Australia ngừng xuất bò sang Việt Nam: Doanh nghiệp Việt không ngờ?

Việc Hiệp hội Xuất khẩu gia súc Australia thông báo ngừng xuất bò cho 3 lò mổ ở Việt Nam được dự báo sẽ khiến nhiều doanh nghiệp Việt điêu đứng.

Trang tin Business Insider cho biết, Hiệp hội Xuất khẩu gia súc Australia đã chính thức thông báo sẽ ngừng xuất bò cho 3 lò mổ ở Việt Nam vì những cáo buộc về ngược đãi động vật.

Dư luận Úc bất bình trước việc những con gia súc bị đập đầu bằng búa tạ hoặc bị nhúng đầu xuống nước trước khi giết thịt - (Ảnh: Animals Australia)

Quyết định trên chính thức có hiệu lực từ ngày 12/6, nguồn tin của Business Insider cho hay.

Theo nhóm bảo vệ động vật Animal Australia, vào tháng trước, họ đã bí mật quay được một đoạn video cho thấy bò ở Việt Nam bị nhúng nước hoặc bị đập búa tạ vào đầu trước khi bị làm thịt. Đoạn video này đã được phát trong một phóng sự của kênh truyền hình ABC vốn rất nổi tiếng tại Australia.

Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gia súc Australia Alison Penfold cho biết, hệ thống kiểm soát giết mổ gia súc hiện tại ở Việt Nam vẫn còn nhiều kẽ hở. Hiệp hội này cho biết hiện họ đã lắp 35 camera quan sát tại các cơ sở nhập khẩu gia súc Việt Nam, trong tương lai sẽ lắp thêm 80 chiếc nữa.

Trước thông tin trên, nhiều ý kiến cho rằng quyết định của Hiệp hội Xuất khẩu gia súc Australia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường thịt bò, nhất là hoạt động kinh doanh các công ty, đơn vị nhập khẩu bò Australia giá rẻ (3 USD/kg) về Việt Nam để vỗ béo.

Theo thống kế của Cục chăn nuôi, Việt Nam là một trong những nước nhập khẩu bò Australia nhiều nhất, đứng sau Indonesia và Trung Quốc.

Năm 2015, tổng đàn bò Australia nhập khẩu về Việt Nam trên 300.000 con. Trong 4 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã nhập 71.000 con bò về vỗ béo, giết thịt.

Chia sẻ với báo chí, ông Vũ Chí Cương, Phó Viện trưởng Viện chăn nuôi cho rằng, việc nhập khẩu bò Australia về vỗ béo là điều tất yếu vì hiện nay chúng ta chỉ có hơn 5 triệu con bò, không thể đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

“Vì đây là khâu lợi nhuận nhất. Một doanh nghiệp ở Long An mà tôi biết, họ nhập 3 tàu bò từ Australia về Việt Nam,  nuôi 3 tháng là bán. Trung bình mỗi con bò có giá từ 15 - 16 triệu đồng”, ông Cương khẳng định.

Trong khi đó, Đại sứ Lương Thanh Nghị cho rằng, trước mắt, quyết định của Chính phủ Australia chưa ảnh hưởng nhiều tới xuất nhập khẩu của 2 nước.

Tuy nhiên "nếu tình trạng này tái diễn phía bạn có thể phải tạm dừng xuất khẩu bò sống sang Việt Nam. Điều này sẽ gây thiệt hại lớn cho các cơ sở giết mổ chế biến đã được trang bị dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn và tuân thủ quy trình giết mổ nhân đạo.

Người tiêu dùng Việt Nam và nông dân Australia cũng sẽ chịu thiệt", ông Nghị nhận định.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết nước nào cũng cấm việc vi phạm giết mổ nhân đạo, do đó doanh nghiệp Việt Nam  vi phạm và bị phạt là đúng.

“Cục đang cùng đại sứ quán Việt Nam tại Australia  kết nối với chính phủ Australia tìm ra những cơ sở giết mổ lậu, vi phạm giết mổ nhân đạo để xử phạt nghiêm và kiểm soát chặt tình trạng này” - ông Dương khẳng định.

Đây là lần mới nhất Australia mở cuộc điều tra các khiếu nại của Animals Australia về việc một số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ dùng búa tạ giết bò. Trước đó, chính phủ Australia đã mở các cuộc điều tra vấn đề này vào các năm 2011, 2013.

Australia cũng đang rà soát lại các lò mổ lớn áp dụng Hệ thống đảm bảo chất lượng chuỗi cung ứng xuất khẩu (ESCAS). Nếu lò mổ nào vi phạm ESCAS, họ sẽ bị đình chỉ nhập khẩu bò của Úc để giết thịt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành trình về Việt Nam của 400 “cô” bò Úc
Hành trình về Việt Nam của 400 “cô” bò Úc

VOV.VN -Sau khi được đưa từ máy bay xuống, bò được chuyển sang các xe tải để vận chuyển về trang trại của Vinamilk ở Thanh Hóa.

Hành trình về Việt Nam của 400 “cô” bò Úc

Hành trình về Việt Nam của 400 “cô” bò Úc

VOV.VN -Sau khi được đưa từ máy bay xuống, bò được chuyển sang các xe tải để vận chuyển về trang trại của Vinamilk ở Thanh Hóa.

Vinamilk tiếp tục nhập bò sữa cao sản từ Australia về Việt Nam
Vinamilk tiếp tục nhập bò sữa cao sản từ Australia về Việt Nam

VOV.VN - Đây là đợt thứ 2 trong số 5.000 con bò mang thai mà Vinamilk nhập trong năm 2014 từ Australia và Mỹ.

Vinamilk tiếp tục nhập bò sữa cao sản từ Australia về Việt Nam

Vinamilk tiếp tục nhập bò sữa cao sản từ Australia về Việt Nam

VOV.VN - Đây là đợt thứ 2 trong số 5.000 con bò mang thai mà Vinamilk nhập trong năm 2014 từ Australia và Mỹ.

Bò Úc ồ ạt về Việt Nam
Bò Úc ồ ạt về Việt Nam

Bắt đầu nhập từ năm 2012 nhưng đến nay Việt Nam đã trở thành thị trường nhập khẩu bò Úc đứng thứ 2 sau Indonesia, vượt cả Trung Quốc.

Bò Úc ồ ạt về Việt Nam

Bò Úc ồ ạt về Việt Nam

Bắt đầu nhập từ năm 2012 nhưng đến nay Việt Nam đã trở thành thị trường nhập khẩu bò Úc đứng thứ 2 sau Indonesia, vượt cả Trung Quốc.