 người Indonesia phải sơ tán vì lũ lụt
Hơn 6.000 người Indonesia phải sơ tán vì lũ lụt

VOV.VN - Hơn 6.000 người dân sinh sống tại tỉnh Tây Java của Indonesia đã phải đi sơ tán khi lũ lụt hoành hành tại khu vực này.

Hơn 6.000 người Indonesia phải sơ tán vì lũ lụt

Hơn 6.000 người Indonesia phải sơ tán vì lũ lụt

VOV.VN - Hơn 6.000 người dân sinh sống tại tỉnh Tây Java của Indonesia đã phải đi sơ tán khi lũ lụt hoành hành tại khu vực này.