Các địa phương vẫn chưa hoàn thành bồi thường sự cố môi trường biển

VOV.VN -  Qua nhiều lần gia hạn, các tỉnh Bắc Trung bộ vẫn chưa hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển cho người dân.

Theo yêu cầu của Chính phủ, thời hạn hoàn thành việc chi trả bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển là trước ngày 30/6. Thế nhưng đến nay, qua nhiều lần gia hạn, các tỉnh Bắc Trung bộ vẫn chưa hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường.

Tỉnh Quảng Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong sự cố môi trường biển với mức thiệt hại hơn 3.120 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã cấp cho tỉnh 2.950 tỷ đồng. Đến ngày 12 tháng 7, tỉnh Quảng Bình giải ngân đạt tỷ lệ 97%, phấn đấu đến cuối tháng 7 hoàn thành việc chi trả sự cố môi trường biển. Thế nhưng mãi đến ngày 8/8, cả tỉnh vẫn còn 2% số hộ chưa được nhận tiền đền bù. Nguyên nhân do nhiều đơn thư khiếu nại chưa được giải quyết.

Nhiều hộ dân chưa được nhận tiền đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển.
Ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đang tập trung giải quyết các vướng mắc, thắc mắc của bà con: "Còn 2%, đây là 2% trong số phức tạp, đơn thư nhiều. Chúng tôi phấn đấu ngày 10, 15/8 tới phải xong. Bởi vì có những hồ sơ thủ tục trong khi làm thì có số bà con có đơn thư thì phải giải quyết, phải kiểm tra rà soát lại từng trường hợp cụ thể mới có thể giải quyết được".

Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có 38 hộ nuôi tôm bị thiệt hại từ sự cố môi trường biển. Đến thời điểm này, còn 6 hộ chưa được đền bù. Ông Trần Quang Song, 40 tuổi, ở thôn Cang Gián, xã Trung Giang, huyện Gio Linh cho biết, sau khi xảy ra sự cố môi trường biển, ông dẫn nước biển vào hồ để thay nước cho tôm. Một thời gian sau thì tôm chết hàng loạt. Vào thời điểm đó nắng nóng, người nuôi tôm không còn cách nào khác bởi nếu dẫn nước biển vào tôm bị bệnh mà chết, nhưng nếu không thay nước tôm cũng sẽ chết.

Theo ông Trần Quang Song, sau khi tôm chết, ông và các hộ đều làm xét nghiệm và cho kết quả là tôm chết do gan tụy. Ông Song cho rằng, tôm bị gan tụy là do nước biển ô nhiễm: "Tôi thả tôm ngày 15/2, đến khi tôm bị là ngày 30/4. Sau khi xảy ra sự cố môi trường biển bọn tôi bơm nước vào là tôm bị chết. Sau đó tôi trình bày báo cáo lên xã Trung Giang, xã cho thú y về lấy mẫu đi xét nghiệm. Giấy xét nghiệm báo kết quả là tôm bị gan tụy, chúng tôi cũng làm giấy tờ, chứng từ đầy đủ, tuy nhiên không được đền bù cho nên người dân chúng tôi bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã chuyển toàn bộ hơn 904 tỷ đồng do Trung ương cấp đến cho 4 huyện ven biển bị thiệt hại. Các địa phương tiến hành chi trả gần 900 tỷ đồng.

Nguyên nhân chậm chi trả tiền đền bù còn lại ở một số địa phương do người dân đi làm ăn xa chưa về, lại không có giấy ủy quyền nhận tiền đền bù. Một số nơi, danh sách đối tượng được đền bù còn trong thời gian niêm yết công khai để lấy ý kiến người dân phản biện, giám sát trước khi chi trả.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã xảy ra nhiều trường hợp khiếu kiện. Hơn 500 hộ nuôi trồng thủy sản và 170 người đánh bắt ven sông ở 4 xã: Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh tiếp tục khiếu kiện vì không được chi trả tiền bồi thường do ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

Giải thích về tình trạng này, ông Hà Sỹ Đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tại huyện Vĩnh Linh có 1.200 hồ sơ, chủ yếu là lao động làm thuê tại cơ sở thu mua, nhà hàng, khách sạn bị mất việc làm. Những đối tượng này chỉ hợp đồng bằng miệng với các doanh nghiệp. Trong quá trình kê khai, chính quyền thôn, xã không có cơ sở để xác nhận nhưng lại không giải thích rõ ràng nên xảy ra khiếu kiện đông người.

