Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

VOV.VN - Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên được thành lập ngày 26/3/1975, trên cơ sở khối chủ lực Mặt trận Tây Nguyên.

Sáng nay, 26/3, tại thành phố Pleiku, Gia Lai, Bộ Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống và Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư chúc mừng.

Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên được thành lập ngày 26/3/1975, trên cơ sở khối chủ lực Mặt trận Tây Nguyên. Chỉ sau 10 ngày thành lập, Quân đoàn nhận nhiệm vụ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, đảm nhận mũi tấn công chủ yếu ở Tây Bắc Sài Gòn. Với phương châm tác chiến “Mạnh bạo, chắc thắng, đánh mạnh, đánh liên tục, nắm chắc thời cơ, thánh thọc sâu, phát triển nhanh”, Quân đoàn đã cùng cả nước góp phần tạo nên chiến thắng mùa xuân 1975, kết thúc chiến tranh, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ

Sau này, nhiều bộ phận quân đoàn lại tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Từ đó tới nay, toàn Quân đoàn tiếp tục nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Quân đoàn vững mạnh mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 40 năm chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Cũng trong dịp này, nhiều đơn vị, cán bộ, chiến sĩ có thành tích trong công tác và trong giúp đỡ nhân dân địa phương, đã được tuyên dương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thượng Tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung Ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gắn huy hiệu Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Binh đoàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên