Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Y - Dược Hoa Lâm

VOV.VN - Trường Đại học Y - Dược Hoa Lâm phát triển và vận hành theo mô hình Viện – Trường và quản trị đại học tiên tiến của thế giới.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Y - Dược Hoa Lâm do Công ty TNHH hạn Y tế Hoa Lâm - Shangri-la đầu tư theo mô hình trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động không vì lợi nhuận có trụ sở chính tại TP HCM.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công ty TNHHY tế Hoa Lâm - Shangri-la và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn việc xây dựng Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Y - Dược Hoa Lâm và thẩm định theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đại học Y - Dược Quốc tế Hoa Lâm sẽ kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học. (Ảnh minh họa: KT)
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục tiêu xây dựng Trường Đại học Y - Dược Quốc tế Hoa Lâm phát triển và vận hành theo mô hình quản trị đại học tiên tiến của thế giới, hoạt động theo mô hình viện - trường, tuân thủ các tiêu chuẩn hàn lâm quốc tế trong lĩnh vực đào tạo y khoa.

Đại học Y - Dược Quốc tế Hoa Lâm sẽ kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ y khoa nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học sức khỏe; là những ngành cần phải ưu tiên để góp phần cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho TP HCM và khu vực lân cận.

Hiện nay, nhu cầu nhân lực trình độ cao của ngành y tế nói chung, của khối y tế tư nhân nói riêng đang còn thiếu cả về lượng và chất; đào tạo y - dược là lĩnh vực đào tạo có tính đặc thù rất cao, đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế.

Do đó việc thành lập Trường đại học Y - Dược Hoa Lâm, vận hành theo mô hình quản trị đại học tiên tiến của thế giới là phù hợp với định hướng chung; góp phần tích cực đẩy mạnh đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của ngành y tế nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Đại học Công nghệ Việt-Nga tại Hà Nội
Thành lập Đại học Công nghệ Việt-Nga tại Hà Nội

Theo dự án trên, phía Nga sẽ cử các giáo viên tới giảng dạy trực tiếp tại VRUT về các chuyên ngành quản lý và tin học trong các hệ thống kỹ thuật...

Thành lập Đại học Công nghệ Việt-Nga tại Hà Nội

Thành lập Đại học Công nghệ Việt-Nga tại Hà Nội

Theo dự án trên, phía Nga sẽ cử các giáo viên tới giảng dạy trực tiếp tại VRUT về các chuyên ngành quản lý và tin học trong các hệ thống kỹ thuật...

Thông qua dự án thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội
Thông qua dự án thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội sẽ được nâng cấp thành trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thông qua dự án thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội

Thông qua dự án thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội sẽ được nâng cấp thành trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng hoan nghênh ý tưởng thành lập Đại học Việt - Nhật
Thủ tướng hoan nghênh ý tưởng thành lập Đại học Việt - Nhật

VOV.VN -Ý tưởng thành lập Đại học Việt - Nhật được Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt ủng hộ.

Thủ tướng hoan nghênh ý tưởng thành lập Đại học Việt - Nhật

Thủ tướng hoan nghênh ý tưởng thành lập Đại học Việt - Nhật

VOV.VN -Ý tưởng thành lập Đại học Việt - Nhật được Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt ủng hộ.