Thế giới 24h: Màn duyệt binh ấn tượng mừng ngày Chiến thắng của Nga

VOV.VN - Ngày 9/5, Liên bang Nga trang trọng tổ chức Duyệt binh nhân kỷ niệm lần thứ 71 Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

1. Lễ duyệt binh kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng phát xít đang diễn ra trọng thể tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Liên bang Nga, tri ân 27 triệu người con Xô Viết hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc. Lễ duyệt binh được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Tướng Sergei Shoigu.

6 chiếc SU-25B Ms trình diễn màn kết thúc bằng làn khói mang ba màu trắng, xanh, đỏ của quốc kỳ Nga. Ảnh: Sputnik

Cuộc duyệt binh có sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân từ tất cả các loại hình và binh chủng thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga,  206 đơn vị thiết bị quân sự và 71 máy bay, cũng như đơn vị diễu binh khác của cơ quan công lực.

Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Putin nói: “Năm nay đánh dấu 75 năm ngày xảy ra chiến tranh Thế giới thứ II. Giờ đây, cuộc sống của nhân dân Liên Xô đã thay đổi. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giữ vững chủ quyền của đất nước”.

“Ngày nay, nền văn minh của chúng ta đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới. Chúng tôi sẵn sàng xây dựng mối khối liên minh an ninh quốc tế mới để đánh bại chủ nghĩa khủng bố. Hôm nay là ngày của Chiến thắng vĩ đại. Hura!”, ông Putin nói.

2. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/5 cáo buộc bị các đồng minh “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống IS.

Phát biểu ở thành phố Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc liên quân quốc tế đã bỏ mặc nước này chiến đấu một mình chống tổ chức khủng bố IS, với liên tiếp các vụ tấn công khủng bố gây thương vong lớn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh AP

Ông Erdogan nhấn mạnh, thậm chí ngay cả ở Syria, “cũng không có ai trong số những người nói là đang chiến đấu chống IS lại phải chịu đựng những mất mát và phải trả giá đắt như Thổ Nhĩ Kỳ”.

Không chỉ thế, ông Erdogan còn thẳng thắn bác bỏ yêu cầu của Liên minh châu Âu buộc nước này phải tiến hành cải cách luật chống khủng bố, nếu muốn được hưởng quy chế miễn thị thực của khối.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa cáo buộc Liên minh châu Âu ủng hộ nhóm phiến quân Đảng công nhân người Kurd (PKK) và thể hiện mong muốn mở rộng định nghĩa của vấn đề khủng bố.

“Thổ Nhĩ Kỳ đang bị các tổ chức khủng bố và những thế lực đang hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho chúng tấn công. Liên minh châu Âu yêu cầu chúng tôi phải thay đổi luật chống khủng bố để đổi lấy thỏa thuận tự do thị thực. Họ đã ra điều kiện này, tuy nhiên, tôi rất tiếc vì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ chống khủng bố theo cách của mình”, ông Erdogan nói.

3. Ngày 9/5 hơn 54 triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu bầu Tổng thống với hy vọng nhà lãnh đạo mới sẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Từ 6h sáng, các điểm bỏ phiếu trên khắp Philippines đã mở cửa để đón cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu ra Tổng thống, Phó Tổng thống cùng 300 nghị sĩ quốc hội khóa mới và 18.000 quan chức địa phương. Quá trình bỏ phiếu dự kiến kéo dài tới 17h chiều. Hơn 50% trong tổng số 100 triệu người dân Philippines đăng ký tham gia tổng tuyển cử.

"Donald Trump của Philippines" Duterte gặp gỡ những người ủng hộ ông trước thềm cuộc bầu cử. Ảnh Reuters

Nội dung quan trọng nhất trong cuộc tổng tuyển cử Philippines là lựa chọn Tổng thống mới thay thế ông Benigno Aquino sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới.

Trong số 5 ứng cử viên tranh cử Tổng thống lần này, Thị trưởng thành phố miền Nam Davao Rodrigo Duterte đang là người đáng chú ý nhất so với 4 đối thủ còn lại.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông Duterte, 71 tuổi, người có quan điểm cứng rắn về trấn áp tội phạm và chống tham nhũng đang là ứng cử viên nhận được sự ủng hộ nhiều nhất của cử tri.

Theo kết quả thăm dò của Viện nghiên cứu xã hội tại Philippines, ông Duterte nhận được 33 % phiếu ủng hộ của cử tri, vị trí tiếp theo là Thượng nghị sĩ Grace Poe, với 22%...

