“Đã thu hồi 3/4 tài sản 'bầu Kiên' phải nộp ngân sách nhà nước“

VOV.VN - Theo đại diện Bộ Tư pháp, hiện nay đã thu hồi 3/4 tài sản của Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu Kiên) phải nộp ngân sách nhà nước.

Liên quan đến việc thi hành án tại số 5 – Hồ Biểu Chánh, TPHCM, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp tổ chức chiều 19/10, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục thi hành án dân sự cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng cục thi hành án dân sự đã thành lập đoàn kiểm tra việc tổ thức thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 570 ngày 15/12/2014 của tòa phúc thẩm TAND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng thi hành án dân sự.
Ngày 15/9/2017, Đoàn kiểm tra đã ra kết luận kiểm tra. Theo kết luận này, đoàn kiểm tra đánh giá trong quá trình tổ chức thi hành án cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số thiếu sót.

Ngày 3/10/2017, Tổng cục có công văn yêu cầu Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TPHCM tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trên cơ sở thiếu sót mà kết luận đã chỉ ra, báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục trước ngày 30/10/2017.  Đến nay chưa đến hạn, nên đến khi có kết quả Tổng cục sẽ tiếp tục thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, trong vụ việc này, Nguyễn Đức Kiên (“bầu” Kiên) có trách nhiệm thi hành gần 100 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.

“Hiện nay đã thu hồi 3/4 tài sản "bầu Kiên" phải nộp cho ngân sách nhà nước, số còn lại chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện dứt điểm trong thời gian tới”- ông Sơn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tư pháp lên tiếng về việc dừng bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật
Bộ Tư pháp lên tiếng về việc dừng bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật

VOV.VN - Đại diện Bộ Tư pháp cho biết đang đề xuất giải quyết những việc liên quan thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Bộ Tư pháp lên tiếng về việc dừng bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật

Bộ Tư pháp lên tiếng về việc dừng bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật

VOV.VN - Đại diện Bộ Tư pháp cho biết đang đề xuất giải quyết những việc liên quan thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

TANDTC, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới
TANDTC, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Lãnh đạo TANDTC, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

TANDTC, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

TANDTC, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Lãnh đạo TANDTC, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Phạt người không mang bản chính đăng ký xe: Bộ Tư pháp nói gì?
Phạt người không mang bản chính đăng ký xe: Bộ Tư pháp nói gì?

VOV.VN  - Theo đại diện Bộ Tư pháp, nếu tiếp tục phạt lái xe không mang bản chính đăng ký xe thì sẽ tác động tiêu cực tới hoạt động tài chính kinh tế.

Phạt người không mang bản chính đăng ký xe: Bộ Tư pháp nói gì?

Phạt người không mang bản chính đăng ký xe: Bộ Tư pháp nói gì?

VOV.VN  - Theo đại diện Bộ Tư pháp, nếu tiếp tục phạt lái xe không mang bản chính đăng ký xe thì sẽ tác động tiêu cực tới hoạt động tài chính kinh tế.

Bộ Tư pháp: Không có quy định khai sinh con thứ 3 phải “nộp phạt”
Bộ Tư pháp: Không có quy định khai sinh con thứ 3 phải “nộp phạt”

VOV.VN- Việc người dân phải “nộp phạt” một khoản tiền mới được đăng ký khai sinh đối với trường hợp sinh con thứ 3 trở lên là không phù hợp quy định pháp luật.

Bộ Tư pháp: Không có quy định khai sinh con thứ 3 phải “nộp phạt”

Bộ Tư pháp: Không có quy định khai sinh con thứ 3 phải “nộp phạt”

VOV.VN- Việc người dân phải “nộp phạt” một khoản tiền mới được đăng ký khai sinh đối với trường hợp sinh con thứ 3 trở lên là không phù hợp quy định pháp luật.