Đà Nẵng đề nghị đặt tên Nguyễn Bá Thanh cho một con đường hay cây cầu

VOV.VN - Trong phiên bế mạc kỳ họp cuối năm HĐND TP Đà Nẵng, có ý kiến đại biểu đề nghị đặt tên ông Nguyễn Bá Thanh cho một con đường, hay 1 cây cầu

"Sẽ sát hạch để chọn Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường; Chuyển hồ sơ vụ việc “bệnh viện Ung bướu trả lại 37 tỷ đồng tài trợ” cho cơ quan Thanh tra để làm rõ"- ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định như vậy tại phiên bế mạc Kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Đà Nẵng.

 Ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Lấy ý kiến người dân về phương án cầu chui, cầu vượt tại các nút giao thông

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành rà soát các dự án chậm tiến độ, qua đó đề xuất xử lý theo 3 hướng: tiếp tục triển khai, điều chỉnh quy hoạch và thu hồi dự án. Về quy hoạch không gian đô thị tổng thể của TP Đà Nẵng đã được Chính phủ phê duyệt thuận tiện cho nhà đầu tư; Về quy hoạch chung bờ sông Hàn, thành phố tiếp thu các ý kiến phản biện và thuê đơn vị tư vấn quy hoạch lại. Về tình trạng các dự án ven biển và khu vực trung tâm thành phố chậm triển khai gây bức xúc dư luận, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết thành phố đã bán đất, cho thuê đất xen kẽ với nhau nên rất khó thu hồi. Khi thu hồi phải bồi hoàn cho nhà đầu tư. Mặt khác, nhiều dự án vẫn còn trong thời gian cam kết triển khai nên chưa thể thu hồi.

Về phương án xây dựng cầu vượt hầm chui và cầu vượt tại nút giao thông Điện Biên Phủ-Lê Độ-Nguyễn Tri Phương và nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn tại giao lộ Trần Phú-Lê Duẩn, thành phố đã yêu cầu các địa phương họp dân lấy ý kiến rộng rãi để phê duyệt phương án phù hợp. Theo ông Huỳnh Đức Thơ, các ngành chức năng cũng tích cực chuẩn bị phương án xây dựng thêm cầu mới qua sông Hàn nhưng chủ trương của Đà Nẵng là không phát hành trái phiếu, không làm gia tăng nợ công mà chọn phương án đổi đất lấy hạ tầng.

Sát hạch đặc biệt để chọn Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, hiện nay, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng phức tạp. Trước tình trạng này, Ban cán sự Đảng UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức sát hạch để chọn nhân sự bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường chứ không làm theo quy trình cũ.

“Phải có một sát hạch đặc biệt về chức vụ này. Chúng tôi sẽ mời vài ba ứng cử viên lên và đưa ra những tiêu chuẩn, những yêu cầu về nhiệm vụ về chỉ tiêu rất cụ thể và những biện pháp của anh đối với lĩnh vực này như thế nào và sẽ có một giao ước, một cam kết trước tập thể UBND. Nếu được, chúng tôi mới chấp nhận ký bổ nhiệm”, ông Thơ nói.

Thanh tra làm rõ vụ Bệnh viên Ung bướu trả lại tiền tài trợ

Về ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị xử lý hình sự vụ nguyên Lãnh đạo Bệnh viện Ung bước trả lại 37 tỷ đồng cho nhà tài trợ, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết đã chỉ đạo chuyển vụ việc sang Thanh tra Thành phố tiến hành làm rõ, nếu phát hiện sai phạm sẽ chuyển cho cơ quan điều tra.

Về khu đất vàng ven bờ sông Hàn giữa 2 đầu cầu Sông Hàn và Trần Thị Lý, ông Hùynh Đức Thơ cho biết, năm 2014, Chính phủ có quyết định giao Bộ Quốc phòng sắp xếp lại đất quốc phòng để tăng kinh phí cho quốc phòng, khu đất này trở thành đất của Bộ Quốc phòng để làm khu đô thị. Tuy nhiên thành phố kiên quyết giữ nguyên quy hoạch và giữ lại công viên.

