Thổ Nhĩ Kỳ phục chức cho 6.000 giáo viên bị sa thải sau cuộc đảo chính

VOV.VN - Số giáo viên này được đi làm trở lại sau khi điều tra cho thấy họ không liên đới tới vụ đảo chính hụt ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7.

Bộ Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/11 thông báo, nhà chức trách nước này đã khôi phục công việc cho hơn 6.000 giáo viên trong tổng số hàng chục nghìn người đã bị đình chỉ công tác trong chiến dịch thanh trừng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi giữa tháng 7 vừa qua.

Một giáo viên Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Sabah.

Trong một thông báo trên mạng xã hội, Bộ Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, các giáo viên đã được điều động làm việc trở lại sau khi có các kết luận điều tra cho thấy những người này không có liên đới tới các tổ chức khủng bố.

Sau cuộc đảo chính quân sự bất thành đêm 15/7 vừa qua khiến hơn 200 người thiệt mạng, nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hoặc đình chỉ công tác hàng chục nghìn giáo viên, bên cạnh việc sa thải và bắt giữ hàng chục nghìn người khác thuộc các lực lượng quân đội, cảnh sát và giới tư pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm yếu chết người của phe đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ
Điểm yếu chết người của phe đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Với sự bài bản “không hề nhẹ”, phe đảo chính suýt chạm tới thắng lợi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên họ không tránh khỏi thất bại do có một số điểm yếu lớn.

Điểm yếu chết người của phe đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Điểm yếu chết người của phe đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Với sự bài bản “không hề nhẹ”, phe đảo chính suýt chạm tới thắng lợi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên họ không tránh khỏi thất bại do có một số điểm yếu lớn.

Nhiều sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin cơ chế tị nạn tại NATO
Nhiều sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin cơ chế tị nạn tại NATO

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg hôm 18/11 cho biết, một số sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đã xin cơ chế tị nạn tại các nước thành viên của NATO.

Nhiều sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin cơ chế tị nạn tại NATO

Nhiều sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin cơ chế tị nạn tại NATO

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg hôm 18/11 cho biết, một số sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đã xin cơ chế tị nạn tại các nước thành viên của NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm 15.000 người sau đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm 15.000 người sau đảo chính

VOV.VN - Tính đến nay đã có hơn 110.000 người bị sa thải ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7.

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm 15.000 người sau đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm 15.000 người sau đảo chính

VOV.VN - Tính đến nay đã có hơn 110.000 người bị sa thải ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7.

Nổ lớn làm rung chuyển Văn phòng Thị trưởng Adana, Thổ Nhĩ Kỳ
Nổ lớn làm rung chuyển Văn phòng Thị trưởng Adana, Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Vụ nổ Văn phòng Thị trưởng ở thành phố Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/11 đã làm 2 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Nổ lớn làm rung chuyển Văn phòng Thị trưởng Adana, Thổ Nhĩ Kỳ

Nổ lớn làm rung chuyển Văn phòng Thị trưởng Adana, Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Vụ nổ Văn phòng Thị trưởng ở thành phố Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/11 đã làm 2 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giao tranh ác liệt với IS tại Bắc Syria
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giao tranh ác liệt với IS tại Bắc Syria

VOV.VN - Cuộc tấn công đã tiêu diệt 4 tay súng Hồi giáo và làm bị thương 25 tên khác.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giao tranh ác liệt với IS tại Bắc Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giao tranh ác liệt với IS tại Bắc Syria

VOV.VN - Cuộc tấn công đã tiêu diệt 4 tay súng Hồi giáo và làm bị thương 25 tên khác.