Dịch cúm gia cầm xuất hiện ở nhiều nước châu Âu

VOV.VN - Hôm qua (12/11), Đức và Thụy Sỹ báo cáo những ổ dịch cúm gia cầm mới tại các trang trại nuôi gà.

Tại Đức, bang Schleswig-Holstein đã cho tiêu hủy 20.000 con gà sau khi phát hiện một con nhiễm chủng virus H5N8. Chính quyền thành phố Berlin cũng thành lập nhóm đặc nhiệm xử lí khủng hoảng do dịch cúm.

Tại Áo, nhà chức trách đang lấy mẫu xét nghiệm tại một trang trại nuôi gà ở tỉnh Vorarlberg, miền Tây, giáp biên giới với Đức và Thụy Sỹ. Trước đó một trang trại lân cận đã được xác định nhiễm chủng cúm H5N8.

 Gà tây ở Đức bị nhiễm virus cúm A/H5N8. (Ảnh: fwi.co.uk).

Nhà chức trách đã cho thành lập khu vực giám sát bán kính ít nhất 10 km xung quanh 2 trang trại này nhằm ngăn chặn chim di trú lây truyền dịch cho các trang trại nuôi gia cầm khác.

Trước đó, một số chim hoang dã chết dọc hồ Geneva, Thụy Sỹ cũng được xác định nhiễm cúm gia cầm. Trong tuần qua, Áo và Thụy Sỹ cũng đã phối hợp ngăn chặn sự lây lan của virus đối với đàn gia cầm vật nuôi sau khi phát hiện dịch trên đàn vịt trời quanh hồ Constance. 

Như vậy đến nay, chủng virus H5N8 đã được phát hiện ở nhiều nước châu Âu, trong đó có Áo, Hungary, Ba Lan, Hà Lan, Đan Mạch, Croatia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng chống dịch cúm gia cầm trong dịp Tết
Phòng chống dịch cúm gia cầm trong dịp Tết

VOV.VN - Các địa phương không được lơ là, phải tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng virus cúm gia cầm lây sang người.

Phòng chống dịch cúm gia cầm trong dịp Tết

Phòng chống dịch cúm gia cầm trong dịp Tết

VOV.VN - Các địa phương không được lơ là, phải tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng virus cúm gia cầm lây sang người.

Dịch cúm gia cầm bùng phát ở Quảng Ngãi
Dịch cúm gia cầm bùng phát ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Tính từ trung tuần tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm.

Dịch cúm gia cầm bùng phát ở Quảng Ngãi

Dịch cúm gia cầm bùng phát ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Tính từ trung tuần tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm.