Đoàn bác sĩ Anh Quốc phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật VN

VOV.VN - Cùng tham gia vào các cuộc phẫu thuật miễn phĩ với các bác sĩ Anh Quốc lần này còn có bác sĩ Nguyệt Nhã (Bệnh viện Hồng Ngọc).

Từ ngày 10 – 19/04/2016, đoàn bác sĩ  Anh Quốc thuộc tổ chức Facing The World (FTW) – một tổ chức y tế thiện nguyện của Anh – kết hợp với Bệnh viện Hồng Ngọc tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí cho tất cả những trẻ em nghèo dị tật Việt Nam.

Dẫn đầu đoàn trong chương trình thiện nguyện lần này là Bác sĩ Niall Kirkpatrick - Giám đốc chuyên môn của tổ chức Facing the world, Trưởng khoa Phẫu thuật sọ mặt và Nhãn khoa tại BV Chelsea &Westminster, London, Anh Quốc. Ngoài ra còn có Bác sĩ  Simon Eccles - Chủ tịch khoa Phẫu thuật tạo hình của Hội Y khoa Hoàng gia từ năm 2010, chuyên gia tư vấn phẫu thuật tạo hình sọ mặt cho trẻ em tại Bệnh viện Chelsea & Westminster.

Đoàn bác sĩ Anh Quốc khám sáng lọc cho những trẻ em dị tật Việt Nam trước khi tiến hành phẫu thuật

Họ không chỉ là những chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật dị tật phức tạp ở mặt, cổ, thần kinh vi ngoại, tái tạo vi mạch… mà còn là những con người mang trái tim nhân ái muốn giúp đỡ trẻ em tật nguyền tại Việt Nam.

Bác sĩ Niall Kirkpatrick chia sẻ: “Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, phẫu thuật dị tật cho hàng nghìn trẻ em khuyết tật nhưng đến Việt Nam tôi luôn có một cảm giác gì đấy rất lạ, thấy yêu, thấy thương con người nơi đây hơn. Trường hợp các bé bị dị tật nặng không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý phát triển của trẻ mà còn khiến các em gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Tôi muốn cùng các chuyên gia của bệnh viện Hồng Ngọc chung tay phẫu thuật cho các cháu, càng nhiều bé được phẫu thuật chúng tôi càng cảm thấy hạnh phúc”.

Cùng tham gia vào các cuộc phẫu thuật với các bác sĩ Anh Quốc lần này còn có bác sĩ Nguyệt Nhã (Bệnh viện Hồng Ngọc), nguyên Phó Trưởng khoa Sọ mặt tạo hình bệnh viện Nhi TW, người từng học tập và làm việc tại Trung tâm sọ mặt Bệnh viện Changgung Menorial – Đài Loan, Đại học Y Paris VI – Pháp Ảnh 3.

Được biết, Bệnh Viện Hồng Ngọc sẽ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thăm khám, sàng lọc và tiến hành phẫu thuật cho các bé đủ điều kiện và sức khỏe. Quy trình phẫu thuật được đảm bảo tuân thủ đầu đủ theo tiêu chuẩn y tế toàn cầu. Bên cạnh đó, đối với một số trường hợp trẻ em dị tật có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn bệnh viện Hồng Ngọc còn hỗ trợ kinh phí lưu viện điều trị, giúp cha mẹ các em nhẹ bớt một phần gánh nặng kinh tế.

Hiện Bệnh viện Hồng Ngọc vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình từ các trẻ em dị tật có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Trước đó, trong tháng 3 vừa qua, Bệnh viện Hồng Ngọc cũng tổ chức rất thành công chương trình thiện nguyện “Chắp cánh ước mơ 2016” với kết quả là 39 trẻ em dị tật có hoàn cảnh khó khăn đã được phẫu thuật miễn phí.

Tổ chức Facing The World được thành lập từ năm 2002 và hoạt động vì mục tiêu chữa trị dị tật sọ mặt cho trẻ em của các nước đang phát triển. Kể từ khi thành lập tới nay, các bác sĩ của Facing The World đã phẫu thuật thành công cho rất nhiều em nhỏ đến từ 20 quốc gia trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La: Hơn 150 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật miễn phí
Sơn La: Hơn 150 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN -Đợt phẫu thuật lần này có trên 150 trẻ sẽ được phẫu thuật, chỉnh hình và phục hồi chức năng miễn phí.

Sơn La: Hơn 150 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật miễn phí

Sơn La: Hơn 150 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN -Đợt phẫu thuật lần này có trên 150 trẻ sẽ được phẫu thuật, chỉnh hình và phục hồi chức năng miễn phí.

Cậu bé “xin cắt chân” ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật miễn phí
Cậu bé “xin cắt chân” ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Ngoài việc miễn phí điều trị cho Tráng A Vư, các cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa Sơn La còn quyên góp, ủng hộ cho em.

Cậu bé “xin cắt chân” ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật miễn phí

Cậu bé “xin cắt chân” ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Ngoài việc miễn phí điều trị cho Tráng A Vư, các cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa Sơn La còn quyên góp, ủng hộ cho em.

Gần 100 trẻ em bị dị tật hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí
Gần 100 trẻ em bị dị tật hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Chỉ với 45 phút phẫu thuật và khoản chi phí khoảng hơn 5 triều đồng, các em sẽ có cơ hội khôi phục khả năng nói chuyện, ăn uống như bình thường.

Gần 100 trẻ em bị dị tật hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí

Gần 100 trẻ em bị dị tật hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Chỉ với 45 phút phẫu thuật và khoản chi phí khoảng hơn 5 triều đồng, các em sẽ có cơ hội khôi phục khả năng nói chuyện, ăn uống như bình thường.

Phẫu thuật miễn phí cho một nữ công nhân bị tai nạn biến dạng mặt
Phẫu thuật miễn phí cho một nữ công nhân bị tai nạn biến dạng mặt

VOV.VN -Bệnh nhân là chị Đào Thị Nguyên-sinh năm 1984 (dân tộc Châu Ro), là công nhân của Công ty CP Cao su Thống Nhất.

Phẫu thuật miễn phí cho một nữ công nhân bị tai nạn biến dạng mặt

Phẫu thuật miễn phí cho một nữ công nhân bị tai nạn biến dạng mặt

VOV.VN -Bệnh nhân là chị Đào Thị Nguyên-sinh năm 1984 (dân tộc Châu Ro), là công nhân của Công ty CP Cao su Thống Nhất.

Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục
Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục

VOV.VN -Các chuyên gia sẽ trực tiếp phẫu thuật cho 12 em nhỏ bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục

Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục

VOV.VN -Các chuyên gia sẽ trực tiếp phẫu thuật cho 12 em nhỏ bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Phẫu thuật miễn phí cho em bé bị sứt môi, hở vòm hoàn toàn
Phẫu thuật miễn phí cho em bé bị sứt môi, hở vòm hoàn toàn

VOV.VN -Đây là một trường hợp rất hiếm gặp trong số hàng ngàn ca phẫu thuật sứt môi hở vòm mà các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 gặp phải.

Phẫu thuật miễn phí cho em bé bị sứt môi, hở vòm hoàn toàn

Phẫu thuật miễn phí cho em bé bị sứt môi, hở vòm hoàn toàn

VOV.VN -Đây là một trường hợp rất hiếm gặp trong số hàng ngàn ca phẫu thuật sứt môi hở vòm mà các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 gặp phải.