Mỹ cho Ukraine vay 2 tỷ USD, tiếp tục cảnh báo Nga

VOV.VN - Mỹ đòi hỏi Chính phủ Ukraine tiếp tục với chương trình cải cách tài chính và chấm dứt tình trạng tham nhũng.

Bộ trưởng Tài Chính Mỹ - Jack Lew (Ảnh: AFP).
Ngày 28/1, tại Kiev, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Natalia Yaresko và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew đã ký thỏa thuận về việc Mỹ cung cấp cho khoản vay bảo đảm 2 tỷ USD để giúp nước này chi tiêu trong ngắn hạn, sau các cuộc xung đột khiến nền kinh tế bị tàn phá.

Ngoài ra, Mỹ cũng cảnh báo chuẩn bị gia tăng các lệnh trừng phạt Nga nếu cần thiết. Phát biểu tại buổi họp báo sau lễ ký thỏa thuận, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Lew cho biết: "Hôm nay, tôi rất hài lòng khi ký thỏa thuận với Bộ trưởng tài chính Ukraine về các khoản vay bảo đảm. Điều này sẽ giúp Ukraine chi tiêu xã hội ngắn hạn và giúp nước này cách ly khỏi những tổn thương từ tác động của các biện pháp điều chỉnh kinh tế".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng nói thêm rằng, các thỏa thuận cho vay đòi hỏi Chính phủ Ukraine tiếp tục với chương trình cải cách tài chính và chấm dứt tình trạng tham nhũng. Tại buổi họp báo, ông Lew cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu cần thiết.

“Sự lựa chọn đầu tiên của chúng tôi là một giải pháp ngoại giao cho phép chúng ta giảm bớt lệnh trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh để gia tăng áp lực đối với Nga".

Lâu nay, Mỹ và đồng minh vẫn đổ lỗi cho Nga trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine - điều mà Nga không những bác bỏ, mà còn cáo buộc có "bàn tay" của phương Tây trong cuộc khủng hoảng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Ukraine tham gia tập trận Hải quân trên Biển Đen
Mỹ, Ukraine tham gia tập trận Hải quân trên Biển Đen

VOV.VN - Mục tiêu của cuộc tập trận lần này là để tạo ra một hành lang an toàn về hàng hải cho tàu thuyền qua lại khu vực đang xảy ra khủng hoảng.

Mỹ, Ukraine tham gia tập trận Hải quân trên Biển Đen

Mỹ, Ukraine tham gia tập trận Hải quân trên Biển Đen

VOV.VN - Mục tiêu của cuộc tập trận lần này là để tạo ra một hành lang an toàn về hàng hải cho tàu thuyền qua lại khu vực đang xảy ra khủng hoảng.

Hải quân Mỹ - Ukraine tập trận quy mô lớn
Hải quân Mỹ - Ukraine tập trận quy mô lớn

Nội dung cuộc tập trận là luyện tập các chiến dịch chống cướp biển theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hải quân Mỹ - Ukraine tập trận quy mô lớn

Hải quân Mỹ - Ukraine tập trận quy mô lớn

Nội dung cuộc tập trận là luyện tập các chiến dịch chống cướp biển theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tập trận Mỹ- Ukraine không liên quan gì đến tình hình miền Đông
Tập trận Mỹ- Ukraine không liên quan gì đến tình hình miền Đông

VOV.VN - RIA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 3/9.

Tập trận Mỹ- Ukraine không liên quan gì đến tình hình miền Đông

Tập trận Mỹ- Ukraine không liên quan gì đến tình hình miền Đông

VOV.VN - RIA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 3/9.