Năm 2014, trên 90% số vụ trọng án được khám phá

VOV.VN - Trong đó đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây tội phạm có quy mô lớn liên quan đến các vụ mua bán người, nội tạng, mua bán trẻ em…

Sáng 28/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ với Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Năm 2014, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Cụ thể, công tác khám phá án hình sự đạt gần 76 %, trọng án đạt trên 93%, các vụ án kinh tế, tham nhũng phát hiện nhiều hơn 14% so với năm 2013. Trong đó, đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây tội phạm có quy mô lớn liên quan đến các vụ việc đưa người xuất cảnh trái phép rồi lừa bán, mua bán nội tạng, mua bán chiếm đoạt trẻ em, mua bán người trên mạng internet, điện thoại di động...

Đáng chú ý, đối với tội phạm mua bán người, phát hiện 469 vụ, với 685 đối tượng và trên 1.000 nạn nhân, giảm 7,5% tổng số vụ so với năm 2013. Về tội phạm ma túy đã phát hiện, bắt giữ gần 20.000 vụ, thu giữ 730kg heroin, gần 560.000 viên ma túy tổng hợp....

Tuy nhiên, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Sự chỉ đạo của cấp ủy một số địa phương chưa quyết liệt, còn để tội phạm lộng hành, gây bức xúc, lo lắng cho nhân dân; Chưa gắn kết chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; Hoạt động tội phạm hình sự tăng 1,43% so với năm 2013...

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian tới, các đại biểu kiến nghị, cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trên từng ngành, lĩnh vực. Đặc biệt, hoàn thiện công tác quản lý, khắc phục những sơ hở, giải quyết kịp thời những khó khăn, nhất là hoàn thiện Luật xử lý vi phạm.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền nêu rõ: “Thứ nhất cần hoàn thiện chính sách pháp luật theo hướng đề cao hiệu quả phòng ngừa, tính hướng thiện đối với người phạm tội. Tăng cường hình phạt tiền, hình phạt có tính chất kinh tế đối với các tội xâm phạm trật tự, quản lý kinh tế. Khắc phục những hạn chế trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu an ninh trật tự trong tình hình mới. Sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến các tội phạm tham nhũng, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực thi công ước của Liên Hợp Quốc”.

Năm 2015, Ban chỉ đạo 138 sẽ tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã các loại tội phạm giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực tập trung ở 18 tỉnh, thành phố trọng điểm phức tạp. Tiếp tục mở rộng và phát huy hiệu quả quan hệ phối hợp giữa công an với quân đội, các ngành tư pháp, các ngành đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mở rộng quan hệ quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm với các nước và tổ chức quốc tế truyền thông, nhất là các nước láng giềng nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm sử dụng công nghệ cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái trốn về từ Trung Quốc tố cáo nhóm buôn người
Cô gái trốn về từ Trung Quốc tố cáo nhóm buôn người

VOV.VN - Nh. đã trốn khỏi ổ mại dâm và được một người phụ nữ Việt Nam đang sống tại Trung Quốc giúp đỡ đưa về nước.

Cô gái trốn về từ Trung Quốc tố cáo nhóm buôn người

Cô gái trốn về từ Trung Quốc tố cáo nhóm buôn người

VOV.VN - Nh. đã trốn khỏi ổ mại dâm và được một người phụ nữ Việt Nam đang sống tại Trung Quốc giúp đỡ đưa về nước.

 Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân
Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân

VOV.VN -Để tạo lòng tin để các thiếu nữ sang Trung Quốc, các “má mì” này đưa cho gia đình các nạn nhân 5-6 triệu đồng.

 Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân

Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân

VOV.VN -Để tạo lòng tin để các thiếu nữ sang Trung Quốc, các “má mì” này đưa cho gia đình các nạn nhân 5-6 triệu đồng.

Vụ án mạng ở Gia Lai: Phát hiện một số chứng cứ quan trọng
Vụ án mạng ở Gia Lai: Phát hiện một số chứng cứ quan trọng

VOV.VN -Ở khu vực xung quanh hiện trường, Cơ quan điều tra phát hiện một con dao gấp còn dính máu. Phía sau nhà, hàng rào B40 có dấu hiệu bị cắt.

Vụ án mạng ở Gia Lai: Phát hiện một số chứng cứ quan trọng

Vụ án mạng ở Gia Lai: Phát hiện một số chứng cứ quan trọng

VOV.VN -Ở khu vực xung quanh hiện trường, Cơ quan điều tra phát hiện một con dao gấp còn dính máu. Phía sau nhà, hàng rào B40 có dấu hiệu bị cắt.

Bắt 3 đối tượng buôn người sang Trung Quốc
Bắt 3 đối tượng buôn người sang Trung Quốc

VOV.VN -Chuyên án được phá thành công đã kịp thời giải cứu 3 nạn nhân trú tại xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An.

Bắt 3 đối tượng buôn người sang Trung Quốc

Bắt 3 đối tượng buôn người sang Trung Quốc

VOV.VN -Chuyên án được phá thành công đã kịp thời giải cứu 3 nạn nhân trú tại xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An.

Hải Phòng: Phá thành công một vụ án mạng bí ẩn
Hải Phòng: Phá thành công một vụ án mạng bí ẩn

Qua vụ án, một lần nữa khẳng định, nguồn tin từ nhân dân luôn là sự hỗ trợ quan trọng cho lực lượng chức năng phá án.

Hải Phòng: Phá thành công một vụ án mạng bí ẩn

Hải Phòng: Phá thành công một vụ án mạng bí ẩn

Qua vụ án, một lần nữa khẳng định, nguồn tin từ nhân dân luôn là sự hỗ trợ quan trọng cho lực lượng chức năng phá án.

Thưởng nóng chiến công phá vụ án cướp của, giết cụ bà 79 tuổi
Thưởng nóng chiến công phá vụ án cướp của, giết cụ bà 79 tuổi

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã biểu dương và thưởng nóng hai đơn vị đã phá nhanh vụ án cướp của, giết người tại huyện Bắc Quang trên 10 triệu đồng.

Thưởng nóng chiến công phá vụ án cướp của, giết cụ bà 79 tuổi

Thưởng nóng chiến công phá vụ án cướp của, giết cụ bà 79 tuổi

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã biểu dương và thưởng nóng hai đơn vị đã phá nhanh vụ án cướp của, giết người tại huyện Bắc Quang trên 10 triệu đồng.