Các đại biểu dự kỳ họp cuối năm HĐND thành phố Đà Nẵng

Đề nghị đặt tên Nguyễn Bá Thanh cho cầu Sông Hàn hoặc cầu Thuận Phước

Thảo luận về Đề án đặt đổi tên đường, đại biểu Trần Văn Lĩnh đề nghị đặt tên ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho 1 trong 2 cây cầu lớn ở khu vực trung tâm thành phố là cầu Thuận Phước hoặc cầu Sông Hàn. 

“Tôi đề nghị chúng ta dành một con đường mang tên đồng chí Nguyễn Bá Thanh hoặc đặt cho một trong 2 cây cầu là cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước. Tôi nghĩ rằng cầu sông Hàn là cây cầu đầu tiên mà đồng chí Nguyễn Bá Thanh đã dành rất nhiều tâm huyết cùng với nhân dân thành phố làm nên”, ông Trần Văn Lĩnh phân tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Khách Trung Quốc lưu trú trái phép tăng đột biến
Đà Nẵng: Khách Trung Quốc lưu trú trái phép tăng đột biến

VOV.VN -Lượng khách Trung Quốc đến Đà Nẵng tăng đột biến với gần 65.000 người.

Đà Nẵng: Khách Trung Quốc lưu trú trái phép tăng đột biến

Đà Nẵng: Khách Trung Quốc lưu trú trái phép tăng đột biến

VOV.VN -Lượng khách Trung Quốc đến Đà Nẵng tăng đột biến với gần 65.000 người.

Bí thư Đà Nẵng thông tin về vụ bắn chết người nước ngoài ở Đà Nẵng
Bí thư Đà Nẵng thông tin về vụ bắn chết người nước ngoài ở Đà Nẵng

Vụ người nước ngoài bị bắn chết hôm 26/11 là giữa người Trung Quốc với người Trung Quốc, nguyên nhân là do tranh giành chuyện làm ăn với nhau.

Bí thư Đà Nẵng thông tin về vụ bắn chết người nước ngoài ở Đà Nẵng

Bí thư Đà Nẵng thông tin về vụ bắn chết người nước ngoài ở Đà Nẵng

Vụ người nước ngoài bị bắn chết hôm 26/11 là giữa người Trung Quốc với người Trung Quốc, nguyên nhân là do tranh giành chuyện làm ăn với nhau.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: “Quyết ngăn chặn tình trạng du lịch chui“
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: “Quyết ngăn chặn tình trạng du lịch chui“

VOV.VN - Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đề nghị rà soát lại công tác quản lý du lịch trên địa bàn, xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng du lịch "chui".

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: “Quyết ngăn chặn tình trạng du lịch chui“

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: “Quyết ngăn chặn tình trạng du lịch chui“

VOV.VN - Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đề nghị rà soát lại công tác quản lý du lịch trên địa bàn, xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng du lịch "chui".

Đà Nẵng: Ông Ngô Văn Quang phải tháo dỡ biệt thự trái phép từ hôm nay
Đà Nẵng: Ông Ngô Văn Quang phải tháo dỡ biệt thự trái phép từ hôm nay

VOV.VN - Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng yêu cầu bắt đầu từ hôm nay, ông Ngô Văn Quang phải thực hiện việc tháo dỡ khu biệt thự trái phép trên núi Hải Vân.

Đà Nẵng: Ông Ngô Văn Quang phải tháo dỡ biệt thự trái phép từ hôm nay

Đà Nẵng: Ông Ngô Văn Quang phải tháo dỡ biệt thự trái phép từ hôm nay

VOV.VN - Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng yêu cầu bắt đầu từ hôm nay, ông Ngô Văn Quang phải thực hiện việc tháo dỡ khu biệt thự trái phép trên núi Hải Vân.

Đà Nẵng rà soát các dự án mua bán đất với người Trung Quốc
Đà Nẵng rà soát các dự án mua bán đất với người Trung Quốc

VOV.VN - Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đang rà soát lại thực tế số lô đất người Việt Nam đứng tên cho người Trung Quốc mua.

Đà Nẵng rà soát các dự án mua bán đất với người Trung Quốc

Đà Nẵng rà soát các dự án mua bán đất với người Trung Quốc

VOV.VN - Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đang rà soát lại thực tế số lô đất người Việt Nam đứng tên cho người Trung Quốc mua.

