15,8 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ hộ cận nghèo

VOV.VN - Chương trình đem đến cơ hội được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cho khoảng gần 79.000 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng nay (26/1), tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức lễ trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ hộ cận nghèo các tỉnh Đắc Lắc, Kon Tum và Đắc Nông. Tổng số thẻ bảo hiểm y tế trao tặng là trên 10.500 thẻ, được trích mua từ nguồn quỹ“ Chung tay vì phụ nữ nghèo Việt Nam”.

Khám bệnh cho người nghèo

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cả nước hiện có trên 64 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Riêng đối với người thuộc hộ cận nghèo, năm 2014 vừa qua, đã có 3,2/5,1 triệu người tham gia BHYT, tăng 20,2% so với năm 2013 nhưng vẫn nằm trong nhóm có tỷ lệ tham gia thấp và vẫn còn khoảng 40% số người thuộc hộ gia đình cận nghèo chưa tham gia BHYT.

Với mục tiêu giúp các phụ nữ hộ cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở bằng chế độ BHYT, chương trình “ Chung tay vì sức khoẻ phụ nữ Việt Nam” do Bộ y tế, Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động đã vận động các nhà hảo tâm, tài trợ 15,8 tỷ đồng mua thẻ bảo hiểm y tế. Chương trình đem đến cơ hội được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cho khoảng gần 79.000 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Tại lễ trao thẻ BHYT sáng nay, Bộ y tế đã trao 10.585 thẻ bảo hiểm cho các phụ nữ hộ cận nghèo thuộc các tỉnh Kon Tum, Đắc Lắc và Đắc Nông.

 Phát biểu tại lễ trao tặng, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, hiện nay tỷ lệ phụ nữ chịu rủi ro về sức khoẻ, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa có điều kiện tiếp cận với việc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế còn cao. Việc trao tặng thẻ bảo hiểm y tế này sẽ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo: “Chúng tôi nghĩ đây là một hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống đối với người thuộc hộ cận nghèo nói chung và phụ nữ nghèo nói riêng giúp họ được chăm sóc sức khoẻ chế độ bảo hiểm y tế, thoát khỏi cảnh nghèo đói do ốm đau bệnh tật. Nhân dịp này chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã theo lời kêu gọi của các tổ chức, giúp mua thẻ bảo hiểm cho người cận nghèo, và chúng tôi cũng mong muốn rằng, chính quyền, cấp uỷ các cấp sẽ tiếp tục vận động xã hội hoá để có thể mua toàn bộ thẻ bảo hiểm cho các hộ nghèo còn lại và phong trào này cần được lan ra các nơi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang: Bảo hiểm y tế chưa đến được với người dân xã đảo
Kiên Giang: Bảo hiểm y tế chưa đến được với người dân xã đảo

VOV.VN - Phần lớn người dân xã đảo tỉnh Kiên Giang vẫn chưa tiếp cận được với Bảo hiểm y tế.

Kiên Giang: Bảo hiểm y tế chưa đến được với người dân xã đảo

Kiên Giang: Bảo hiểm y tế chưa đến được với người dân xã đảo

VOV.VN - Phần lớn người dân xã đảo tỉnh Kiên Giang vẫn chưa tiếp cận được với Bảo hiểm y tế.

Quá tải ở bệnh viện tác động lớn đến bảo hiểm y tế toàn dân
Quá tải ở bệnh viện tác động lớn đến bảo hiểm y tế toàn dân

VOV.VN-Nếu ngày càng có nhiều cơ sở y tế đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân thì người dân sẽ cân nhắc khi bỏ tiền ra mua bảo hiểm.

Quá tải ở bệnh viện tác động lớn đến bảo hiểm y tế toàn dân

Quá tải ở bệnh viện tác động lớn đến bảo hiểm y tế toàn dân

VOV.VN-Nếu ngày càng có nhiều cơ sở y tế đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân thì người dân sẽ cân nhắc khi bỏ tiền ra mua bảo hiểm.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế
Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và cơ quan chức năng các tỉnh thành khẩn trương vào cuộc thanh tra, kiểm tra vấn đề báo chí nêu.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và cơ quan chức năng các tỉnh thành khẩn trương vào cuộc thanh tra, kiểm tra vấn đề báo chí nêu.