Đức sơ tán một sân bay ở Berlin do rò rỉ khí độc

VOV.VN - Hôm qua (16/5), lực lượng an ninh sân bay Schoenefeld ở thủ đô Berlin của Đức đã sơ tán một nhà ga sau khi phát hiện vụ rò rỉ một loại khí độc.

Trên trang mạng xã hội Twitter, sân bay Schoenefeld, nhà ga D đã phải sơ tán hành khách do một lượng lớn khí độc được xác định là hơi cay phát tán khắp nơi. Lực lượng cứu hỏa ngay lập tức được huy động để khắc phục sự cố, xua tan khí độc. 

Sân bay Schoenefeld. (Ảnh: Wikiwand).

Vụ việc khiến nhiều chuyến bay bị trễ giờ, song không có trường hợp nào bị hủy chuyến. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ rò rỉ khí hơi cay này. Hồi đầu năm, hành khách tại sân bay Hamburg cũng buộc phải sơ tán khẩn cấp sau khi một lượng lớn khí độc bị rò rỉ từ hệ thống điều hòa không khí ở nhà ga chính.

Sân bay Schoenefeld nằm ở phía Đông Nam thủ đô Berlin và là sân bay lớn thứ hai của thành phố, chủ yếu phục vụ một số hãng bay giá rẻ của Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rò rỉ khí độc trên tàu sân bay Ấn Độ, 2 người thiệt mạng
Rò rỉ khí độc trên tàu sân bay Ấn Độ, 2 người thiệt mạng

Hai người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trên tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ do Nga chế tạo sau khi xảy ra một vụ rò rỉ khí độc chiều 10/6.

Rò rỉ khí độc trên tàu sân bay Ấn Độ, 2 người thiệt mạng

Rò rỉ khí độc trên tàu sân bay Ấn Độ, 2 người thiệt mạng

Hai người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trên tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ do Nga chế tạo sau khi xảy ra một vụ rò rỉ khí độc chiều 10/6.