Đặc phái viên Annan chỉ trích vụ thảm sát mới tại Syria

Ông Annan khẳng định, vụ thảm sát là sự vi phạm thỏa thuận cấm sử dụng vũ khí tại các khu vực đông người.

Đặc phái viên Kofi Annan ngày 13/7 đã lên tiếng chỉ trích vụ thảm sát tại làng Traimseh thuộc tỉnh Hama, miền Trung Syria làm khoảng 200 người thiệt mạng.

Thông cáo của ông Annan khẳng định, vụ thảm sát là sự vi phạm thỏa thuận cấm sử dụng vũ khí tại các khu vực đông người và cam kết đối với thỏa thuận hòa bình 6 điểm của ông.

Khói bốc lên từ các cuộc giao tranh tại Hama (Ảnh: AFP)

Ông Annan cũng cho biết, phái bộ giám sát Liên Hợp Quốc tại Syria sẵn sàng tới trực tiếp hiện trường tìm kiếm thông tin và làm rõ về vụ việc này nếu điều kiện cho phép. Ông cũng kêu gọi các bên tại Syria cần tôn trọng sự dịch chuyển tự do của phái bộ giám sát tại Syria của Liên Hợp Quốc.

Trong bản tin phát đi cuối ngày 12/7, truyền hình Nhà nước Syria cho biết, các nhóm vũ trang đã xả súng loạn xạ vào người dân trong ngôi làng Traimseh. Trong khi đó, phe đối lập lại nói rằng lực lượng chính phủ đã tiến hành vụ thảm sát này.

Đây là vụ thảm sát thứ 3 ở Syria và là vụ thứ hai ở tỉnh Hama chỉ trong 2 tháng qua. Hai vụ thảm sát trước xảy ra lần lượt tại làng Houla hôm 25/5 và làng al-Kubeir hôm 6/6, làm hàng trăm người chết và bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên