Những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất tới kinh tế toàn cầu

VOV.VN -Hãng tin Bloomberg vừa công bố danh sách 50 người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới nền kinh tế toàn cầu, trong đó phần lớn là doanh nhân.

Tim Cook - CEO hãng công nghệ Apple - đứng thứ 3 trong danh sách 50 người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới nền kinh tế toàn cầu (Bloomberg Markets 50 Most Influential).
Larry Fink - Đồng sáng lập Công ty quản lý quỹ đầu tư BlackRock – xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng.
Vị trí thứ 5 thuộc về nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett - CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway. Tỷ phú Warren Buffett  - người giàu thứ 2 thế giới – hiện đã bước sang tuổi 85, nhưng tài năng lãnh đạo và kinh nghiệm đầu tư của ông vẫn khiến giới tài chính nể phục.
Carl Icahn – lãnh đạo công ty Icahn Enterpries chiếm vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Quỹ đầu tư Icahn Enterpries đã công bố doanh thu đáng ngưỡng mộ trong nửa đầu năm 2015, tăng trưởng 8,4%.
Lloyd Blankfein - CEO của Goldman Sachs - đứng ở vị trí thứ 8. Dưới sự dẫn dắt của Lloyd Blankfein, Goldman Sachs đã vươn lên ngoạn mục so với các đối thủ trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư.
Reid Hoffman – nhà đồng sáng lập LinkedIn – đứng thứ 10 trong danh sách. Reid Hoffman, chủ doanh nghiệp, nhà điều hành, nhà đầu tư… đã xây dựng sự nghiệp của mình bằng cách thấu hiểu con người hành động và phản ứng như thế nào trong mạng xã hội.
Jamie Dimon - CEO của JPMorgan Chase – xếp vị trí 11 trong danh sách. Đây là vị lãnh đạo có nhiệm kỳ lâu năm nhất trong 6 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ hiện nay.
Abigail Johnson – lãnh đạo công ty Fidelity Investments – đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng. Hiện tại, Fidelity là công ty quản lý quỹ tư nhân lớn thứ 2 ở Mỹ, chỉ sau Vanguard, với 2 nghìn tỷ USD tài sản.
Người xếp vị trí thứ 15 là nhà sáng lập Amazon.com - Jeff Bezos. Khối tài sản kếch xù của tỷ phú Jeff Bezos đưa ông lọt top 4 trong danh sách 400 người giàu nhất thế giới, theo bình chọn của Forbers.
Ana Botín - Chủ tịch Banco Santander – xếp thứ 15 trong danh sách. Ana Botín trở thành một trong những lãnh đạo ngân hàng đầy quyền lực trên thế giới và là người phụ nữ đầu tiên trở thành người lãnh đạo một ngân hàng lớn ở châu Âu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại gia Trung Quốc chi 2,3 triệu USD mời Warren Buffett ăn trưa
Đại gia Trung Quốc chi 2,3 triệu USD mời Warren Buffett ăn trưa

VOV.VN -Một công ty game trực tuyến của Trung Quốc vừa trúng đấu giá hơn 2,3 triệu USD cho bữa trưa cùng với nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

Đại gia Trung Quốc chi 2,3 triệu USD mời Warren Buffett ăn trưa

Đại gia Trung Quốc chi 2,3 triệu USD mời Warren Buffett ăn trưa

VOV.VN -Một công ty game trực tuyến của Trung Quốc vừa trúng đấu giá hơn 2,3 triệu USD cho bữa trưa cùng với nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và những thương vụ “khủng“
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và những thương vụ “khủng“

VOV.VN - Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vừa hoàn tất thương vụ đình đám khi mua lại Precision Castparts với mức giá 37,2 tỷ USD.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và những thương vụ “khủng“

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và những thương vụ “khủng“

VOV.VN - Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vừa hoàn tất thương vụ đình đám khi mua lại Precision Castparts với mức giá 37,2 tỷ USD.

Tỉ phú Warren Buffett với 3 quy tắc làm giàu
Tỉ phú Warren Buffett với 3 quy tắc làm giàu

“Quy tắc thứ nhất: Không bao giờ để mất tiền. Quy tắc thứ hai: Không bao giờ quên quy tắc thứ nhất. Quy tắc thứ ba: Đừng lâm vào nợ nần”

Tỉ phú Warren Buffett với 3 quy tắc làm giàu

Tỉ phú Warren Buffett với 3 quy tắc làm giàu

“Quy tắc thứ nhất: Không bao giờ để mất tiền. Quy tắc thứ hai: Không bao giờ quên quy tắc thứ nhất. Quy tắc thứ ba: Đừng lâm vào nợ nần”

Apple chi “khủng” để bảo vệ an toàn cho CEO Tim Cook
Apple chi “khủng” để bảo vệ an toàn cho CEO Tim Cook

VOV.VN -Bussiness Insider tiết lộ, mỗi năm Apple chi gần 700.000 USD (tương đương 15 tỷ đồng) để bảo vệ cho CEO Tim Cook.

Apple chi “khủng” để bảo vệ an toàn cho CEO Tim Cook

Apple chi “khủng” để bảo vệ an toàn cho CEO Tim Cook

VOV.VN -Bussiness Insider tiết lộ, mỗi năm Apple chi gần 700.000 USD (tương đương 15 tỷ đồng) để bảo vệ cho CEO Tim Cook.