Hy Lạp lại cận kề nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN -Hy Lạp đang tiến gần đến nguy cơ vỡ nợ bởi quốc gia này hầu như không còn đủ thời gian để thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế.

Nhiều tín hiệu cho thấy Hy Lạp đang tiến gần đến nguy cơ vỡ nợ bởi quốc gia này hầu như không còn đủ thời gian để thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế.

Hy Lạp vẫn hy vọng đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế để giải ngân 7,2 tỉ euro còn lại trong gói cứu trợ nhằm giúp nước này đẩy lùi khả năng vỡ nợ.

Hiện tại, khoản dự trữ tiền mặt của chính quyền Hy Lạp đang sắp cạn, các ngân hàng tại Hy Lạp cũng đang khan hiếm tiền mặt. Các quan chức Hy Lạp cho biết họ cần huy động tất cả số tiền mặt dự trữ còn lại từ khu vực công (tổng cộng khoảng 2 tỉ euro) để trả lương cho công chức và lương hưu vào cuối tháng này.

Hy Lạp vẫn hy vọng đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế để giải ngân 7,2 tỉ euro
Tin đồn về nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ và phải ra khỏi khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) càng dấy lên sau khi Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde tuyên bố không cho Hy Lạp trì hoãn trả khoản nợ 2,5 tỉ euro đáo hạn vào tháng 5 tới.

Đến nay, chính quyền Hy Lạp vẫn chưa đưa ra được chương trình cải cách kinh tế mà các các chủ nợ quốc tế có thể chấp nhận được để được giải ngân 7,2 tỉ euro số tiền còn lại trong gói cứu trợ 240 tỉ euro giúp quốc gia này đẩy lùi khả năng vỡ nợ.

Trước đó, đại diện chính quyền Hy lạp và các chủ nợ họp tại Paris nhằm kiểm điểm các cải cách tại Hy Lạp. Tuy nhiên, đàm phán không tiến triển vì Hy Lạp từ chối những áp đặt của các chủ nợ như giảm nhẹ các quy định về thị trường lao động, tăng thuế giá trị gia tăng hay tư nhân hóa ồ ạt.

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble khẳng định, những giải pháp cứu trợ cho Hy Lạp chỉ có được khi nước này có những nỗ lực tương xứng.

Ngày 24/4, các bộ trưởng tài chính khu vực Eurozone sẽ họp tại thủ đô Riga, Latvia, để bàn giải pháp cứu trợ Hy Lạp. Tuy nhiên, các chuyên gia tỏ ra không mấy lạc quan về việc các bên sẽ đạt được thỏa thuận.

Hồi tháng 3/2012, Hy Lạp cũng đã lâm vào cảnh vỡ nợ mặc dù các chủ nợ tư nhân đồng ý hoán đổi 85% nợ giúp quốc gia này cắt giảm khoảng 100 tỷ euro nợ. Tuy nhiên, ngày 9/3, Fitch và Moody’s đồng loạt tuyên bố Hy Lạp đã vỡ nợ. Trước đó, vào ngày 28/2, Athens cũng bị một hãng định mức tín nhiệm hàng đầu khác là S& P xem là đã vỡ nợ một phần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp đàm phán với Nga mua thêm tên lửa S-300
Hy Lạp đàm phán với Nga mua thêm tên lửa S-300

VOV.VN - Hy Lạp đã sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S- 300 của Nga từ những năm 90 thế kỷ trước

Hy Lạp đàm phán với Nga mua thêm tên lửa S-300

Hy Lạp đàm phán với Nga mua thêm tên lửa S-300

VOV.VN - Hy Lạp đã sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S- 300 của Nga từ những năm 90 thế kỷ trước

Khủng hoảng nợ của Hy Lạp làm “nóng” Hội nghị mùa Xuân
Khủng hoảng nợ của Hy Lạp làm “nóng” Hội nghị mùa Xuân

VOV.VN -Tổng Giám đốc IMF tuyên bố không đồng ý cho Hy Lạp trì hoãn trả khoản nợ 2,5 tỷ euro phải trả trong tháng 5 tới.

Khủng hoảng nợ của Hy Lạp làm “nóng” Hội nghị mùa Xuân

Khủng hoảng nợ của Hy Lạp làm “nóng” Hội nghị mùa Xuân

VOV.VN -Tổng Giám đốc IMF tuyên bố không đồng ý cho Hy Lạp trì hoãn trả khoản nợ 2,5 tỷ euro phải trả trong tháng 5 tới.

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ hiệu ứng Domino nếu phải rời Eurozone
Hy Lạp cảnh báo nguy cơ hiệu ứng Domino nếu phải rời Eurozone

VOV.VN -Theo Bộ trưởng tài chính Hy Lạp, nếu rời Eurozone, sớm hay muộn cũng sẽ tăng lãi suất cơ bản, dẫn tới căng thẳng chính trị...

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ hiệu ứng Domino nếu phải rời Eurozone

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ hiệu ứng Domino nếu phải rời Eurozone

VOV.VN -Theo Bộ trưởng tài chính Hy Lạp, nếu rời Eurozone, sớm hay muộn cũng sẽ tăng lãi suất cơ bản, dẫn tới căng thẳng chính trị...

Hy Lạp có tìm nguồn tài chính bên ngoài châu Âu?
Hy Lạp có tìm nguồn tài chính bên ngoài châu Âu?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, khi mâu thuẫn trở nền khó giải quyết với châu Âu, đặc biệt là Đức, thì Hy Lạp nhiều khả năng sẽ tìm nguồn hỗ trợ khác, như Nga.

Hy Lạp có tìm nguồn tài chính bên ngoài châu Âu?

Hy Lạp có tìm nguồn tài chính bên ngoài châu Âu?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, khi mâu thuẫn trở nền khó giải quyết với châu Âu, đặc biệt là Đức, thì Hy Lạp nhiều khả năng sẽ tìm nguồn hỗ trợ khác, như Nga.

Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga
Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp ngày 17/4 Panos Kammenos nói rằng Hi Lạp là đối tác truyền thống và đồng minh của Nga.

Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga

Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp ngày 17/4 Panos Kammenos nói rằng Hi Lạp là đối tác truyền thống và đồng minh của Nga.