Về trường hợp người dân ở 4 xã của huyện Vĩnh Linh nuôi tôm ven sông bị chết không được đền bù, UBND tỉnh đã kiến nghị với Chính phủ nhưng 4 xã này không nằm trong danh sách 16 xã được Chính phủ phê duyệt nên tỉnh không đủ thẩm quyền, không có cơ sở đề giải quyết.

Ông Hà Sỹ Đồng, cho biết, hiện nay UBND tỉnh thành lập các đoàn đi kiểm tra, rà soát lại từng đối tượng cụ thể để kiến nghị Chính phủ tiếp tục bổ sung, đảm bảo công bằng không để sót đối tượng. Nếu sai trong chi trả thì Hội đồng đền bù của tỉnh, huyện, xã, thôn phải chịu trách nhiệm.

Cho đến lúc này, tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương chi trả nhanh tiền đền bù sự cố môi trường biển, đối tượng thiệt hại cũng ít hơn nơi khác. Hiện vẫn còn 5 doanh nghiệp nuôi tôm chưa được nhận được tiền đền bù với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:"5 doanh nghiệp nuôi tôm ở Phong Điền có liên quan đến một số thủ tục chưa chặt chẽ nên chưa chi trả. Cơ sở để xác định thiệt hại là chưa đủ cơ sở, chưa rõ ràng. Và việc này, sáng mai Hội đồng thẩm định của huyện Phong Điền sẽ họp lần cuối cùng để quyết định vấn đề này luôn. Một là được, hai là không được"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ TN&MT yêu cầu duy trì quan trắc môi trường biển 4 tỉnh miền Trung
Bộ TN&MT yêu cầu duy trì quan trắc môi trường biển 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Bộ TN&MT đề nghị UBND 4 tỉnh miền Trung nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường biển.

Bộ TN&MT yêu cầu duy trì quan trắc môi trường biển 4 tỉnh miền Trung

Bộ TN&MT yêu cầu duy trì quan trắc môi trường biển 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Bộ TN&MT đề nghị UBND 4 tỉnh miền Trung nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường biển.

Bồi thường sự cố môi trường biển tại Hà Tĩnh: Còn nhiều vướng mắc
Bồi thường sự cố môi trường biển tại Hà Tĩnh: Còn nhiều vướng mắc

VOV.VN - Đến nay, việc kê khai bồi thường, hỗ trợ người dân do sự cố môi trường biển cơ bản hoàn thành, song vẫn còn một số vướng mắc cần tháo gỡ. 

Bồi thường sự cố môi trường biển tại Hà Tĩnh: Còn nhiều vướng mắc

Bồi thường sự cố môi trường biển tại Hà Tĩnh: Còn nhiều vướng mắc

VOV.VN - Đến nay, việc kê khai bồi thường, hỗ trợ người dân do sự cố môi trường biển cơ bản hoàn thành, song vẫn còn một số vướng mắc cần tháo gỡ. 

Quảng Bình chi trả gần xong tiền đền bù sự cố môi trường biển
Quảng Bình chi trả gần xong tiền đền bù sự cố môi trường biển

VOV.VN - Đến hôm nay (12/7), tỉnh Quảng Bình đã giải ngân hơn 2.500 tỷ đồng chi trả tiền đền bù sự cố môi trường biển, đạt tỷ lệ hơn 97%.

Quảng Bình chi trả gần xong tiền đền bù sự cố môi trường biển

Quảng Bình chi trả gần xong tiền đền bù sự cố môi trường biển

VOV.VN - Đến hôm nay (12/7), tỉnh Quảng Bình đã giải ngân hơn 2.500 tỷ đồng chi trả tiền đền bù sự cố môi trường biển, đạt tỷ lệ hơn 97%.