4. Bộ Thống Nhất Hàn Quốc vừa lên tiếng chỉ trích những phát biểu đưa ra trong hai ngày 6-7/5 vừa qua của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7, tuyên bố Triều Tiên sẽ vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân của nước này.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh AP

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 8/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh, những phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un chứng tỏ Triều Tiên không có ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân và cộng đồng quốc tế không bao giờ chấp nhận điều này.

Bộ này cho rằng, Triều Tiên phải từ bỏ “giấc mơ sai lầm” về việc phát triển hạt nhân và đồng thời chân thành thực thi cam kết đối vấn đề phi hạt nhân hóa thông qua những hành động của mình.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng thẳng thừng từ chối lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc cải thiện cơ bản các mối quan hệ liên Triều.

Tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ, là không thực tế khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi đối thoại để cải thiện quan hệ song phương với Hàn Quốc trong khi vẫn tiếp tục phát triển hạt nhân và có những động thái được cho là mang tính khiêu khích nhằm vào Hàn Quốc.

5. Tính đến 15h chiều 9/5, đã có 25 người mất tích trong vụ lở núi ở tỉnh Phúc Kiến sau khi lực lượng cứu hộ tìm được thi thể của 14 nạn nhân.

Trong khi đó ở thành phố Trùng Khánh, mưa lũ lớn đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng, tổn thất trực tiếp về kinh tế là hơn 15 triệu USD.

Một công trình ở Trung Quốc bị cuốn trôi do mưa lũ lớn. Ảnh Tân Hoa xã

Nhằm giảm thiểu những thiệt hại do mưa lũ gây ra, Cơ quan Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra mức cảnh báo màu vàng để khuyến cáo người dân.

Đợt mưa lũ lớn nhất từ đầu năm tới nay diễn ra trên diện rộng, bao phủ một vùng rộng lớn khu vực phía Đông Nam Trung Quốc, gồm các tỉnh Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây, Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh.

Lượng mưa có nơi đo được vượt trên 150mm, nhiều nơi xuất hiện mưa đá và gió lốc. Mưa lớn kéo dài trong suốt 4 ngày qua đã gây ra hiện tượng lở đất và lũ lụt trên diện rộng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Mưa lớn liên tục được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ lở đất tại một công trường xây dựng thuỷ điện thuộc huyện Thái Ninh, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến vào sáng 8/5 khiến 7 người bị thương và 41 người mất tích do bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Phát xít Đức
Video toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Phát xít Đức

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng đang diễn ra trên Quảng trường Đỏ với sự tham gia của gần 10.000 binh sĩ, hơn 100 xe quân sự...

Video toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Phát xít Đức

Video toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Phát xít Đức

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng đang diễn ra trên Quảng trường Đỏ với sự tham gia của gần 10.000 binh sĩ, hơn 100 xe quân sự...

Nga phô trương sức mạnh quân sự trong lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử
Nga phô trương sức mạnh quân sự trong lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Đây là lễ kỷ niệm lớn nhất trong lịch sử được tổ chức trên Quảng trường Đỏ với sự tham gia của 16.500 binh sĩ.

Nga phô trương sức mạnh quân sự trong lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử

Nga phô trương sức mạnh quân sự trong lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Đây là lễ kỷ niệm lớn nhất trong lịch sử được tổ chức trên Quảng trường Đỏ với sự tham gia của 16.500 binh sĩ.

Nga không thất vọng vì lãnh đạo phương Tây không đến dự lễ duyệt binh
Nga không thất vọng vì lãnh đạo phương Tây không đến dự lễ duyệt binh

VOV.VN- Tổng thống Putin khẳng định, điều quan trong nhất là việc kỷ niệm ngày Chiến thắng Phát xít, dù được tổ chức ở đâu cũng thể hiện sự chân thành.

Nga không thất vọng vì lãnh đạo phương Tây không đến dự lễ duyệt binh

Nga không thất vọng vì lãnh đạo phương Tây không đến dự lễ duyệt binh

VOV.VN- Tổng thống Putin khẳng định, điều quan trong nhất là việc kỷ niệm ngày Chiến thắng Phát xít, dù được tổ chức ở đâu cũng thể hiện sự chân thành.

Màn trình diễn SU-25BMs kết thúc Duyệt binh Ngày Chiến thắng
Màn trình diễn SU-25BMs kết thúc Duyệt binh Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hôm nay Liên bang Nga trang trọng tổ chức duyệt binh nhân kỷ niệm lần thứ 71 Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Màn trình diễn SU-25BMs kết thúc Duyệt binh Ngày Chiến thắng

Màn trình diễn SU-25BMs kết thúc Duyệt binh Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hôm nay Liên bang Nga trang trọng tổ chức duyệt binh nhân kỷ niệm lần thứ 71 Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.