Đà Nẵng sẽ xây thêm cầu mới qua sông Hàn
Đà Nẵng sẽ xây thêm cầu mới qua sông Hàn

VOV.VN - Đa số đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đồng tình chủ trương xây dựng thêm cầu mới qua sông Hàn ở khu vực trung tâm

Đà Nẵng sẽ xây thêm cầu mới qua sông Hàn

Đà Nẵng sẽ xây thêm cầu mới qua sông Hàn

VOV.VN - Đa số đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đồng tình chủ trương xây dựng thêm cầu mới qua sông Hàn ở khu vực trung tâm

Cử tri Đà Nẵng yêu cầu ngăn chặn người Trung Quốc mua đất trái phép
Cử tri Đà Nẵng yêu cầu ngăn chặn người Trung Quốc mua đất trái phép

VOV.VN -Cử tri Đà Nẵng yêu cầu các đại biểu HĐND dân chất vấn lão đạo TP về biện pháp ngăn chặn người Trung Quốc mua đất trái phép tại địa phương này.

Cử tri Đà Nẵng yêu cầu ngăn chặn người Trung Quốc mua đất trái phép

Cử tri Đà Nẵng yêu cầu ngăn chặn người Trung Quốc mua đất trái phép

VOV.VN -Cử tri Đà Nẵng yêu cầu các đại biểu HĐND dân chất vấn lão đạo TP về biện pháp ngăn chặn người Trung Quốc mua đất trái phép tại địa phương này.

Chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng: Nóng chuyện thu hồi dự án bỏ hoang
Chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng: Nóng chuyện thu hồi dự án bỏ hoang

VOV.VN -Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và thu hồi các dự án du lịch ven biển bỏ hoang đã làm nóng nghị trường HĐND thành phố Đà Nẵng

Chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng: Nóng chuyện thu hồi dự án bỏ hoang

Chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng: Nóng chuyện thu hồi dự án bỏ hoang

VOV.VN -Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và thu hồi các dự án du lịch ven biển bỏ hoang đã làm nóng nghị trường HĐND thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng lên phương án tháo dỡ “biệt phủ Hải Vân” vào tuần tới
Đà Nẵng lên phương án tháo dỡ “biệt phủ Hải Vân” vào tuần tới

VOV.VN -Đầu tuần tới, lãnh đạo quận Liên Chiểu sẽ mời ông Ngô Văn Quang đến trụ sở thông báo về việc xử lý khu biệt thự xây dựng trái phép.

Đà Nẵng lên phương án tháo dỡ “biệt phủ Hải Vân” vào tuần tới

Đà Nẵng lên phương án tháo dỡ “biệt phủ Hải Vân” vào tuần tới

VOV.VN -Đầu tuần tới, lãnh đạo quận Liên Chiểu sẽ mời ông Ngô Văn Quang đến trụ sở thông báo về việc xử lý khu biệt thự xây dựng trái phép.

Biệt thự xây dựng không phép trên núi Hải Vân: Đà Nẵng sẽ phá dỡ
Biệt thự xây dựng không phép trên núi Hải Vân: Đà Nẵng sẽ phá dỡ

VOV.VN - Ngày 4/12, UBND Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND quận Liên Chiểu về việc xử lý công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân.

Biệt thự xây dựng không phép trên núi Hải Vân: Đà Nẵng sẽ phá dỡ

Biệt thự xây dựng không phép trên núi Hải Vân: Đà Nẵng sẽ phá dỡ

VOV.VN - Ngày 4/12, UBND Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND quận Liên Chiểu về việc xử lý công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân.

Đà Nẵng: Tiêu huỷ hàng giả, hàng nhái giá trị hơn 2 tỉ đồng
Đà Nẵng: Tiêu huỷ hàng giả, hàng nhái giá trị hơn 2 tỉ đồng

VOV.VN - Các mặt hàng bị tiêu huỷ chủ yếu là phụ kiện xe gắn máy, ốp lưng điện thoai, đồng hồ đeo tay, giày thể thao, kính đeo mắt, thực phẩm quá hạn

Đà Nẵng: Tiêu huỷ hàng giả, hàng nhái giá trị hơn 2 tỉ đồng

Đà Nẵng: Tiêu huỷ hàng giả, hàng nhái giá trị hơn 2 tỉ đồng

VOV.VN - Các mặt hàng bị tiêu huỷ chủ yếu là phụ kiện xe gắn máy, ốp lưng điện thoai, đồng hồ đeo tay, giày thể thao, kính đeo mắt, thực phẩm quá hạn