Ông Trump: Iran không tôn trọng tinh thần thỏa thuận hạt nhân lịch sử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/4 lên tiếng cáo buộc Iran “không còn tôn trọng tinh thần bản thỏa thuận hạt nhân lịch sử”.

AFP dẫn lời ông Trump khẳng định, thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 được các bên thông qua hồi tháng 7/2015 là “một thỏa thuận hết sức tồi tệ” và đổ lỗi cho người tiền nhiệm Barack Obama vì đã “bảo trợ cho thỏa thuận này”.

Một vụ thử tên lửa của Iran. Ảnh: Reuters.

“Đây là một thỏa thuận tồi tệ nhất mà tôi được biết từ trước đến nay. Iran đã không còn tôn trọng tinh thần của thỏa thuận này trong khi lẽ ra họ phải làm việc đó”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cho biết: “Chúng tôi đang phân tích kỹ lưỡng thỏa thuận hạt nhân nói trên và sẽ đưa ra một tuyên bố chính thức về thỏa thuận với Iran này sớm nhất có thể”.

Trước đó, ngày 18/4, ông Trump đã yêu cầu các quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cân nhắc xem liệu những lệnh trừng phạt hiện nay nhằm vào Iran “đã đủ để bảo vệ lợi ích về an ninh của Mỹ chưa”.

Một ngày sau, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng lên tiếng tuyên bố, thỏa thuận hạt nhân Iran là “một thất bại” và cảnh báo sẽ không để Iran liều lĩnh trở thành “một Triều Tiên thứ 2”.

Theo ông Tillerson, một trong những sai lầm của thỏa thuận hạt nhân lịch sử là việc các nước đã “làm ngơ” trước những mối đe dọa mà Iran có thể gây ra xuất phát từ chính chương trình hạt nhân của nước này.

“Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải đánh giá thật chi tiết về các mối đe dọa của Iran đối với khu vực và trên toàn thế giới. Thỏa thuận này cho thấy một cách tiếp cận thất bại tương tự như những gì chúng ta đang phải đối mặt xuất phát từ những mối đe dọa hiển hiện từ Triều Tiên”.

Ông Tillerson cáo buộc “Iran là nước tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới” và cho biết, Iran đã ủng hộ phiến quân Houthi ở Yemen và các tay súng khủng bố ở Iraq và Lebanon. “Những hành vi khiêu khích của Iran đã đe dọa nghiêm trọng đến Mỹ, khu vực và toàn thế giới”, ông Tillerson khẳng định.

Cùng chung quan điểm với ông Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tuyên bố, Iran chính là “nguồn gốc của rất nhiều vấn đề tại Trung Đông”. Ông Mattis nhấn mạnh, “chúng ta cần phải ngăn chặn Iran tìm cách gây bất ổn đối với một quốc gia khác hoặc tạo ra một nhóm phiến quân khác như Hezbollah ở Lebanon”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt Iran: “Nếu cần phải nói thẳng về các cuộc xung đột tại Trung Đông, chúng ta cần phải nhắc đến thủ phạm chính là Iran và nhóm phiến quân Hezbollah do nước này bảo trợ. Trong hàng thập kỷ qua, họ đã tiến hành rất nhiều vụ khủng bố trên khắp khu vực”.

Đáp lại, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Gholamali Khoshroo cáo buộc Mỹ cố tình “thực hiệm một chiến dịch tuyên truyền sai sự thật” về Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif chia sẻ trên Twitter rằng: “Những cáo buộc lỗi thời của Mỹ không thể che giấu được thực tế rằng Iran đang tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran
Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN – Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lệnh cho Hội đồng An ninh Quốc gia xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran

Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN – Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lệnh cho Hội đồng An ninh Quốc gia xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad lại ra tranh cử Tổng thống
Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad lại ra tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 12/4 đã đăng ký làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 19/5.

Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad lại ra tranh cử Tổng thống

Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad lại ra tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 12/4 đã đăng ký làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 19/5.

Iran sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 15 công ty của Mỹ
Iran sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 15 công ty của Mỹ

VOV.VN - Ngày 26/3, báo chí Iran đưa tin nước này sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 15 công ty của Mỹ vì ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. 

Iran sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 15 công ty của Mỹ

Iran sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 15 công ty của Mỹ

VOV.VN - Ngày 26/3, báo chí Iran đưa tin nước này sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 15 công ty của Mỹ vì ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. 

Iran: Mỹ tấn công Syria “kích thích” chủ nghĩa khủng bố
Iran: Mỹ tấn công Syria “kích thích” chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng, các cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria sẽ gây ra xung đột leo thang trong khu vực.

Iran: Mỹ tấn công Syria “kích thích” chủ nghĩa khủng bố

Iran: Mỹ tấn công Syria “kích thích” chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng, các cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria sẽ gây ra xung đột leo thang trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là “thất bại”
Ngoại trưởng Mỹ gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là “thất bại”

VOV.VN - Theo ông Tillerson, thỏa thuận hạt nhân Iran thể hiện cách tiếp cận sai lầm trong quá khứ, đẩy thế giới đối mặt với mối đe dọa hiện nay từ Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là “thất bại”

Ngoại trưởng Mỹ gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là “thất bại”

VOV.VN - Theo ông Tillerson, thỏa thuận hạt nhân Iran thể hiện cách tiếp cận sai lầm trong quá khứ, đẩy thế giới đối mặt với mối đe dọa hiện nay từ Triều Tiên.